Sự kiện nổi bật ngày 14/8:

TP HCM lên phương án sơ tán dân vì bão; Hà Nội trưng cầu ý kiến về phương án tuyển sinh lớp 10

19:54 | 14/08/2018

357 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nếu có bão cấp 8, TP HCM sơ tán 500.000 dân; Hà Nội trưng cầu ý kiến về phương án tuyển sinh lớp 10; U23 Việt Nam vùi dập U23 Pakistan với tỷ số 3-0... là những sự kiện nổi bật ngày 14/8.
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10Hà Nội sẽ có thêm khu nhà ở xã hội rộng 44,62ha
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Tiền Giang
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10Hà Nội trưng cầu ý kiến về phương án tuyển sinh lớp 10
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10
Tại Hội nghị triển khai công tác năm học 2018-2019 vừa diễn ra, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: Sở đang đưa ra dự thảo 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để lấy ý kiến đóng góp. Phương án 1: Thi tuyển 4 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi thứ tư (thuộc 1 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Bài thi thứ tư do Sở GD&ĐT công bố vào cuối tháng 3. Thời gian làm bài đối với bài thi Toán và Ngữ văn là 120 phút/bài, đối với 2 bài thi còn lại là 60 phút/bài. Phương án 2: Giữ nguyên như phương án tuyển sinh năm học 2018-2019, tức là tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Phương án 3: Tổ chức thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp: Tổ hợp 1 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử và Giáo dục công dân) hoặc Tổ hợp 2 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học và Địa lý). Việc quyết định tổ chức bài thi tổ hợp nào sẽ được Sở GD&ĐT thực hiện theo hình thức bốc thăm và công bố vào cuối tháng 3.
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10

Theo UBND TP HCM, khi bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h) sắp vào, sẽ sơ tán hơn 106.300 hộ với hơn 500.000 người ở 24 quận, huyện. Trường hợp có bão cấp 10-13 (89-149 km/h), huyện đảo Cần Giờ có hơn 2.310 hộ với hơn 8.300 người phải di dời; huyện Nhà Bè là gần 5.100 hộ với hơn 20.300 người. Trong cả hai tình huống, quận 8 phải sơ tán nhiều dân nhất với gần 22.000 hộ - hơn 86.700 người. Quận 9 phải di dời ít nhất - khoảng 800 người. Chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc sơ tán dân trước 12 tiếng, hoặc 24 tiếng (tùy cấp độ), so với thời điểm dự báo bão đổ bộ trực tiếp.

tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10
Đầu giờ chiều 14/8, sau khi được di lý về Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp) bước đầu khai nhận hành vi sát hại vợ và gia đình vợ. Theo lời khai của Khoa, sáng 13/8, hắn dùng dây dù siết cổ cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của vợ Khoa). Sau đó, chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, vợ Khoa) thức giấc nên hắn tiếp tục ra tay sát hại. Sau khi ra tay sát hại hai mẹ con chị Ngân, Khoa vào phòng ngủ của mẹ vợ, dùng dây dù siết cổ bà Lê Thị Hoa (44 tuổi) cùng em vợ là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi). Tuy nhiên, nghe Ánh van xin nên Khoa tha mạng và bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, Khoa nhắn tin cho một người bạn biết mình vừa sát hại gia đình vợ và có ý định tự tử. Nguyên nhân dẫn đến vụ cuồng sát là do chị Ngân có ý định chia tay với hắn.
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10
Nhân dịp Lễ Vu Lan báo hiếu, ngày 17/8, tại Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Tự hào Tổ quốc và Mẹ Việt Nam". Chương trình do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Chương trình nghệ thuật "Tự hào Tổ quốc và Mẹ Việt Nam" sẽ dàn dựng lại trích đoạn sân khấu cải lương vở "Vua Phật", kịch bản TS Bùi Hữu Dược, được các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn thể hiện niềm tự hào về khí phách của cha ông. Từ đó, hun đúc ý chí độc lập tự cường trong mỗi người dân Việt Nam qua trích đoạn Thượng hoàng Trần Nhân Tông dạy Vua Trần Anh Tông trong lịch sử. Tác phẩm nhạc thơ "Con xin ở lại nơi này" của nhà thơ Nguyễn Văn Á, do NSƯT Tuấn Ngọc biên đạo; cùng chùm ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình", "Linh thiêng Việt Nam" sẽ là những điểm nhấn của chương trình.
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký Quyết định số 4040/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội tập trung tại ô đất C1-5. Quyết định nêu rõ, khu vực nghiên cứu Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội tập trung tại ô đất Cl-5 (phân khu đô thị S5 có vị trí phía Nam đô thị trung tâm) thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Đại Áng, Liên Ninh (huyện Thanh Trì) và xã Khánh Hà (huyện Thường Tín).
tp hcm len phuong an so tan dan vi baoha noi trung cau y kien ve phuong an tuyen sinh lop 10
U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng trong trận ra quân trước U23 Pakistan tại Asiad 2018 tại Indonesia. Các bàn thắng được ghi do công của Quang Hải, Văn Quyết và Công Phượng. Với 3 điểm, thầy trò Park Hang Seo đang có thuận lợi lớn trên con đường chinh phục môn thể thao vua tại Asiad 2018. Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Asiad 2018, ngày 16/8 tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Nepal. Đây là đối thủ được đánh giá nặng ký hơn nhiều lần U23 Pakistan.

X.Hinh (T/H)