TP HCM: Điều tra vụ đứt dây điện làm chết người

22:11 | 17/08/2019

937 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều 17/8, Tổng công ty Điện lực TP HCM cho biết đang phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân vụ dây điện rơi xuống khiến một người tử vong xảy ra vào sáng cùng ngày.
tp hcm dieu tra vu dut day dien lam chet nguoiĐi gặt lúa sớm, hai vợ chồng bị điện giật tử vong
tp hcm dieu tra vu dut day dien lam chet nguoiDây điện trung thế rơi xuống đường, 6 học sinh bị điện giật thương vong
tp hcm dieu tra vu dut day dien lam chet nguoiPhát hiện dây điện đứt dưới "hố phát nổ"
tp hcm dieu tra vu dut day dien lam chet nguoi
Dây điện từ trên cao bị đứt rơi trúng tường rồi văng vào lưng nạn nhân ngồi gần đó. (Ảnh: Zing.vn)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 17/8, phía đối diện số nhà 449-459 Nguyễn Trọng Tuyển (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) xảy ra sự cố đứt dây trung thế, trúng vào người đàn ông đang ngồi uống cà phê tại một quán vỉa hè ngay dưới đường dây khiến người này tử vong tại chỗ do bị điện giật.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Phía công ty điện lực cũng cử lực lượng xuống hiện trường xử lý.

Nạn nhân được xác định là ông Lương Nhật Hòa (59 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Ông Hòa là bảo vệ dân phố, chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Nhà nạn nhân ở gần quán cà phê nên thường xuyên ghé quán uống nước

Theo Tổng công ty Điện lực TP HCM, dây điện rơi trúng người ông Hòa là dây trung thế 22 kV, bọc cách điện 24 kV, tại vị trí trụ PNTRT/T25C thuộc NR479 Lê Văn Sỹ, tuyến dây Hoàng Văn Thụ 22 kV.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công ty Điện lực Tân Bình đã đến thăm hỏi và ứng toàn bộ chi phí để cùng gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Tổng công ty Điện lực TP HCM cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc để có chính sách thỏa đáng đối với gia đình người bị nạn.

Lâm Anh (t/h)