TP HCM đã chọn được tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

21:21 | 21/11/2013

1,860 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/11, Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm việc với UBND các quận 1, 2, 9 nhằm lấy ý kiến người dân để đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dự kiến, một phần đường Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội (đoạn từ giao lộ Đinh Tiên Hoàng, quận 1 - đến cầu Rạch Chiếc, quận 2; dài 7,1km), gồm cả 2 đường nhánh tại công viên cầu Sài Gòn sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đường Điện Biên Phủ đoạn qua quận Bình Thạnh (TP HCM) dự kiến sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

UBND TP HCM cũng giao sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch làm việc với UBND các quận Tân Bình, Bình Tân và huyện Bình Chánh để lấy ý kiến đặt tên đường mang tên nguyên Chủ tịch Võ Chí Công, Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Trần Chí.

TP HCM dự kiến, tuyến đường Vành đai 2 - phía Đông (từ chân cầu Phú Mỹ, quận 2 đến Xa lộ Hà Nội, quận 9 dài 13km) mang tên nguyên Chủ tịch Võ Chí Công.

Tuyến đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trường Chinh; dài 3,1km) mang tên Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Tuyến đường cao tốc TP HCM - Trung Lương (từ nút giao Tân Tạo, quận Bình Tân đến nút giao Chợ Đệm, huyện Bình Chánh; dài 9,4km) mang tên nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Trần Chí.

Qua đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến góp ý của nhân dân, báo cáo UBND TP HCM trước ngày 25/11.

Dự kiến sau khi lấy một đoạn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, TP HCM sẽ điều chỉnh giới hạn các tuyến đường Điện Biên Phủ và Xa lộ Hà Nội. Tuyến đường Điện Biên Phủ được giới hạn từ vòng xoay Ngã Bảy (quận 3 và quận 10) đến đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1), chiều dài 3,5km. Xa Lộ Hà Nội giới hạn từ cầu Rạch Chiếc đến Quốc lộ 1 (quận 9), chiều dài 7km.

Nguyễn Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc