TP HCM: Bắt nhóm tội phạm người Philippine

09:46 | 19/07/2011

613 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một băng nhóm người nước ngoài lừa đảo theo hình thức "đánh bạc bịp”.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, khoảng 16h30 ngày 13/7, trong lúc nhiều người nước ngoài đang ngồi trong nhà 80/32 đường số 17, KP3 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) đánh bài ăn tiền thì các trinh sát ập vào bắt quả tang 5 đối tượng người Philippine (3 nam, 2 nữ) có dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng gồm: Azacon Victoriano Panad (64 tuổi), Danilo Alejo De Villar (60 tuổi), Sison Manlelir Garcia (65 tuổi), Jannetee Dampil Yap (37 tuổi, nữ), Myrana Leano Valdez (45 tuổi, nữ). 5 đối tượng này cùng tạm trú tại 80/32 đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Một nhóm tội phạm người Philippine chuyên lừa đảo bằng cờ bạc bịp bị Công an TP HCM bắt giữ

Tại hiện trường các Trinh sát thu giữ 479 tờ 1 USD, 5 tờ 100 USD, 1050 tờ tiền vàng mã loại 100 USD, 569 tờ tiền vàng mã loại 500.000 đồng Việt Nam, 8 bộ bài tây, 279 phỉnh nhựa, 6 hộ chiếu quốc tịch Philippine.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét khẩn cấp căn nhà số 27/10/1 ở đường số 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và bắt giữ thêm 6 đối tượng người Philippine. Cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 383 tờ tiền loại 1 USD, 1 xe máy Wave, 1.000 tờ tiền USD vàng mã loại 100 USD, 100 phỉnh nhựa và 5 hạt xí ngầu, 3 bộ bài tây, 1 máy chụp ảnh, 8 ĐTDĐ các loại và nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo thông qua hình thức đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dùng chiêu giả vờ đánh bài thua để dụ “con mồi” là các du khách nước ngoài, sau đó lừa rồi ăn hết tiền của người chơi. Hiện vụ án đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh và Đội 8 Phòng PC45 Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn TP HCM đã xuất hiện một số băng nhóm tội phạm mang quốc tịch Philippine hoạt động có tính chất chuyên nghiệp bằng thủ đoạn lừa đảo đánh bạc bịp, nhắm vào các du khách Nhật Bản, Hàn Quốc…

Các tên tội phạm này nhập cảnh sang Việt Nam theo đường du lịch rồi thuê nhà lưu trú ở các khách sạn thuộc trung tâm quận 1 (TP HCM) hoặc vùng ven. Bọn chúng thường đến khu vực tập trung nhiều du khách Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đến từ các nước châu Âu ở khu trung tâm thành phố để lân la tìm “con mồi”. Khi nhắm được “con mồi”, bọn chúng người tiếp cận làm quen, tạo sự tin tưởng rồi rủ du khách đánh bài giải trí cho vui. Ban đầu bọn chúng cho các du khách thật nhiều ván bài để kích thích lòng ham. Đợi lúc “con mồi” sa lầy vào ổ bạc khi đặt cược số tiền lớn, bọn chúng sẽ giở thủ đoạn đánh bạc bịp khiến du khách sập bẫy lừa. Có nhiều du khách không mang đủ tiền mặt, chúng sẽ niêm phong bài lại chờ đi rút tiền hoặc khống chế đi rút tiền trả nợ…

Thế Vinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc