Tổng thống Putin thay một loạt bộ trưởng

09:40 | 12/11/2020

|
(PetroTimes) - Ngày 9/11, Tổng thống Nga V. Putin đã ký quyết định luân chuyển/miễn nhiệm đối với 4 trong số 21 bộ trưởng, bao gồm Bộ Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Xây dựng, cùng quyết định tăng thêm một Phó Thủ tướng.
Mỹ đạt thỏa thuận trừng phạt bổ sung Nord Stream 2Mỹ đạt thỏa thuận trừng phạt bổ sung Nord Stream 2
Các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc chuộng dầu thô ESPO của NgaCác nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc chuộng dầu thô ESPO của Nga
Tổng thống Putin thay một loạt bộ trưởng

Cùng ngày, Thủ tướng M. Mishustin trình Hạ nghị viện Duma phê chuẩn những thành viên nội các mới:

A. Novak (nguyên Bộ trưởng Năng lượng) đảm nhiệm vị trí Phó thủ tướng thứ 10, phụ trách lĩnh vực năng lượng thay Phó Thủ tướng Y. Borisov hiện nay, ông này tiếp tục phụ trách lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và dân dụng;

N. Shulginov (nguyên lãnh đạo Tập đoàn thủy điện RusHydro) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Năng lượng. Ông Shulginov năm nay 69 tuổi, có 45 năm công tác trong ngành điện, lãnh đạo RusHydro từ năm 2015;

A. Kozlov (nguyên Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường;

V. Savelev (nguyên lãnh đạo hãng hàng không Aeroflot) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Giao thông vận tải. Ông Savelev năm nay 66 tuổi, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Leningrad, từng làm phó cho A. Miller tại Gazprom trong giai đoạn 2001-2004, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và thương mại đến năm 2007, lãnh đạo Aeroflot từ năm 2009.

I. Faizullin (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Xây dựng.

Đây là thay đổi nhân sự chính phủ đầu tiên do Tổng thống Putin thực hiện theo luật mới về chính phủ, theo đó, các vị trí như Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng (trừ Bộ Ngoại giao và lực lượng vũ trang) được bổ nhiệm sau khi Hạ nghị viện Duma quốc gia phê chuẩn. Ngoài ra, Tổng thống có quyền cách chức bất kỳ thành viên nào của chính phủ, kể cả Thủ tướng mà không cần giải tán toàn bộ nội các. Ngày 10/11 Duma quốc gia đã phê chuẩn toàn bộ nhân sự theo đề xuất của Thủ tướng.

Với cương vị mới là Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng, ông A. Novak nêu những nhiệm vụ chính phải thực hiện, bao gồm:

Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nguồn cung cấp năng lượng cho nền kinh tế và người dân (khí hóa toàn quốc);

Hiện thực hóa tiềm năng xuất khẩu và duy trì vị thế dẫn đầu của Nga trên thị trường năng lượng thế giới;

Phát triển các khu vực sản xuất dầu khí mới như: Taimyr, Đông Siberia và Bắc Cực nhằm thay thế sản lượng dầu khí đang giảm dần tại các vùng truyền thống;

Cố gắng duy trì hợp tác quốc tế (OPEC) để ổn định thị trường dầu khí toàn cầu.

Viễn Đông