Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền giám đốc tình báo quốc gia

15:56 | 20/02/2020

411 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 đã tuyên bố bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell giữ cương vị quyền giám đốc tình báo quốc gia.
tong thong my bo nhiem quyen giam doc tinh bao quoc gia
Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell

Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Rick là đại diện nổi bật cho đất nước chúng ta và tôi rất mong chờ làm việc cùng ông ấy". Ngoài ra, ông Trump cũng gửi lời cảm ơn ông Joseph Maguire "vì công việc tuyệt vời mà ông ấy đã hoàn thành" khi là quyền giám đốc tình báo quốc gia kể từ tháng 8/2019 đến nay.

Ông Grenell, 53 tuổi, là người nổi tiếng trung thành với Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng vẫn giữ thái độ hoài nghi về cộng đồng tình báo Mỹ.

Ông Grenell từng cố vấn cho một số thành viên ưu tú của đảng Cộng hòa trước khi trở thành người phát ngôn của Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush. Ông cũng từng gây ra một loạt tranh cãi sau khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Đức năm 2018 với phong cách ngoại giao khiến nhiều nhà lập pháp và quan chức chính phủ Đức bất ngờ.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nhà lập pháp Đức cho biết, ông Grenell quan tâm đến việc làm hài lòng Tổng thống Trump hơn là xây dựng mối quan hệ thân thiết với Đức.

Bình luận về việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Grenell làm quyền giám đốc tình báo quốc gia mà không cần Thượng viện thông qua, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner, thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện cho rằng, động thái của Trump rõ ràng là một nỗ lực nhằm vượt quyền hạn của Thượng viện theo hiến pháp, trong việc cố vấn và thông qua các vị trí an ninh quốc gia quan trọng.

Bình An

Reuters