Tổng thống Joe Biden ban hành sắc lệnh tăng cường an ninh mạng
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với cuộc tấn công bằng mã độc |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Hành động này diễn ra khi Colonial Pipeline tiếp tục đối mặt với một cuộc tấn công ransomware, làm tê liệt hệ thống ống dẫn, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng, dọc theo Bờ biển phía Đông, khiến chính quyền Biden nhận được “phản ứng của toàn bộ chính phủ”.
Vụ hack Colonial Pipeline chỉ là ví dụ mới nhất về các nhóm tội phạm hoặc các phần tử nhà nước khai thác các lỗ hổng mạng của Hoa Kỳ. Năm ngoái, phần mềm của công ty công nghệ thông tin SolarWinds đã bị vi phạm, cho phép tin tặc truy cập vào thông tin liên lạc và dữ liệu trong một số cơ quan chính phủ.
“Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể để chờ đợi sự cố tiếp theo xảy ra là hiện trạng mà chúng tôi đang vận hành”, một quan chức nói với các phóng viên trong cuộc họp hội nghị vào tối 12/5.
Lệnh hành pháp của ông Biden thực hiện một số bước nhằm hiện đại hóa an ninh mạng của quốc gia:
Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thông báo với chính phủ về các vi phạm an ninh mạng, có thể ảnh hưởng đến các mạng của Hoa Kỳ và xóa bỏ các rào cản hợp đồng nhất định có thể ngăn các nhà cung cấp vi phạm.
Tạo một sách hướng dẫn được tiêu chuẩn hóa và tập hợp các định nghĩa cho các phản ứng của liên bang đối với các sự cố mạng.
Thúc đẩy chính phủ liên bang nâng cấp lên các dịch vụ đám mây bảo mật và cơ sở hạ tầng mạng khác, đồng thời bắt buộc triển khai xác thực và mã hóa đa yếu tố trong một khoảng thời gian cụ thể.
Cải thiện tính bảo mật của phần mềm được bán cho chính phủ, bằng cách yêu cầu các nhà phát triển chia sẻ công khai một số dữ liệu bảo mật nhất định.
Thành lập “Ban đánh giá an toàn an ninh mạng” bao gồm các quan chức khu vực công và tư nhân, có thể triệu tập sau các cuộc tấn công mạng để phân tích tình hình và đưa ra các khuyến nghị.
Cải thiện việc chia sẻ thông tin trong chính phủ liên bang bằng cách ban hành hệ thống phát hiện và phản hồi điểm cuối trên toàn chính phủ.
Tin tức về hành động của Tổng thống được đưa ra khoảng một giờ sau khi Colonial thông báo họ đã khởi động lại hoạt động đường ống, mặc dù phải mất vài ngày nữa việc giao nhiên liệu mới trở lại bình thường.
“Colonial sẽ di chuyển càng nhiều xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay càng tốt và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi thị trường trở lại bình thường”, tuyên bố cũng cảm ơn chính quyền Biden “vì sự lãnh đạo và hợp tác của họ”.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Trang Hoàng
-
Phó Thống đốc NHNN thông tin về số tiền cho SCB vay
-
Techcombank được vinh danh 2 giải thưởng về đổi mới sáng tạo lĩnh vực thương hiệu và tiếp thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương
-
Tin nhanh chứng khoán ngày 19/4: Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu, VN Index giảm sâu
-
Tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện Công ty Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình
- Ngân hàng Mỹ cảnh báo giá dầu có thể đạt 130 USD
- Tin bất động sản ngày 19/4: Vũng Tàu thu hồi dự án nhà ở 5ha chậm tiến độ 14 năm
- Tin ngân hàng ngày 19/4: SHB dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt sau hơn 10 năm
- Lệnh trừng phạt của Mỹ bóp nghẹt tàu chở dầu của Nga
- EU sẽ kiện Đức về việc thu thuế khí đốt
- Xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế VAT
- Tin bất động sản ngày 18/4: Loạt căn liền kề tại Dự án Louis City Hoàng Mai xây dựng sai phép
- Tin ngân hàng ngày 18/4: Lãi suất liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất 11 tháng
- Giao Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế VAT đến hết năm 2024
- Freeport LNG bị phạt nặng vì vi phạm tiêu chuẩn môi trường