Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có Tổng giám đốc mới

16:09 | 05/06/2018

542 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ công bố Quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPT kể từ ngày 1/6/2018 đối với ông Nguyễn Tuấn Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc EVNNPT, thay cho ông Vũ Ngọc Minh nghỉ hưu theo chế độ.
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có Tổng giám đốc mới
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tuấn Tùng.

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc EVN.

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự (EVN) đã công bố Quyết định số 804-QĐ/ĐU (ngày 24/5/2018) của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ định ông Nguyễn Tuấn Tùng tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ EVNNPT nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1/6/2018.

Đồng thời, công bố Quyết định số 125/QĐ-EVN ngày 26/4/2018 của Hội đồng thành viên EVN bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Tùng giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNNPT kể từ ngày 1/6/2018.

Thay mặt lãnh đạo EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã trao Quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Tùng được giao nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao vai trò của EVNNPT trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền tải điện cao áp đi khắp mọi miền đất nước. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, EVNNPT đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, ngày càng trưởng thành, phát triển và hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ EVN giao.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có Tổng giám đốc mới
Ông Vũ Ngọc Minh và ông Nguyễn Tuấn Tùng ký biên bản bàn giao chức danh Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNNPT.

Chủ tịch HĐTV EVN hy vọng rằng với khả năng và kinh nghiệm của mình, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Tuấn Tùng sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, trách nhiệm của mình, cùng với Ban lãnh đạo EVNNPT giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục có những bước phát triển trong tương lai, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo EVN và sự tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể CBCNV EVNNPT.

“Nhiệm vụ trong những năm tới của EVNNPT rất nặng nề khi phải tiếp tục truyền tải điện cao vào miền Nam, đồng thời thực hiện nhiều công trình lưới điện truyền tải, đặc biệt đường dây 500 kV Vũng Áng – Dốc Sỏi – Pleiku 2. Vì thế, tôi mong muốn tân Tổng giám đốc EVNNPT cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để đảm bảo năng lực truyền tải đáp ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội đồng thời đảm bảo tiến độ các dự án lưới điện theo quy hoạch”, ông Dương Quang Thành giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Tuấn Tùng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, quan tâm, của lãnh đạo EVN, của HĐTV, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV EVNNPT và bày tỏ quyết tâm bằng tất cả nhiệt huyết và khả năng của mình sẽ làm tròn nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên tin tưởng giao phó, cùng tập thể lãnh đạo và người lao động tiếp tục đoàn kết phát huy tài năng, trí tuệ, những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của EVNNPT đã được đề ra.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng hứa cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty xây dựng EVNNPT phát triển bền vững, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn liên tục và ổn định. Xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia hiện đại với mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả đồng thời phát triển Tổng công ty đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng có thời gian dài công tác tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), trải qua các vị trí kỹ sư Phòng Tính toán Hệ thống điện, đến phó phòng, trưởng phòng, Phó Giám đốc A0, trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVNNPT vào tháng 11/2014.

  • el-2024