Tồn kho xăng và dầu thô của Mỹ có thể giảm trong tuần trước

18:55 | 09/08/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tồn kho xăng và dầu thô của Mỹ có thể giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất không đổi, một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters cho thấy hôm thứ Hai 8/8.
Giá dầu của Nga hồi phục nhờ nhu cầu mạnh từ Ấn Độ và Trung QuốcGiá dầu của Nga hồi phục nhờ nhu cầu mạnh từ Ấn Độ và Trung Quốc
Iraq ngăn chặn buôn lậu hơn 750 nghìn lít sản phẩm dầuIraq ngăn chặn buôn lậu hơn 750 nghìn lít sản phẩm dầu
Tồn kho xăng và dầu thô của Mỹ có thể giảm trong tuần trước
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Năm nhà phân tích được Reuters thăm dò ước tính trung bình rằng tồn kho dầu thô giảm khoảng 400.000 thùng trong tuần tính đến ngày 5/8.

Cuộc thăm dò được tiến hành trước các báo cáo từ Viện Dầu mỏ Mỹ - một nhóm công nghiệp, dự kiến ​​vào lúc 4:30 chiều EDT (2030 GMT) thứ Ba 9/8 và Cơ quan Thông tin Năng lượng, cơ quan thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ, đến 10:30 giờ sáng (14:30 GMT) thứ Tư 10/8.

Tồn kho dầu thô tăng 4,5 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 29/7 lên 426,6 triệu thùng, EIA cho biết, so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là giảm 600.000 thùng.

Các nhà phân tích ước tính lượng xăng tồn kho giảm khoảng 400.000 thùng trong tuần trước.

Tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, dự kiến ​​sẽ giữ ổn định vào tuần trước.

Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu đã tăng 0,7 điểm phần trăm từ 91% tổng công suất trong tuần kết thúc vào ngày 29/7, cuộc thăm dò cho thấy.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh