“Tôi chỉ đâm chết 1 người”

10:09 | 13/02/2014

4,735 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các đối tượng liên quan đến vụ giết 2 người kinh hoàng tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ngày 10/2 đã bị tóm gọn.

>> Bị giết vì không chịu đóng tiền… “bảo kê”?

Con dao gây án hung thủ vứt bỏ tại hiện trường.

Ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt 4 đối tượng để điều tra về hành vi “giết người”.

Những đối tượng bị bắt giữ gồm: Đinh Văn Chuyên, Đinh Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Tâm (tức Tâm “xì”) và Nguyễn Hữu Lộc (cùng ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Khoảng 19h ngày 10/2, ông Thọ cùng anh Thiệp bị nhóm người lạ mặt nhào đến dùng dao đâm. Sau đó, cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Người nhà nạn nhân xác định, các đối tượng trên từng gặp ông Thọ yêu cầu phải chung chi một khoản tiền để “bảo kê” dãy nhà trọ của gia đình nạn nhân, nhưng ông Thọ không đồng ý.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Đồng Xoài đã bắt giữ Đinh Văn Chuyên - đối tượng liên quan đến vụ án mạng.

Vam dùng để phá khóa xe gắn máy của các đối tượng giết người.

Chiều 11/2, nhiều người dân bức xúc đã tìm đến nhà Chuyên để phản ứng trước hành vi giết người dã man của Chuyên cùng đồng bọn.

Trước sự phản ứng của người dân, Chuyên đã bật ra: “Tôi chỉ đâm chết 1 người, nạn nhân còn lại do người khác đâm”.

Từ lời khai của Chuyên và các nhân chứng, Công an thị xã Đồng Xoài đã bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Người dân xã Tiến Hưng còn tố cáo, các đối tượng gây án thuộc thành phần bất hảo, có nhiều tiền án, tiền sự và gieo rắc nỗi bất an cho mọi người. Điều đáng nói là các đối tượng này mới được ra tù hồi giữa năm 2013.

Phương Ngọc

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc