Tin tức trong nước hôm nay (21/11)

19:40 | 21/11/2018

387 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thuê chung cư làm “đại bản doanh” buôn bán 40kg ma túy; Phát hiện nửa tấn nội tạng lợn bốc mùi hôi thối dùng giấy kiểm dịch giả... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 21/11.  

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 21/11:

tin tuc ngay 2111 phat hien nua tan long lon thoi co giay dang kiem gia

Chiều 21/11, nguồn tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết, lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội vừa ký kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên trong vụ xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 4 người tử vong để điều tra lại. Trước đó, ngày 2/11, TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm các bị cáo Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, ở Thái Bình) trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc khiến 4 người chết. HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng Lê Ngọc Hoàng đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ về an toàn nên khi 2 xe cách nhau 30m mới phát hiện xe Innova đang lùi rồi nhấn phanh. Điều này vi phạm thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 xe; Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên phạt Ngô Văn Sơn án 9 năm tù (giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm); Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bản án phúc thẩm đã gây xôn xao dư luận, nhiều người tỏ ra bức xúc về bản án dành cho tài xế Hoàng. Sau đó, TAND Tối cao đã rút hồ sơ để xem xét, đánh giá lại bản án. (Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn).

tin tuc ngay 2111 phat hien nua tan long lon thoi co giay dang kiem gia

Vào lúc 1h30’ ngày 21/11, trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu), Trạm CSGT Diễn Châu đã phát hiện xe khách BKS: 98B – 001.99 do ông Đào Văn Bắc (SN 1976) trú tại tỉnh Bắc Giang điều khiển, đang vận chuyển 8 thùng xốp, bên trong chứa hơn 500kg nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối. Lái xe khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Bắc Giang vào Vũng Tàu tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra lái xe có xuất trình giấy kiểm dịch, nhưng cơ quan chức năng phát hiện giấy kiểm dịch giả.

tin tuc ngay 2111 phat hien nua tan long lon thoi co giay dang kiem gia
Ngày 21/11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Thiên Sơn - để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tuấn bị áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong những lần kết luận điều tra trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình luôn đưa ra quan điểm ông Tuấn không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo hồ sơ vụ án, ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - đã ký hợp đồng với Công ty Thiên Sơn ngày 25/5/2017 để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2. Nhưng ngay trong ngày ký hợp đồng, ông Đỗ Anh Tuấn đã "bán cái" lại cho Công ty Trâm Anh để thực hiện sửa chữa hệ thống lọc nước RO. Ngày 28/5/2017, Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty Trâm Anh - đến Bệnh viện Hòa Bình sửa chữa hệ thống lọc nước RO dùng để chạy thận nhưng để tồn dư axit trong hệ thống. Ông Trần Văn Sơn - cán bộ phòng vật tư của bệnh viện - không kiểm tra việc Quốc sửa chữa, không lấy mẫu xét nghiệm mẫu nước nhưng vẫn thông báo cho điều dưỡng về việc hệ thống có thể sử dụng bình thường. Ngày hôm sau (29/5), bác sĩ Hoàng Công Lương, được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, nghe điều dưỡng thông báo hệ thống lọc nước RO đã sửa chữa xong. Bác sĩ Lương đã không kiểm tra, không báo cáo kết quả sửa chữa cho cấp trên, đồng thời ra y lệnh chạy thận cho 18 bệnh nhân. Hậu quả vụ việc đã làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong. (Ảnh: Bác Sĩ Lương cùng 2 bị cáo tại phiên tòa )
tin tuc ngay 2111 phat hien nua tan long lon thoi co giay dang kiem gia
Trưa 21/11, Ban chỉ quân sự huyện Vũ Quang ( Hà Tĩnh) đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng tiến hành xử lý, hủy nổ an toàn hàng trăm quả mìn, lựu đạn... còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh. Trước đó, sáng ngày 18/11, gia đình ông Nguyễn Viết Thạch, trú tại thôn 3, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang ( Hà Tĩnh) trong quá trình thuê máy xúc cải tạo vườn đồi để trồng cam thì bất ngờ phát hiện được nhiều vật liệu nổ nên đã trình báo lên chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Quang. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã phát hiện có 750 quả lựu đạn, mìn chống tăng. Ngoài ra còn có nhiều cơ số đạn cối 82 ly và đạn 14 ly 5… Số vật liệu nổ này được phát hiện trong một hầm đất ở độ sâu khoảng 1,5m nằm trong phạm vi diện tích khoảng 4m2. Bước đầu, lực lượng chức năng cho biết, toàn bộ số vật liệu nổ này là sót lại trong thời ký chiến tranh chống Mỹ.
tin tuc ngay 2111 phat hien nua tan long lon thoi co giay dang kiem gia

Tối 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Minh (sinh năm 1979, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Nhật Trường (sinh năm 1986, ngụ quận Gò Vấp) về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Trinh sát phát hiện Minh thuê chung cư Happy City (Ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để giao dịch với các đầu nậu. Trong đó, Trường là người thường mua ma túy của Minh tại chung cư và bán lại cho các đại lý và con nghiện. Tổng cộng, số tang vật ban chuyên án thu giữ lên tới gần 40 kg ma túy các loại, giữ 440 triệu đồng, 3 ô tô, 1 máy đếm tiền, 6 điện thoại, cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc buôn bán và sử dụng ma túy. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

tin tuc ngay 2111 phat hien nua tan long lon thoi co giay dang kiem gia
Khoảng 5h30 sáng ngày 21/11, một nam bệnh nhân đã rơi từ tầng 3, tòa nhà T, Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) xuống đất tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, cả đêm hôm trước nam thanh niên này đi quanh hành lang và ôm bụng kêu đau. Đến sáng sớm 21/11, nhân lúc người thân không để ý, anh này đã ra cầu thang nhảy lầu tự tử.Theo một số nhân chứng, nạn nhân để lại đôi dép trên hành lang rồi bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống đất, mọi người không kịp can ngăn. Rất đông y tá, bác sĩ có mặt để cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.
tin tuc ngay 2111 phat hien nua tan long lon thoi co giay dang kiem gia

Khoảng 9 giờ 45 ngày 21/11, tại đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An, một nam thanh niên cởi trần, có dấu hiệu không bình thường, nghi ngáo đá đã bắt cóc bé trai khoảng hơn 1 tuổi lên mái tum của ngôi nhà. Tại hiện trường, đối tượng liên tục di chuyển trên mái nhà nhằm mục đích không cho ai tiếp cận cháu bé khiến cho bé hoảng loạn khóc thét lên. Theo chia sẻ đại diện Bệnh viện với PV Gia Đình Mới chiều 21/11, bé trai ( 1 tuổi, Vinh Tân, TP Vinh) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, khóc, sợ sệt. Các bác sĩ đã cho cháu bé đi chụp phim, siêu âm. Bước đầu, cháu bé chưa có tổn thương gì bất thường. Tuy nhiên, vị đại diện này cho biết, do cháu còn quá nhỏ, chưa biết nói nên bác sĩ tiếp tục theo dõi thêm.

Hà Ly (t/h)