Tin tức thế giới 1/3: Tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc từng tới Vũ Hán thời điểm dịch bùng phát

18:17 | 01/03/2020

2,578 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc từng tới Vũ Hán thời điểm dịch bùng phát; Tàu hàng va chạm tàu cá tại Nhật Bản, 5 thủy thủ người Việt mất tích; Mỹ ký thỏa thuận hòa bình với Taliban... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 1/3.
tin tuc the gioi 13 tin do giao phai tan thien dia o han quoc tung toi vu han thoi diem dich bung phat
Một sự kiện của giáo phái Tân Thiên Địa tại Hàn Quốc. Ảnh: JONJONTV

Tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc từng tới Vũ Hán thời điểm dịch bùng phát

Giới chức Hàn Quốc hôm nay 1/3 xác nhận một số tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc ở Daegu từng tới Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 1. Theo Reuters, giáo phái này dường như cũng có tín đồ ở Vũ Hán.

Con số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc vẫn đang tăng khá nhanh từng ngày, hiện vượt 3.700 ca. Phần lớn các ca nhiễm đều liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa. Giới chức địa phương Hàn Quốc đang nghi ngờ rằng giáo phái này đã và đang che giấu tín đồ và duy trì hoạt động trong bí mật. Ba công dân Busan nhiễm Covid-19 được phát hiện là tín đồ Tân Thiên Địa, tuy nhiên lại không nằm trong danh sách mà giáo phái trên nộp cho chính quyền.

Dịch Covid-19 đã lan ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tính tới 14h ngày 1/3 thời điểm hiện tại, trên thế giới có 86.980 người mắc Covid-19 tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Italia ghi nhận có thêm 240 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên 1.128, trong khi số người tử vong tăng lên 29 người. Mexico xác nhận có 4 người nhiễm bệnh, tất cả các trường hợp đều có tiền sử dịch tễ trở về từ Italy.

Trước đó ngày 29/2, giới chức Pháp xác nhận có 100 ca nhiễm Covid-19, trong đó 2 người thiệt mạng và có một “ổ dịch” ở l'Oise với 36 người nhiễm. Trong khi đó, Trung Quốc có 573 ca nhiễm mới ngày 29/2, tăng hơn hôm trước 146 ca. Tính tới hết ngày 29/2, Trung Quốc đã ghi nhận 2.870 người tử vong vì virus corona và khoảng 80.000 người nhiễm bệnh.

Trung Quốc có thể hồi hương công dân ở các quốc gia có dịch Covid-19 nghiêm trọng

Vụ trưởng Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Thôi Ái Dân ngày 1/3 cho biết, nước này sẽ triển khai các biện pháp hồi hương công dân Trung Quốc ở các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 nếu cần thiết. Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống lây lan dịch cũng như bảo hộ công dân ở nước ngoài.

Tính tới ngày 1/3, Trung Quốc công bố có thêm 573 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong mới tính đến cuối ngày 29/2, nâng tổng số ca nhiễm và số người chết do dịch Covid-19 của Trung Quốc lên lần lượt là 79.824 và 2.870. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết có thêm 34 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 2.761. Đến cuối ngày 29/2, tỉnh này cũng có thêm 570 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 66.907 ca.

Tàu hàng va chạm tàu cá tại Nhật Bản, 5 thủy thủ người Việt mất tích

Hãng tin AFP ngày 1/3 dẫn thông báo của lực lượng tuần duyên Nhật Bản đưa tin, vào 22h ngày 29/2 (giờ địa phương) một vụ va chạm xảy ra giữa tàu hàng tên là Guoxing 1 mang cờ Belize và tàu cá tại vùng biển Nhật Bản, khiến 13 thủy thủ mất tích trên biển. Theo thông tin từ báo Mainichi của Nhật Bản, những người mất tích gồm 7 người Trung Quốc, 5 người Việt và 1 người Philippines.

Tàu Guoxing 1 chở 3.000 tấn sắt vụn. Trong khi đó, tàu cá là tàu nặng 138 tấn của Nhật Bản. Theo AFP, tàu Guoxing 1 có 14 thủy thủ đoàn gồm. 13 người vẫn đang mất tích và lực lượng tuần duyên Nhật Bản đang tìm kiếm tung tích của họ. Một thủy thủ người Việt trên Guoxing 1 đã được một tàu gần đó cứu. 15 thành viên trên tàu cá Nhật Bản an toàn sau vụ việc. Nguyên nhân vụ va chạm chưa được công bố.

Mỹ ký thỏa thuận hòa bình với Taliban

Mỹ hôm nay ký một thỏa thuận lịch sử với phiến quân Taliban, mở đường cho quá trình rút binh sĩ khỏi Afghanistan trong 14 tháng tới. Với Tổng thống Donald Trump, thỏa thuận cho thấy nỗ lực thực hiện lời hứa đưa binh sĩ Mỹ về nước. Với hàng triệu người dân Afghanistan, thỏa thuận mang đến hy vọng đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh kéo dài hơn 18 năm qua. Nhưng các chuyên gia an ninh cho rằng đây là một canh bạc khi mang đến tính hợp pháp quốc tế cho Taliban.

Chiến trường Afghanistan đến nay là cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ, khiến khoảng 2.400 lính Mỹ thiệt mạng từ năm 2001, khi Washington quyết định đưa quân đến nước này sau vụ khủng bố kinh hoàng 11/9. Ít nhất 20 lính Mỹ đã thiệt mạng trong năm 2019, con số lớn nhất kể từ khi Mỹ tuyên bố dừng các hoạt động quân sự hồi năm 2014. Lầu Năm Góc đang duy trì khoảng 13.000 lính ở Afghanistan.

H.T (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc