Tin Thị trường: Công ty Pháp tham gia dự án khí đốt lớn nhất thế giới
Công ty năng lượng Pháp tham gia dự án khí đốt lớn nhất thế giới
Ngày 12/6, công ty dầu khí TotalEnergies của Pháp đã ký kết thỏa thuận tham gia dự án phát triển mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới ở Qatar, giữa lúc quốc gia vùng Vịnh này có kế hoạch tăng mạnh sản lượng khai thác khí đốt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế giới về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Theo thỏa thuận, TotalEnergies được trao 25% cổ phần trong dự án phát triển mỏ khí North Field East (NFE) có công suất khai thác 32 triệu tấn/năm. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng quốc doanh QatarEnergy của Qatar nắm giữ 75% cổ phần còn lại.
Qatar hiện đang hợp tác với các công ty năng lượng quốc tế trong giai đoạn đầu và lớn nhất của dự án mở rộng mỏ NFE trị giá gần 30 tỷ USD.
Giá xăng tại Mỹ sẽ sớm đạt kỷ lục mới
Báo cáo lạm phát mới tại Mỹ tiếp tục đẩy giá xăng lên cao. Trong trường hợp vượt mốc 5,43 USD/gallon, giá xăng tại Mỹ sẽ chính thức vượt đỉnh lịch sử.
Theo Thời báo phố Wall, kể từ ngày 10/6, giá xăng không chì trung bình ở Mỹ đã lên tới 5 USD/gallon, tương đương 1,32 USD/lít. Dự kiến suốt mùa hè này, chi phí nhiên liệu sẽ còn tăng cao.
Theo đơn vị phân tích dữ liệu năng lượng OPIS, giá xăng tại Mỹ bắt đầu tăng vọt sau khi chỉ số giá tiêu dùng đạt mức cao nhất trong vòng 40 năm. Ngoài ra, tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine vẫn là yếu tố neo giá dầu thô thế giới ở mức cao.
Tổng thống Mỹ chỉ trích ExxonMobil vì không khai thác thêm dầu
Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã chỉ trích tập đoàn dầu khí đa quốc gia ExxonMobil vì không khai thác thêm dầu mà chỉ lo kiếm thêm tiền khi giá tăng mạnh.
"Năm nay Exxon đã kiếm được quá nhiều tiền", nhà lãnh đạo Mỹ nói trong bài phát biểu tại cảng Los Angeles, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc tăng thuế với các công ty dầu khí.
Báo cáo được công bố hồi tháng 4 cho thấy bất chấp các biến động trên thị trường do xung đột Ukraine, lợi nhuận trong quý đầu tiên của ExxonMobil tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên 5,5 tỷ USD. Doanh thu vào cùng giai đoạn cũng tăng 52,4% lên 87,7 tỷ USD.
"Các công ty dầu khí có tới 9.000 giấy phép để khoan thêm dầu mỏ. Nhưng họ không khoan vì họ kiếm được nhiều tiền hơn mà không cần phải khai thác thêm xăng đầu", ông Biden phát biểu vài giờ sau khi chính phủ Mỹ phát hành báo cáo lạm phát phản ánh giá năng lượng tăng vọt.
Bình An
-
Tin Thị trường: Nga tăng nhập khẩu xăng để ổn định nguồn cung trong nước
-
Tin Thị trường: Thuế carbon của EU ảnh hưởng đến LNG toàn cầu
-
Tin Thị trường: Đức, Ý, Thụy Sỹ thông qua thỏa thuận tương trợ khí đốt
-
Tin Thị trường: Trung Quốc tăng cường hợp tác với khu vực Tây Á
-
Tin Thị trường: Lợi nhuận của "ông lớn" Aramco giảm mạnh trong năm 2023