Tin nóng thế giới hôm nay - 31/1
Thế giới đêm qua - 30/1 |
Tin nóng thế giới hôm nay - 30/1 |
Tuần hành tại Venezuela. (Nguồn: almasdarnews) |
1. Tuần hành tại Venezuela thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro
Trong bối cảnh căng thẳng chính trị chưa hạ nhiệt và nhiều nước phương Tây thể hiện sự ủng hộ với phe đối lập hiện đang kiểm soát Quốc hội, nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra tại một số bang ở Venezuela nhằm bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và phản đối sự can thiệp của bên ngoài vào tình hình nội bộ của nước này.
Tại bang Barina, cái nôi của Cách mạng Bolivar, hàng trăm người dân trong trang phục áo đỏ đã tham gia cuộc tuần hành, hô vang khẩu hiệu ủng hộ cố Tổng thống Hugo Chavez và đương kim Tổng thống Maduro. Một số bang khác cũng tổ chức cuộc tuần hành như Falcon, Vargas, Lara, Yaracuy, Aragua.
Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đồng thời là Chủ tịch Quốc hội lập hiến Diosdado Cabello cho hay một cuộc tuần hành quy mô lớn sẽ diễn ra tại Caracas vào ngày 2/2 tới nhằm kỷ niệm 20 năm cuộc Cách mạng Bolivar và ngày tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của cố Tổng thống Hugo Chavez (2/2/1999).
2. Nga và Mỹ không đạt tiến triển về hiệp ước hạt nhân INF
Theo Reuters, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này và Mỹ không đạt tiến triển trong cuộc đàm phán ngày 31/1 về tranh cãi liên quan Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF).
Trước đó, ngày 30/1, đại diện 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, đã nhóm họp tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) nhằm thảo luận về tiến trình giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson cho rằng có một sự "không đồng đều" giữa các kết quả về những nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch theo quy định của Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Theo bà Thompson, mặc dù trước đó các bên đã nhất trí thiết lập một quy chuẩn báo cáo, song "sự khác biệt giữa các báo cáo của Mỹ so với của Nga và Trung Quốc lại rất lớn".
3. Đức, Pháp, Anh thành lập kênh giao dịch châu Âu với Iran
Theo Reuters, Đài phát thanh và truyền hình NDR ngày 31/1 đưa tin Đức, Pháp và Anh đã chính thức thành lập một kênh thanh toán các giao dịch của châu Âu nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương với Iran và tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Kênh châu Âu này sẽ được gọi là Công cụ INSTEX về hỗ trợ hoạt động trao đổi thương mại.
Trước đó, ngày 30/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này đang đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn nhất trong vòng 40 năm qua, và chính Mỹ là bên đáng bị lên án chứ không phải Iran.
Trên trang web của Phủ Tổng thống, ông Rouhani nhấn mạnh: "Hiện nay đất nước đang phải đối mặt với sức ép và trừng phạt kinh tế lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Ngày nay vấn đề của chúng ta chủ yếu xuất phát từ sức ép của Mỹ và những 'kẻ theo chân'. Chính phủ và hệ thống Hồi giáo không đáng bị lên án".
4. Quốc vương thứ 16 của Malaysia tuyên thệ nhậm chức
New Straits Times đưa tin, ngày 31/1, Tiểu vương bang Pahang - ông Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành Quốc vương thứ 16 của Malaysia.
Tiểu vương Abdullah lên thay Quốc vương Muhammad V, người từ chức hôm 6/1 sau hơn 2 năm trị vì. Ông được Hội đồng Quân chủ bầu chọn vào hôm 24/1. Tân Quốc vương sẽ đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia của Malaysia trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.
Cũng tại buổi lễ với sự tham dự của một số tiểu vương và vợ chồng Thủ tướng Mahathir Mohamad, Tiểu vương bang Perak - ông Nazrin Shah đã tuyên thệ nhậm chức Phó Vương. Nhiệm kỳ Phó Vương cũng kéo dài trong 5 năm.
5. Xả súng tại đảo Corsica của Pháp khiến 7 người thương vong
Một vụ xả súng xảy ra ngày 30/1 tại thành phố Bastia, Đông Bắc đảo Corsica của Pháp, khiến ít một người thiệt mạng và năm người bị thương, trong đó có một sỹ quan cảnh sát.
Kênh truyền hình BFMTV cho biết một đối tượng nam giới đã xả súng vào những người đi đường. Cảnh sát đã cố gắng thương lượng và vô hiệu hóa kẻ xả súng sau khi đối tượng này trốn trong tòa nhà nơi đối tượng sinh sống. Hiện chưa rõ động cơ của kẻ xả súng, song nhà chức trách loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố. Đối tượng trên được cho là có tiền án tiền sự.
Trong khi đó, kênh truyền hình khu vực France 3 Corsica Viastella đưa tin đối tượng tấn công là nam giới 70 tuổi, được cho là “có mâu thuẫn với hàng xóm”.
Lâm Anh (t/h)
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
-
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2024
-
Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phòng, chống ma túy trong trường học
-
Hà Nội xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính