Tin nhắn rác - nguồn thu khổng lồ của các hãng viễn thông

19:00 | 01/11/2012

1,172 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trung bình mỗi ngày có tới 9,8 triệu tin nhắn rác được gửi tới điện thoại di động của người dùng tại Việt Nam. Với mức cước trung bình 300 đồng/tin nhắn, các nhà mạng thu về khoảng 3 tỉ đồng/ngày, tức gần 100 tỉ đồng/tháng từ các hoạt động liên quan đến tin nhắn rác. Đây có thể coi là nguồn thu khổng lồ cho các hãng viễn thông.

Bkav đã khảo sát lượng tin nhắn rác với 50.000 người dùng điện thoại di động tại Việt Nam trong tháng 10, cho thấy, mỗi ngày có tới 16.290 tin nhắn rác được gửi tới các thuê bao di động. Như vậy, bình quân cứ ba ngày, mỗi người dùng lại nhận một tin nhắn rác. Kết quả thống kê được Công ty an ninh mạng Bkav công bố ngày hôm qua (31/10).

Các nhà mạng gần như bỏ mặc để "thượng đế" chịu trận
 

Đáng nói, trong số các tin nhắn rác có rất nhiều nội dung không được kiểm soát, trong đó có tin nhắn mời gọi xem clip sex. Nạn nhân của những tin nhắn loại này cho dù bức xúc cũng không biết kêu ai bởi những tin nhắn này hoặc không hiện số gửi, hoặc không thể chuyển tiếp mà chỉ có thể xem trực tiếp hoặc xóa. Do đó, việc báo cho các cơ quan quản lý để xử lý không hề đơn giản.

"Đây chính là nguyên nhân khiến tình trạng spam tin nhắn đang thực sự trở thành vấn nạn và gây bức xúc cho người sử dụng. Cùng với việc bị làm phiền, quấy rối, người dùng còn đứng trước nguy cơ bị lừa đảo. Kẻ xấu có thể nhắn tin nhờ nạp thẻ điện thoại, thông báo trúng thưởng nhằm lừa tiền" - Bkav phân tích.

Trong 10 tháng qua đã có 3.737 dòng virus máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam. Các virus này đã lây nhiễm trên 5.599.000 lượt máy tính. Virus lây nhiều nhất trong tháng qua là W32.Sality.PE đã lây nhiễm trên 243.700 lượt máy tính. Cũng trong tháng 10, đã có 84 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker xâm nhập, trong đó có 8 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước, 76 trường hợp do hacker nước ngoài. Bkav cho biết thêm.

Dở khóc dở cười vì tin nhắn rác

Đúng vào ngày sinh nhật tuổi 20, Ngọc (sinh viên Ngân hàng) nhận được tin nhắn từ sim lạ với nội dung: “Chúc mừng 0986 223 69X, bạn đã nhận được quà tặng âm nhạc và lời chúc từ một người thân qua tổng đài. Để nhận quà, soạn tin QT gửi 7768. Chúc bạn hạnh phúc”. Nghĩ một người bạn nào đó muốn tạo bất ngờ cho mình nên làm như vậy, Ngọc liền soạn tin nhắn và gửi theo hướng dẫn. Kết quả là sinh viên này chỉ nhận được lời quảng cáo từ chính tổng đài: “Chúng tôi xin gửi bạn những bản nhạc theo yêu cầu”. Và cô mất tong 15.000 đồng trong tài khoản chính. “Mình cảm thấy rất ức chế, như có cảm giác bị lừa vậy”, Ngọc bức xúc giãi bày.

Còn với Đức (sinh viên năm 3 Đại học Phương Đông), phải khó khăn lắm, anh chàng này mới tán đổ cô bạn gái xinh xắn, duyên dáng cùng xóm trọ. Vậy mà chỉ vì sự cố tin rác, mọi nỗ lực của anh đã trở thành vô nghĩa. Đức kể lại: “Hôm đó, bọn mình đang ngồi ăn chè với nhau thì máy di động có tin nhắn từ số lạ hoắc với nội dung: cách thức để trúng 3 lô, giải đặc biệt từ hệ thống soi cầu lô. Mình còn chưa hiểu thế nào thì cô ý đã phụng phịu nói mình là người hay chơi cờ bạc, lô đề”. Dù đã mất công giải thích rất nhiều, đó chỉ là tin nhắn rác, tin quảng cáo song bạn gái anh vẫn khăng khăng cho rằng phải thường xuyên nhắn tin đến hệ thống đó hỏi kết quả, soi cầu lô thì mới có tin nhắn đó đến máy anh. “Mình không phải là người như vậy nên bị nói thế cũng tự ái. Giải thích mãi, người ta chẳng nghe nên mình cũng thôi. Đến giờ hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau. Đúng là họa vô đơn chí”, Đức phàn nàn.

Xuân Ngọc

PV

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps