Tìm ra nguyên nhân vụ nổ trụ sở dầu khí Pemex ở Mexico

19:21 | 13/02/2013

837 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Vụ nổ gây chết người hồi đầu tháng 2/2013 tại trụ sở công ty dầu khí nhà nước của Mexico đã xảy ra vì khí đốt tích tụ.

>> Bí ẩn xung quanh vụ nổ trụ sở Tập đoàn dầu khí Pemex, Mexico

Hiện trường sau vụ nổ bên trong trụ sở công ty dầu khí Pemex ở Mexico City, ngày 1/2/2013.

Bộ trưởng Tư pháp Mexico Murillo Karam nói với các phóng viên hôm qua rằng, một cuộc điều tra thảm họa này cho thấy rằng tia lửa điện đã làm phát nổ khí đốt tích tụ trong tầng hầm của tòa nhà Pemex.

Ông Murillo cho biết loại khí xuất hiện là khí methane.

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng trong vụ nổ hôm 1/2 khiến tòa nhà sụp đổ.

Ông Murillo cho biết không có dấu vết của thuốc nổ tại địa điểm xảy ra vụ nổ, chẳng hạn như một miệng hố lớn thường gây ra do bom nổ.

Th.Long (Theo AP)