Thủ tướng Peru đe dọa quốc hữu hóa mỏ khí Camisea

14:21 | 27/09/2021

|
(PetroTimes) - Thủ tướng Peru Guido Bellido hôm Chủ nhật đã đe dọa sẽ quốc hữu hóa mỏ khí đốt tự nhiên Camisea khổng lồ, trong vùng Cusco, nếu liên doanh các tập đoàn quốc tế phụ trách khai thác mỏ khí này không đồng ý đàm phán lại việc phân chia lợi nhuận.
Thủ tướng Peru đe dọa quốc hữu hóa mỏ khí Camisea
Mỏ khí Camisea

"Chúng tôi đang yêu cầu công ty vận hành và tiếp thị khí đốt của mỏ Camisea đàm phán lại việc phân chia lợi nhuận theo hướng có lợi cho nhà nước, nếu không chúng tôi sẽ lựa chọn thu hồi hoặc quốc hữu hóa mỏ khí này", ông Bellido cho biết trên tài khoản Twitter của mình.

Việc khai thác mỏ Camisea ở đông nam Peru là do một liên doanh gồm các công ty của Mỹ, Hàn Quốc, Algeria, Argentina và Tây Ban Nha.

“Chúng ta phải đưa khí đốt đến tất cả người dân”, ông Bellido nói với các phóng viên trong cuộc họp với các tổ chức lao động ở Arequipa, đồng thời than thở rằng đất nước ông phải mua khí đốt với giá quốc tế.

Theo chính phủ Peru, hơn 1,2 triệu hộ gia đình hiện đang nhận khí đốt tự nhiên, chiếm 1/6 hộ gia đình Peru.

Peru xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Camisea là một trong những mỏ có trữ lượng lớn nhất ở Nam Mỹ.

Peru: Người da đỏ chiếm đóng một cơ sở dầu mỏ ở rừng AmazonPeru: Người da đỏ chiếm đóng một cơ sở dầu mỏ ở rừng Amazon
Bồ Đào Nha quốc hữu hoá tập đoàn Efacec Power SolutionsBồ Đào Nha quốc hữu hoá tập đoàn Efacec Power Solutions
Peru bán 15% cổ phần của Petroperu cho các nhà đầu tư tư nhânPeru bán 15% cổ phần của Petroperu cho các nhà đầu tư tư nhân

Nh.Thạch

AFP