Thủ tướng Anh nói với Tổng thống Nga: “Hiện không thể bình thường hóa quan hệ”

09:28 | 20/01/2020

227 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thủ tướng Boris Johnson nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng hai nước sẽ không thể bình thường hóa quan hệ ở thời điểm hiện tại, sau hai năm xảy ra nghi án đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh.

Thủ tướng Anh gặp Tổng thống Nga bên lề hội nghị tại Đức

Thủ tướng Johnson và Tổng thống Putin ngày 19/1 đã có cuộc gặp bên lề một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tương lai của Libya. Theo nội dung đoạn hội thoại giữa hai nhà lãnh đạo do phía Anh công bố, Thủ tướng John đã đề cập tới vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái của ông này nghi bị mưu sát bằng chất độc thần kinh tại thành phố Salisbury, Anh hồi tháng 3/2018.

thu tuong anh noi voi tong thong nga hien khong the binh thuong hoa quan he
Thủ tướng Anh nói với Tổng thống Nga: “Hiện không thể bình thường hóa quan hệ”

Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Johnson đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng lập trường của Anh về nghi án đầu độc tại Salisbury "vẫn không thay đổi”. Ông Johnson cũng tuyên bố một vụ tấn công như vậy “không được lặp lại”.

“Thủ tướng (Anh) cũng khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước sẽ không thể bình thường hóa cho tới khi Nga chấm dứt các hoạt động gây bất ổn nhằm đe dọa Anh và các đồng minh của chúng tôi, cũng như gây tổn hại cho sự an toàn của công dân chúng tôi và an ninh tập thể của chúng tôi”, người phát ngôn Anh cho biết thêm.

Theo người phát ngôn trên, Thủ tướng Johnson cũng hối thúc Tổng thống Putin chia sẻ trách nhiệm với các quốc gia khác trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế như Libya, Syria, Iraq và Iran.

Sau khi xảy ra vụ việc tại Salisbury, Anh cùng Pháp, Mỹ và Đức đã ra thông cáo chung cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này. Hơn 20 nước phương Tây sau đó đã đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định Nga có liên quan tới vụ việc này, trong khi ông Boris Johnson, khi đó là Ngoại trưởng Anh, nghi ngờ ông Skripal bị phía Nga đầu độc.

Cả Điện Kremlin và Tổng thống Putin đều đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Nga đã yêu cầu Anh hợp tác bằng cách cung cấp bằng chứng, trong đó có mẫu chất độc nghi được sử dụng để mưu sát cha con ông Skripal, nhưng Anh từ chối đáp ứng đề nghị này.

Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết London đã cố tình giấu nhẹm các thông tin liên quan tới vụ Skripal trong khi vẫn một mực đổ lỗi cho Moscow. Phòng thí nghiệm hóa chất quân sự của Anh tại Porton Down, gần Salisbury cũng cho biết họ không thể truy xuất nguồn gốc của hóa chất đầu độc cha con cựu điệp viên Nga.

Theo Tổng thống Putin, Nga đã phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế, do vậy Moscow không sở hữu loại chất độc thần kinh Novichok như phía Anh cáo buộc. Trong khi đó, truyền thông phương Tây cho biết Novichok từng được Liên Xô phát triển bí mật trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh từ thập niên 1980 để đối phó với vũ khí hóa học của Mỹ.

Sergei Skripal, 68 tuổi, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vì tội hoạt động gián điệp cho Anh.

Ông Skripal sau đó được phóng thích và được phép tị nạn ở Anh sau cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ vào năm 2010.

Ông Skripal và con gái bị phát hiện trong trạng thái bất tỉnh trên ghế băng ở bên ngoài trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury hôm 4/3.

Theo Dân trí

thu tuong anh noi voi tong thong nga hien khong the binh thuong hoa quan heThủ tướng Anh từng bị nghi là gián điệp
thu tuong anh noi voi tong thong nga hien khong the binh thuong hoa quan heĐảng của Thủ tướng Anh dự kiến thắng lớn
thu tuong anh noi voi tong thong nga hien khong the binh thuong hoa quan heThủ tướng Anh cam kết kiểm soát chặt chẽ việc nhập cư

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc