Thu nhập của vợ chồng Tổng thống Mỹ giảm mạnh

18:14 | 18/05/2021

480 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thu nhập của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân trong năm 2020 ghi nhận giảm hơn 1/3 so với năm 2019.
Ông Joe Biden và vợ Jill Biden tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ ở Delaware tháng 8-2020
Ông Joe Biden và vợ Jill Biden tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ ở Delaware tháng 8/2020

Bản báo cáo thuế được Nhà Trắng công bố ngày 17/5 cho thấy, thu nhập của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân trong năm 2020 là 607.336 USD, giảm hơn 1/3 so với mức 985.223 USD của năm 2019.

Phần lớn thu nhập của vợ chồng Tổng thống Biden đến từ việc bán sách và diễn thuyết.

Theo đó, trong năm 2020, gia đình Tổng thống Mỹ đã đóng 157.414 USD tiền thuế thu nhập liên bang với mức thuế 25,9%. Ngoài ra, họ cũng đã đóng 28.794 USD thuế thu nhập tại bang quê hương Delaware.

Trên thực tế, việc Tổng thống Biden công khai các khoản thuế và thu nhập là động thái quay trở lại thông lệ đối với các đời tổng thống Mỹ.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị chỉ trích khi nhiều lần từ chối công khai báo cáo thuế với lý do cơ quan thuế vụ đang thực hiện kiểm toán.

Dù thu nhập của vợ chồng ông Biden giảm mạnh, song vẫn nằm trong khung phải chịu mức thuế thu nhập lên đến 39,6% do chính ông đang đề xuất. Đây là mức thuế sẽ được áp dụng cho những người có thu nhập hơn 540.000 USD/năm, chiếm khoảng 1% dân số Mỹ.

Cũng theo báo cáo thuế được Nhà Trắng công bố, vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có tổng thu nhập 1.695.225 USD, đã đóng 621.893 USD thuế thu nhập liên bang với mức thuế 36,7%.

Phần lớn nguồn thu của cặp vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ đến từ công việc của chồng bà Harris tại một hãng luật.

Thu nhập của vợ chồng bà Harris cũng giảm mạnh so với mức 3,1 triệu USD của năm 2019.

Bình An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc