Thông quan cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

21:23 | 19/03/2019

718 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau gần hai năm khánh thành, cầu Bắc Luân II dài 618 m nối Việt Nam - Trung Quốc được thông quan.

Ngày 19/3, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan hàng hóa, hành khách tại cầu Bắc Luân II.

thong quan cay cau noi viet nam trung quoc
Cầu Bắc Luân II. Ảnh: B.M

Việc thông quan hàng hóa, hành khách tại cầu Bắc Luân II nhằm giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân I. Sự kiện này thúc đẩy việc hình thành Khu hợp tác kinh tế song phương giữa hai đầu cầu; kết nối cửa khẩu kinh tế quốc tế Móng Cái (Việt Nam) với Khu thí điểm khai phát trọng điểm quốc gia Đông Hưng (Trung Quốc)...

Sau nghi lễ thông quan, 20 xe container đã làm các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cầu Bắc Luân II. Việc thông quan được diễn ra an toàn, nhanh chóng.

Để kết nối đồng bộ với cầu Bắc Luân II, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư đường dẫn cầu dài 3,5 km, kêu gọi nhà đầu tư làm bãi thông quan hàng hóa rộng 7.000 m2 cùng thiết bị hỗ trợ đồng bộ, hiện đại với xe cẩu 150 tấn...

thong quan cay cau noi viet nam trung quoc
Xe container làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua cầu Bắc Luân II. Ảnh: B.M

Cầu Bắc Luân II được khánh thành ngày 13/9/2017, cách cầu Bắc Luân hiện tại khoảng 3,2 km về phía hạ lưu. Chiều dài toàn cầu là 618 m, trong đó chiều dài cầu về phía Trung Quốc thi công là 463,5 m, phía Việt Nam thi công là 154,5 m.

Trên cơ sở hiệp định giữa hai bên, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã khởi công xây cầu phía Trung Quốc từ ngày 1/4/2014; tỉnh Quảng Ninh xây dựng cầu phía Việt Nam từ ngày 22/11/2014, với tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng.

Theo VnExpress.net

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc