Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua 100 tiêm kích tàng hình F-35

10:22 | 08/05/2014

1,432 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau một năm dài cân nhắc, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mua máy bay chiến đấu tàng hình đa năng thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ). Hai tiêm kích F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2018.

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35

Theo thỏa thuận, Ankara sẽ mua tổng cộng 100 tiêm kích F-35 với trị giá 16 tỉ USD. Quyết định mua F-35 tưởng như đã được thông qua vào tháng 1/2013, nhưng việc đàm phán giữa đôi bên đã bị trì hoãn bởi lý do tài chính. Ngoài ra, ở thời điểm đó, Thổ Nhĩ Kỳ chưa hài lòng với một số tính năng kỹ thuật của loại máy bay này.

Qua đó, lô tiêm kích F-35 sẽ dần thay thế các tiêm kích F-16 hiện đã lạc hậu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 được thiết kế theo công nghệ tàng hình và có thể mang vũ khí hạt nhân, do Lockheed Martin phát triển trong khuôn khổ dự án JSF (Joint Strike Fighter).

Mẫu tiêm kích F-35 được lựa chọn vào năm 2001 trong cuộc đấu thầu có sự tham gia của Boeing (mẫu X-32) và Lockheed Martin (mẫu X-35). Theo dự án kể trên, Lockheed Martin sẽ chịu trách nhiệm phát triển một mẫu tiêm kích chung cho cả Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ với khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng hoặc đường băng ngắn.

Ngoài Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Anh, Ý, Hà Lan, Canada và Na Uy cũng đầu tư vào chương trình JSF. Các nước đối tác của chương trình theo thỏa thuận phải đầu tư 5 tỉ USD để phát triển máy bay và khi hoàn thành phải mua 627 chiếc.

Cũng trong tháng 4/2014, Bộ Quốc phòng Australia đã lên kế hoạch đặt mua thêm 58 tiêm kích F-35A.

Minh Quân (Theo Lenta)