Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khai thác lên tới 40 triệu m3 khí/ngày ở Biển Đen

07:10 | 02/12/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Thổ Nhĩ Kỳ dự định khai thác tới 40 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ các mỏ ở Biển Đen, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết.
Sberbank của Nga cấp 800 triệu USD cho dự án điện hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ KỳSberbank của Nga cấp 800 triệu USD cho dự án điện hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ đang “săn” khí đốt ngoài hợp đồng của GazpromThổ Nhĩ Kỳ đang “săn” khí đốt ngoài hợp đồng của Gazprom
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khai thác lên tới 40 triệu m3 khí/ngày ở Biển Đen
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

“Chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng khí đốt ở Biển Đen từ tháng 1/2023. Theo kế hoạch, ở giai đoạn đầu tiên, 10 triệu mét khối khí sẽ được khai thác mỗi ngày từ 10 giếng, ở giai đoạn hai - 40 triệu”, Erdogan nói trên kênh truyền hình TRT.

Vào đầu tháng 6, Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra một mỏ mới ở Biển Đen với trữ lượng hơn 135 tỷ mét khối khí đốt.

Theo ông, do đó, tổng trữ lượng khí đốt trên thềm biển Đen của nước này là khoảng 500 tỷ mét khối do phát hiện năm ngoái: vào tháng 8/2020, Erdogan thông báo phát hiện ra mỏ khí đốt Sakarya ở Biển Đen với trữ lượng xấp xỉ 320 tỷ mét khối.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto