Thổ Nhĩ Kỳ sa thải hơn 18.000 công chức trong một ngày

07:08 | 09/07/2018

397 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7 công bố một đạo luật sa thải hơn 18.000 công chức nhà nước, trong đó đa phần là cảnh sát và giáo viên. Ankara cho biết đây là đạo luật cuối cùng trước khi có lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng trong suốt 2 năm qua.  
tho nhi ky sa thai hon 18000 cong chuc trong mot ngay
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng cộng có 18.632 công chức nhà nước bị sa thải trong đạo luật mới của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có hơn 9.000 nhân viên cảnh sát và 6.000 thành viên của các lực lượng vũ trang. Ngoài ra, khoảng 1.000 nhân viên của Bộ Tư pháp và 650 công chức của Bộ Giáo dục cũng được cho nghỉ việc.

Tất cả họ đều có tên trong đạo luật được công bố vào ngày 8/7 trên Công báo và các phương tiện truyền thông khác. Đạo luật cũng ra lệnh đóng cửa 12 hiệp hội, 3 tờ báo và một kênh truyền hình. Đây được xem là đạo luật cuối cùng được đưa ra dưới tình trạng khẩn cấp - được thiết lập sau cuộc đảo chính thất bại vào tháng 7/2016 và liên tục gia hạn kể từ đó.

Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ vào ngày 9/7, sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên thệ nhậm chức, ông được bầu lại vào ngày 24/6. Đây là lời hứa của ông Erdogan đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Ngày 9/7 cũng sẽ đánh dấu ngày bắt đầu có hiệu lực đối với một sửa đổi hiến pháp được thông qua bởi cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 4/2017 về chế độ tổng thống. Theo đó, tất cả các quyền hành pháp được trao cho tổng thống, người có thể ban hành các nghị định.

Ngoài ra, đạo luật ngày 8/7 cũng thông báo rằng, 148 công chức bị sa thải bởi các nghị định trước đó được phục hồi.

Từ sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016 đến nay, hàng trăm nghìn công chức đã bị sa thải khỏi bộ máy chính quyền. Trong lần sa thải vào ngày 20/3/2018, 112.679 người đã bị gạt ra khỏi bộ máy, trong đó hơn 8.000 người trong các lực lượng vũ trang, khoảng 33.000 người trong Bộ Giáo dục và 31.000 người trong Bộ Nội vụ, 22.600 trong Tổng cục An ninh.

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc