Thiếu hụt chip là vấn đề ngắn hạn

10:03 | 28/09/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết hôm 24/9 rằng: Cuộc khủng hoảng chất bán dẫn đang diễn ra sẽ kết thúc vào năm tới. Elon Musk nói rằng, sự thiếu hụt chip là một vấn đề ngắn hạn.
Elon Musk: Những thói quen không giống bất kỳ aiElon Musk: Những thói quen không giống bất kỳ ai
Elon Musk: Chân dung tỷ phú giàu nhất thế giớiElon Musk: Chân dung tỷ phú giàu nhất thế giới
Thiếu hụt chip là vấn đề ngắn hạn
"Có rất nhiều nhà máy sản xuất chip đang được xây dựng và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có công suất tốt vào năm tới".

Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết ông cho rằng thiếu chip là vấn đề "ngắn hạn" chứ không phải dài hạn.

“Có rất nhiều nhà máy sản xuất chip đang được xây dựng và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có công suất tốt vào năm tới”. Musk cho biết tại một sự kiện công nghệ của Ý được phát trực tuyến hôm 24/9. Nhưng Musk không nói rõ ông đang đề cập đến nhà máy sản xuất chip nào.

Các đối thủ nặng ký về chip Intel và TSMC đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy mới ở Hoa Kỳ nhưng chúng vẫn chưa đi vào hoạt động trong vài năm.

Glenn O’Donnell, Phó giám đốc nghiên cứu của công ty cố vấn Forrester tin rằng tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2023.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chivy

vietinbank
ajinomoto