Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu

10:31 | 11/11/2022

4,203 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh là cụm giàn ở vùng nước sâu, xa bờ nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Ngoài việc mỗi ngày đóng góp ngân sách cho đất nước ít nhất 1 triệu USD; tại cụm giàn này có một lễ chào cờ đặc biệt mà bất kỳ ai tham dự cũng thấy xúc động, trào dâng niềm tự hào dân tộc.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh nằm trong 2 lô dầu khí 05-2 và 05-3 thuộc bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam, nằm cách Vũng Tàu 320 km về phía Đông Nam. Đây là vùng có độ sâu từ 118 đến 145m và có cấu tạo địa chất thuộc loại phức tạp nhất.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông được thành lập, đại diện cho Tập đoàn nghiên cứu, phát triển, xây dựng và đưa vào vận hành khai thác hai mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh. Ngoài những đóng góp kinh tế cho đất nước, những người lao động của BIENDONG POC luôn mang trong mình tinh thần cống hiến hết mình, phụng sự Tổ quốc. Họ đều tự hào về truyền thống của ngành Dầu khí, của đơn vị, tự hào về ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của những người làm công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Tình yêu đất nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc của các kỹ sư cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh còn thể hiện qua lễ chào cờ đặc biệt được tổ chức mỗi sáng thứ hai. Tất cả kỹ sư, người lao động làm việc trên cụm giàn này đều thực hiện lễ chào cờ. Tiếng quốc ca hoà cùng tiếng sóng, thể hiện tinh thần yêu nước, phụng sự Tổ quốc.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Dưới lá cờ đỏ sao vàng căng tràn trong gió biển, toàn thể CBCNV BIENDONG POC tập trung tại sân đậu trực thăng giàn công nghệ trung tâm. Đúng 6 giờ 30 phút, sau khẩu hiệu dứt khoát trên hệ thống âm thanh thông tin toàn giàn, những người tham gia lễ chào cờ đặt tay lên trái tim, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hùng dũng vang xa cả một vùng.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Cảm mến tinh thần làm việc, tinh thần phụng sự Tổ quốc của những “người đi tìm lửa” trên cụm giàn Hải Thạch – Mộc Tinh, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã viết ca khúc “Biển Đông tung bay quốc kỳ”, trong ca khúc này có đoạn “… đặt tay lên trái tim, cùng hướng lên quốc kỳ, để giàn khoan hùng thiêng nước non Việt Nam…”.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Tiến sĩ Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc BIENDONG POC cho biết, nghi thức chào cờ Tổ quốc đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BIENDONG POC nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Nghi thức chào cờ trên giàn Hải Thạch được BIENDONG POC thực hiện từ tháng 7/2018. Lễ chào cờ này được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là lễ chào cờ tại giàn khoan xa đất liền nhất Việt Nam.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Ngoài nhiệm vụ "tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc", BIENDONG POC còn đồng thời thực hiện nhiệm vụ rất thiêng liêng là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Cụm giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh không chỉ là cột mốc trên biển mà còn là chỗ dựa, là ngọn hải đăng, giúp cho bà con ngư dân yên tâm bám biển và thực hiện tốt trách nhiệm trong các tình huống cứu hộ, cứu nạn, các trường hợp ngư dân không may gặp nạn.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Ngay sau lễ chào cờ trên sân trực thăng, mọi công việc của trên giàn được tiến hành bình thường. Tiến sĩ Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc BIENDONG POC trực tiếp cùng giàn trưởng Đoàn Mai Lâm kiểm tra thiết bị tại giàn Hải Thạch. Hải Thạch - Mộc Tinh nằm ở vùng mỏ áp suất cao, nhiệt độ cao dị thường, có áp suất rất lớn, tại giếng khoan sâu nhất ở mỏ Hải Thạch với chiều sâu thẳng đứng hơn 4.600m, nhiệt độ ở đáy giếng lên đến 190oC và áp suất vượt ngưỡng 890 atmosphere.
Thiêng liêng lễ chào cờ ở cụm giàn tiền tiêu
Với nhiều lý do, trong đó, đặc biệt là sự phức tạp, khó khăn về mặt kỹ thuật của dự án khiến BP quyết định rời bỏ và chuyển giao lại cho Việt Nam sau khi mất 9 năm nghiên cứu và tiêu tốn hơn 500 triệu USD. Sau khi các công ty nước ngoài rút lui, Petrovietnam tự phát triển dự án Biển Đông 01 thành công bằng những công nghệ thăm dò, khoan, khai thác, chế tạo cơ khí… hiện đại, tiên tiến bậc nhất bởi đặc thù địa chất đặc biệt ở nơi đây.
BIENDONG POC về đích trước 72 ngày kế hoạch sản xuất condensate năm 2022BIENDONG POC về đích trước 72 ngày kế hoạch sản xuất condensate năm 2022
Trao tặng lá cờ Tổ quốc của giàn Hải Thạch cho Ban Quản lý Cụm thông tin cổ động biên giới Sa VỹTrao tặng lá cờ Tổ quốc của giàn Hải Thạch cho Ban Quản lý Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vỹ
BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Giáo dục truyền thống qua những chuyến về nguồnGiáo dục truyền thống qua những chuyến về nguồn

Thanh Hiếu

DMCA.com Protection Status