Thấy gì trong Dự thảo Bộ luật Điện lực khu vực Tây Phi?

08:48 | 20/09/2022

|
(PetroTimes) - Trong hai ngày 25 và 26/10/2021, các chuyên gia của Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã xem xét Dự thảo Bộ luật Điện lực khu vực ECOWAS để đưa ra tư vấn và khuyến nghị về đề cương được soạn thảo. Từ ngày 13 đến ngày 16/9/2022, ECOWAS, phối hợp cùng Liên minh Châu Âu, Tổng cục Năng lượng và Mỏ của Senegal cùng nhiều bên liên quan, sẽ họp thông qua mã điện khu vực ECOWAS
Thấy gì trong Dự thảo Bộ luật Điện lực khu vực Tây Phi?

Bộ luật Điện lực Khu vực ECOWAS sẽ đề ra những nguyên tắc chung trong một khuôn khổ pháp lý, thể chế và quy định phù hợp với khu vực ECOWAS. Bộ luật sẽ giúp phát triển và cải thiện việc vận hành thị trường điện tích hợp trong khu vực sao cho phù hợp với Nghị định thư năng lượng ECOWAS.

Ông Issa Dione – Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Senegal, đã chủ trì buổi họp. Ông cho biết, ngành năng lượng của khu vực vẫn đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể về cơ cấu. Do đó, ECOWAS cần phải có một khuôn khổ pháp lý vững chắc hơn. Ông Issa Dione hy vọng rằng “bộ luật mới sẽ giúp ECOWAS trở thành một thị trường điện mạnh mẽ và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường khu vực và toàn cầu”.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, vào năm 2020, tỷ lệ tiếp cận điện năng trung bình của các nước thành viên ECOWAS là 50,24%.

Tập đoàn điện lực Pháp đòi Chính phủ bồi thường 8 tỷ euroTập đoàn điện lực Pháp đòi Chính phủ bồi thường 8 tỷ euro
Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ 14 văn bản về thương mại, điện lực và môi trườngBộ Công Thương đề xuất bãi bỏ 14 văn bản về thương mại, điện lực và môi trường
Các công ty điện lực Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng trong mùa hèCác công ty điện lực Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng trong mùa hè

Ngọc Duyên

AFP