Tháng 4: “bầu” Đức bạc hết tóc!

16:42 | 02/05/2013

1,421 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - HAG gánh nợ tới 16.000 tỉ đồng, giá trị trên thị trường chứng khoán cũng giảm 5.600 đồng…, ông Đoàn Nguyên Đức (“bầu” Đức) đang trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất trong nghiệp kinh doanh của mình.

"Bầu" Đức đang trải qua những tháng ngày khó khăn nhất trong nghiệp kinh doanh cùng HAG.

Theo ghi nhận trên sàn chứng khoán, với lượng cổ phiếu HAG đang nắm giữ là 311,6 triệu cổ phiếu thì với việc mã cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giảm tới 5.600 đồng/cổ phiếu thì khối tài sản của “bầu” Đức đã “bốc hơi” 1.745 tỉ đồng trong tháng 4.

“Bầu” Đức từng được biết đến là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 với tổng giá trị tài sản được xác lập vào thời điểm đó là 6.160 tỉ đồng. Đến năm 2012, năm mà nền kinh tế đã phải trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn, “bầu” Đức vẫn xuất sắc về nhì trong bảng xếp hạng những nhân vật giàu nhất trên thị trường chứng khoán.

Tính đến thời điểm thống kê cuối năm 2012, giá trị tài sản của “bầu” Đức trên thị trường chứng khoán được xác định là 5.611 tỉ đồng, tăng 1.263 tỉ đồng so với năm 2011 nhưng lại giảm tới hơn 50% so với năm 2010.

Mặc dù vừa trải qua một năm đầy khích lệ như vậy nhưng theo thống kê trên sàn chứng khoán, giá trị tài sản “bốc hơi” của “bầu” Đức lại chiếm gần 50% tổng giá trị tài sản “bốc hơi” của Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán tại thời điểm này.

Nỗi đau càng thêm nặng nề khi trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm của HAG, khoản nợ 16.000 tỉ đồng đã được đưa ra. Và dù “bầu” Đức đã tuyên bố khoản nợ này là không đáng lo, HAG hoàn toàn có thể thu xếp được thì xem ra với nhiều cổ đông, “cục” nợ mà HAG đang gánh sẽ không dễ xử lý. Thậm chí, theo phân tích của nhiều người thì đây rất có thể là quả “bom” nổ chậm bởi tổng giá trị tài sản cảu HAG chỉ là 9.765 tỉ đồng, thấp hơn vốn vay tới 6.465 tỉ đồng.

Nói như vậy để thấy rằng, tháng 4 vừa qua có thể xem là tháng vận hạn của ông bầu này!

Thanh Ngọc