Thạch Thất, Hà Nội:

Thăm nhà lưu niệm Bác Hồ ở xã Cần Kiệm

10:40 | 25/08/2020

993 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tại xóm Lài Cài, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội có một căn nhà Bác Hồ đã ở lại trong 19 ngày đêm…

Cần Kiệm là một xã có truyền thống yêu nước của huyện Thạch Thất, đây cũng là xã có nhiều phong trào hoạt động cách mạng từ rất sớm.

Địa hình của xã có nhiều đồi núi rất lý tưởng cho những hoạt động cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại xã Cần Kiệm từ ngày 13/1 đến ngày 2/2/1947.

Theo lời người dân xóm Lài Cài kể lại, trong một lần rời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, Bác ở và làm việc trong ngôi nhà lá của cụ Nguyễn Đình Khuê (hay còn gọi là cụ Quỵ Khuể) ở xóm Lài Cài, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm. Nhà lưu niệm Bác Hồ - nơi Bác ở khi đó, đường đi chỉ như đường bờ ruộng và đặc biệt là không có đường vào, nếu có bị phát hiện thì cũng khó bị tấn công.

tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
Lối vào khu nhà lưu niệm Bác Hồ.

Toàn bộ căn nhà được làm bằng tường tre, lợp mái cọ. Ngôi nhà khi đó đang được làm dở và chưa có người ở. Đây là ngôi nhà được cụ Khuê dựng để cho các con của mình và cũng không có đồ dùng gì đặc biệt.

Theo các tài liệu ghi chép lại, trong 19 ngày đêm Bác ở lại đây, Bác đã sửa, viết lại một số bản thảo tài liệu như “Phép dùng binh của ông Tôn Tử”, “Chiến thuật du kích”, bốn chữ đại từ bằng chữ Hán: “Cung chúc Tân Xuân”… do Bác viết tặng cụ chủ nhà nhân Tết Nguyên đán Đinh Hợi, Thư Bác gửi đồng chí Hoàng Hữu Nam về việc chuẩn bị họp Hội đồng Chính phủ vào ngày 26/1/2947. Ban ngày Bác làm vườn, ban đêm Bác ngồi viết bài, viết lại các cuốn sách cho dễ hiểu nên gia đình cụ Khuê và người dân nơi đây không hề biết đó là Bác Hồ vĩ đại.

tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
Khuôn viên nhà lưu niệm Bác Hồ.

Ở đâu Bác cũng kê bàn làm việc sát giường và để dùng làm ghế ngồi luôn. Khi Bác ở Cần Kiệm là vào dịp Tết Đinh Hợi, nhưng bữa ăn của Bác vẫn chỉ có cơm độn sắn là chủ yếu. Tối 30 Tết, Bác đi họp Hội đồng Chính phủ ở Quốc Oai và chúc mừng năm mới các thành viên trong Chính phủ. Sau đó Bác rời Quốc Oai đến chùa Trầm (Chương Mỹ) để chúc Tết đồng bào cả nước qua Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài thơ chúc Tết của Bác trong đêm 30 Tết:

"Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông

Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng

Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào

Sức ta đã mạnh, người ta đã đông

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi

Thống nhất độc lập, nhất định thành công”.

Hiện ngôi Nhà lưu niệm Bác Hồ tại xã Cần Kiệm vẫn được giữ nguyên trạng. Gian giữa là nơi đặt tượng Bác, đỉnh trầm, bát hương để người dân trong vùng và khách tham quan có thể thắp hương tưởng niệm Người.

Các gian còn lại được dùng để trưng bày các tài liệu, kỷ vật lúc Bác đã từng ở và làm việc, những bức ảnh tư liệu về Người… Nhà lưu niệm Bác Hồ đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Hiện Nhà lưu niệm Bác Hồ vẫn được bảo tồn để phục vụ nhân dân đến viếng thăm mỗi khi Tết đến hoặc kỷ niệm Ngày sinh của Bác.

Ông Đặng Văn Võ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm cho biết, trên địa bàn xã có 2.547 hộ dân với 10.082 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 12 chi bộ với 255 đảng viên. Trên địa bàn xã có 5 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia là Nhà lưu niệm Bác Hồ và đình Yên Lạc. Xác định cần gây dựng truyền thống yêu nước và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ từ khi còn nhỏ, hằng năm UBND xã Cần Kiệm thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hương trong các dịp lễ, tết, ngày 19/5...

"Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương. Để các lớp thế hệ sau ý thức và trân trọng truyền thống cách mạng, có ý thức gìn giữ Nhà lưu niệm Bác Hồ, hằng năm, đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, làm vệ sinh, học truyền thống tại nhà lưu niệm Bác Hồ. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn cũng tổ chức cho các học sinh đến thăm quan nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và ghi nhớ công ơn của Bác" - Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm nói.

Một số hình ảnh khác:

tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem
tham nha luu niem bac ho o xa can kiem

Mới đây, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng 13/5, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đã tới dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở xóm Lài Cài, thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nguyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người.

Xuân Hinh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan