Tàu trật bánh, đường sắt tắc nhiều giờ

14:22 | 08/10/2011

353 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 12h đêm 7/10, đoàn tàu mang số hiệu SE6 lưu hành Sài Gòn – Hà Nội lưu thông qua địa bàn xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ trật bánh. Hàng trăm hành khách được một phen hú vía. Giao thông đường sắt ách tắc trong nhiều giờ.

Vào thời điểm trên, tại km 258­+630 thuộc địa bàn xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đoàn tàu mang số hiệu SE6 lưu hành hướng Nam – Bắc bất ngờ trật bánh khỏi đường ray. Đoàn tàu có 12 toa với hàng trăm hành khách.

Đoàn tàu bị trật khỏi đường ra từ toa thứ 5 khiến từ toa số 6 trở về sau bị trượt hẳn ra khỏi đường ray. Rất may không có hành khách nào bị thương.

Lực lượng chức năng đang tích cực "giải cứu” đoàn tàu.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt Nghệ Tĩnh đã huy động hơn 100 cán bộ, công nhân và nhân dân địa phương tổ chức di chuyển hàng hóa, sử dụng các phương tiện kỹ thuật để nâng đoàn tàu vào vị trí đường ray.

Ngày 8/10, ông Phạm Hồng Nam – Giám đốc xí nghiệp đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực để đưa tàu SE6 về vị trí đường ray. Tuy nhiên nhanh nhất phải đến 18h chiều nay công việc mới có thể hoàn thành”.

Một trạm trung chuyển từ Ga Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đến Ga Văn Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã được thiết lập để đảm bảo không có hành khách nào bị chậm tàu.

Ngô Quyền

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc