Tàu cá lớn nhất miền Trung bị chìm trên biển

08:34 | 01/06/2016

1,334 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tàu cá ĐNa 90604 TS khi đang đánh bắt trên vịnh Bắc Bộ thì bị chìm. Trên tàu có 16 ngư dân, hiện vẫn có 2 ngư dân mất tích.

Theo thông tin từ Đài Thông tin duyên hải Hải Phòng, tàu vỏ gỗ ĐNa 90604 TS bị chìm khi đang đánh cá tại tọa độ 19-16N 105-53E, cách Nghi Sơn – Thanh Hóa khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu ĐNa 90604 TS do ngư dân Nguyễn Sương (sinh năm 1981, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ. Ngư dân Nguyễn Sương cho biết, đêm 30/5, tàu đang đánh cá, khi kéo lưới thì trong lưới có khối lượng cá quá nhiều; trong khi cần cẩu của tàu không đủ tải. Đúng thời điểm đó có một cơn gió lớn làm tàu bị lật nghiêng và chìm.

tau ca lon nhat mien trung bi chim tren bien

Tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị chìm trên biển (Ảnh minh họa).

Lúc này trên tàu có 16 ngư dân bị nhấn chìm cùng thân tàu, 14 người bơi được ra ngoài, còn hai người kẹt phía trong. "Khả năng sống sót của 2 ngư dân còn lại là rất mong manh", anh Sương cho biết. 14 người được cứu hiện sức khỏe đã bình thường, ngư dân Nguyễn Sương đang thuê tàu cứu hộ tại Nghệ An tìm kiếm 2 ngư dân còn lại.

Tàu ĐNa 90604 TS được đóng theo mẫu tàu cá Thái Lan, hạ thủy tháng 5/2014, có công suất 1.150 CV, dài 21 m, rộng 6 m và cao 3,8 m, với giá trị 4,5 tỷ đồng. Ngoài tàu ĐNa 90604 TS, ngư dân Nguyễn Sương cũng cho đóng tàu ĐNa 90603 TS với các thông số kỹ thuật như tàu ĐNa 90604 TS. Đây được coi là cặp tàu vỏ gỗ lớn nhất miền Trung tham gia đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Hà Anh