Tập đoàn Nga lãi khủng nhờ dự án Yamal LNG

16:14 | 26/04/2019

|
(PetroTimes) - Tập đoàn khí đốt thứ hai của Nga, tập đoàn tư nhân Novatek, đã công bố lợi nhuận ròng tăng gấp 9 lần trong quý đầu tiên của năm 2019 so với cùng ký năm trước, nhờ vào các dự án lớn về khí tự nhiên hóa lỏng, Yamal LNG và Arctic LNG 2.
tap doan nga lai khung nho du an yamal lng
Dự án Yamal LNG của Novatek ở Bắc Cực

Lợi nhuận ròng trong quí 1/2019 của tập đoàn Novatek là 381,8 tỷ rúp (5,3 tỷ euro theo tỷ giá hiện tại), tăng 786% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu được trình bày bởi Novatek.

Sự tăng trưởng vượt bậc của lợi nhuận này đặc biệt là nhờ Total mua lại 10% cổ phần trong dự án khí khổng lồ Arctic LNG 2 vào tháng 3/2019, lên tới 308,6 tỷ rúp. Chưa tính số cổ phiếu 10% mà tập đoàn CNPC của Trung Quốc vừa mua hôm 25/4 cũng trong dự án này.

Doanh thu trong quí 1/2019 của Novatek tăng 30,5% lên 234,1 tỷ rúp.

Sự gia tăng này đặc biệt là nhờ dây chuyền sản xuất thứ hai và thứ ba của dự án Yamal LNG đi vào sản xuất từ nửa cuối năm 2018. Yamal LNG là một dự án nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên khổng lồ gồm Novatek, CNPC và Total ở Bắc Cực.

Sản lượng khí đốt bán ra của Novatek trong quí 1 năm nay tăng 9,5% lên 22,2 tỷ m3 so với cùng kỳ năm ngoái trong khi những nhiên liệu lỏng khác đã tăng 5,3% lên 4 triệu tấn.

tap doan nga lai khung nho du an yamal lngNga tăng tốc hoàn tất dự án Yamal LNG
tap doan nga lai khung nho du an yamal lngNovatek lần đầu tiên giao lô hàng LNG từ dự án Yamal LNG tới Tây Ban Nha
tap doan nga lai khung nho du an yamal lngNhiều ngân hàng muốn đầu tư vào dự án khí Yamal LNG của Nga

Th.Long

AFP