Tăng thuế thuốc lá sẽ hạn chế tiêu dùng

17:00 | 30/11/2014

1,731 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước con số thống kê cho thấy hiện tại, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới, trong khi thuế thuốc lá, giá bán lẻ thuốc lá của Việt Nam vẫn ở nhóm thấp, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biết với mặt hàng thuốc lá cao hơn nữa. Thậm chí nên tăng từ 65% như hiện nay lên đến 90%...

Năng lượng Mới số 378

Tại buổi thảo luận Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới đây, đa số đại biểu Quốc hội đồng ý tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, rượu, bia. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: “Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá là cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ hút thuốc lá. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới, trong khi thuế thuốc lá, giá bán lẻ thuốc lá của Việt Nam vẫn ở nhóm thấp nhất thế giới”.

Đại biểu Khá cũng khẳng định, qua kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, không có cơ sở nào để lo ngại việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá sẽ làm tăng buôn lậu thuốc lá. “Cần đẩy mạnh hoạt động phòng chống buôn lậu chứ đừng vì lo ngại buôn lậu thuốc lá gia tăng mà tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá ở mức thấp. Mức tăng thuế với thuốc lá mà Chính phủ đề xuất là quá thấp. Tôi đề nghị tăng theo hướng, từ 1/1/2015 tăng từ 65% hiện nay lên 75%, từ 1/1/2018 tăng tiếp lên 90%...”, đại biểu Nguyễn Thị Khá nói.

Tăng thuế thuốc lá sẽ hạn chế tiêu dùng

Theo số liệu điều tra toàn cầu, Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Chỉ riêng năm 2010 về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (trên 15 tuổi) tại Việt Nam, tỷ lệ người hút thuốc lá ở độ tuổi từ 15 tuổi trở lên là 47,4% đối với nam giới, 1,4% đối với nữ giới và tỷ lệ hút thuốc lá chung là 23,8 % (tương đương với 15,3 triệu người)… Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá là cần thiết để giảm tỷ lệ người hút thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Trong khi đó, tỷ lệ thuế trên giá bán lẻ thuốc lá của Việt Nam hiện là 45% là mức thấp và đứng thứ 6 so với các nước trong khu vực (Thái Lan là 70%; Singapore là 69%; Indonesia: 52%; Myanmar: 50%; Malaysia: 45%) và thấp so với các nước phát triển (Úc 62%, Đức: 75%, Pháp 80%...).

Nhìn nhận về những tác hại mà thuốc lá đã và đang gây hại cho sức khỏe con người, các chuyên gia y tế đều khẳng định: Rất cần thiết phải tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm này. Theo Bộ Y tế, ước tính, mỗi năm, Việt Nam có khoảng từ 66.000 đến 76.000 người tử vong liên quan đến thuốc lá, chưa kể những người hít khói thuốc thụ động. Ngoài ra, hút thuốc lá gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, là nguyên nhân của 25 căn bệnh trong đó có nhiều căn bệnh nguy hiểm như: Ung thư phổi, ung thư vòm họng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính...

Tuy nhiên, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam lại nêu quan điểm: “Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá lại đang trở thành điều kiện tốt cho thuốc lá lậu gia tăng. Vô hình trung, mục tiêu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá là giảm tiêu dùng sản phẩm này đồng thời tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước lại không thực hiện được”. Bởi vậy, vị lãnh đạo Hiệp hội Thuốc lá đã hơn một lần đề xuất, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá là cần thiết song Chính phủ cần đưa ra mức tăng và lộ trình phù hợp, tránh gây ra những tác dụng ngược cho nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt không phải chỉ để thực hiện mục tiêu tăng ngân sách mà chính là biện pháp để định hướng tiêu dùng, hạn chế người dân sử dụng thuốc lá cũng như rượu, bia. Vì thế, cần cân nhắc lộ trình và các biện pháp đồng bộ để đảm bảo việc tăng thuế là có hiệu quả, tránh những tác động ngược, vừa không đạt được mục tiêu tăng ngân sách, vừa không giảm tiêu dùng thuốc lá, tạo thêm khó khăn cho doanh nghiệp Nhà nước, chỉ có buôn lậu thuốc lá được hưởng lợi…

Nói về khả năng tăng giá bán thuốc lá, ông Trần Sơn Châu - Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho rằng: Sẽ rất khó thực hiện, nhất là khi thu nhập của người Việt Nam so với các nước trong khu vực vẫn còn khoảng cách khá lớn. Ông Châu cũng lo ngại về tình trạng không kiểm soát nổi thuốc lá nhập lậu hiện nay. Theo ông Châu, thống kê chưa đầy đủ mỗi năm có hơn 1 tỉ bao thuốc lá nhập lậu. Việc tăng thuế chỉ có tác dụng và sẽ không là vấn đề gì nếu Nhà nước kiểm soát được tình trạng nhập lậu thuốc lá...

Thảo Phượng

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc