Tăng thuế rồi lại ưu đãi - ảnh hưởng như thế nào đối với ngành dầu mỏ Nga?
Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép điện hạt nhân cho Liên bang Nga |
Tàu phá băng hạt nhân mạnh nhất thế giới Arktika có phục vụ mục đích quân sự của Nga hay không? |
Như vậy, gánh nặng thuế lên ngành dầu mỏ sẽ tăng thêm 1.150 tỷ rúp (15 tỷ USD) giai đoạn 2021-2025, trong đó, khoảng 6,5 tỷ USD được bù đắp bằng các ưu đãi thuế đối với những dự án riêng mà chủ yếu là của các công ty dầu khí như Rosneft, Gazprom Neft, Tatneft, và 8,5 tỷ USD nguồn thu ngân sách bổ sung nhằm bù đắp một phần thâm hụt do Covid-19 và giá dầu thấp gây ra.
Tuy nhiên, tác giả nghiên cứu cũng lưu ý rằng, việc chính phủ tăng gánh nặng thuế lên ngành dầu mỏ đi kèm với hạn ngạch OPEC+ có thể dẫn đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kéo theo sụt giảm khối lượng khai thác dự kiến cùng với giảm nguồn thu ngân sách. Chưa tính đến hiệu ứng cắt giảm ưu đãi thuế mới, sản lượng của Rosneft - công ty dầu lớn nhất của Nga trong 9 tháng đầu năm 2020 đã giảm 10% xuống 155 triệu tấn. Sản lượng và lợi nhuận nhiều công ty con, liên doanh giảm cả chục lần, trong đó Bashneft lợi nhuận quý 3 giảm từ 320 triệu USD xuống còn 32 triệu USD, sản lượng giảm từ 4,14 triệu tấn xuống còn 1,9 triệu tấn; liên doanh với Gazprom Neft - Tomskneft sản lượng giảm từ 1,02 triệu tấn xuống còn 355.000 tấn; công ty con lớn nhất của Rosneft - Yuganskneftegaz giảm từ 17,6 triệu tấn xuống còn 16,6 triệu tấn.
Cũng theo tính toán của Vygon Consulting, thỏa thuận OPEC+ sẽ mang lại cho Liên bang Nga khoảng 9.000 tỷ rúp (117 tỷ USD) trong suốt giai đoạn tham gia từ 2017-2022.
Viễn Đông
- Mỹ và EU mâu thuẫn về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch
- Wood Mackenzie: Hơn 20% công suất lọc dầu toàn cầu gặp rủi ro
- Mỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêu
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/3: Mỹ và EU tranh cãi về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch
- Azerbaijan hướng tới lộ trình năng lượng mới với một Caspian bất ổn