Số lượng giếng khoan chưa hoàn thành tại Mỹ giảm 27%

16:54 | 29/06/2021

|
(PetroTimes) - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ước tính số lượng giếng đã khoan nhưng chưa hoàn thành (DUC) ở khu vực đá phiến của nước này đã giảm 27% kể từ mức đỉnh được ghi nhận hồi tháng 6/2020.
Số lượng giếng khoan chưa hoàn thành tại Mỹ giảm 27%

Theo đó, DUC cho phép các công ty thăm dò và khai thác bơm dầu thô và khí tự nhiên với chi phí thấp hơn. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi số lượng DUC đã giảm kể từ mức đỉnh hồi tháng 6 năm 2020.

Ở thời điểm đó, các công ty khai thác đã ngừng sản xuất vì giá dầu mỏ và khí tự nhiên thấp cùng với sự sụt giảm nhu cầu dầu toàn cầu do đại dịch Covid-19. Các công ty thăm dò và khai thác (E&P) đã thắt chặt chi tiêu cho hoạt động khoan kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm ngoái, và họ đang khai thác DUC nhiều hơn để duy trì tốc độ sản xuất.

EIA ước tính rằng, số lượng DUC tại Mỹ đạt mức cao nhất là 8.874 giếng vào tháng 6/2020. Gần một năm sau, vào tháng 5/2021, EIA ước tính rằng Mỹ có khoảng 6.521 DUC trong bảy lưu vực dầu đá phiến khí tự nhiên, bao gồm Permian, Eagle Ford, Anadarko, Appalachia, Bakken, Niobara và Haynesville.

Hiện tại, gần 40% DUC, tương đương 2.616 DUC thuộc lưu vực Permian.

Trên thực tế, tổng số DUC ở Mỹ đã giảm 27%, tương đương 2.353 DUC, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2021.

EIA lưu ý rằng: "Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các công ty thăm dò và khai thác (E&P) đã cắt giảm chi phí vốn, triển khai ít giàn khoan hơn và giảm sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên để phù hợp với nhu cầu và giá thấp hơn. Các DUC giúp các hãng khai thác dầu và khí đốt tự nhiên với chi phí thấp hơn".

Báo cáo năng suất khoan mới nhất của EIA từ giữa tháng 6 cho thấy, số lượng DUC đã giảm 247 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5.

Báo cáo này cũng cho thấy sản lượng đá phiến của Mỹ từ bảy lưu vực dồi dào nhất dự kiến sẽ tăng 38.000 thùng/ngày so với tháng trước.

Bình An