Số lượng giếng dầu hoạt động tại Mỹ tăng gấp 3 lần
Tại London, dầu thô Brent từ Biển Bắc giao tháng 9 giảm 25 cent xuống còn 74,29 USD trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE).
Trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange (Nymex), dầu thô ngọt nhẹ WTI giao cùng kỳ hạn mất 92 cent đóng cửa ở mức 68,69 USD.
Giá dầu, không có định hướng rõ ràng trong phần lớn thời gian giao dịch ngày 27/7, đã đột ngột giảm mạnh sau khi Baker Hughes công bố báo cáo hàng tuần, cho thấy số giếng khoan dầu tại Mỹ hoạt động lên đến 861, gấp ba lần so với tuần trước.
Sự gia tăng này cho thấy nguồn cung vàng đen trên thị trường Mỹ, đã ở mức kỷ lục, sẽ còn tiếp tục tăng trong những tuần tới.
Thông tin này, kết hợp với tuyên bố từ Nga "cho các nhà đầu tư một cái cớ để bán một phần các hợp đồng thời hạn của họ trước kỳ nghỉ cuối tuần", theo đánh giá của chuyên gia Phil Flynn thuộc Futures Group.
Nga, một trong ba nhà sản xuất lớn nhất thế giới với Ả Rập Xê Út và Mỹ, cho biết họ đã tăng sản lượng trong tháng Bảy.
Khi được hỏi về khả năng tăng sản lượng của OPEC và các đối tác, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trả lời rằng "mọi thứ có thể được thảo luận".
"Vào tháng 9 tới, chúng tôi sẽ xem xét cân bằng cung và cầu khi tính đến các yếu tố như Libya và sản lượng của các nước khác", ông Novak nói thêm.
Th.Long
AFP
-
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hướng tới phát triển bền vững
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Điện khí miền Trung – Địa điểm Trung tâm Điện lực Dung Quất
-
Cần hoàn thiện pháp luật để phát triển điện gió ngoài khơi
-
Hoàn thiện Luật Điện lực tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho hoạt động điện lực