Số lượng giàn khoan tại Mỹ tăng mạnh khi giá dầu trên 70 USD

15:31 | 21/06/2021

|
(PetroTimes) - Hãng Baker Hughes mới đây cho biết số lượng giàn khoan dầu và khí đốt của Mỹ đã tăng trong tuần trước, nâng tổng số giàn khoan lên 470.
Số lượng giàn khoan tại Mỹ tăng mạnh khi giá dầu trên 70 USD

Trong tuần trước đó, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đã tăng thêm 5.

Theo đó, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ hiện nhiều hơn 204 giàn khoan so với thời điểm này năm ngoái.

Số giàn khoan dầu tăng thêm 8 trong tuần này lên 373. Số lượng giàn khoan khí đốt tăng 1 và hiện là 97, trong khi số lượng giàn khoan khác vẫn giữ nguyên.

Ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) về sản lượng dầu của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 11/6 đã tăng lên mức trung bình 11,2 triệu thùng mỗi ngày. Đây là mức sản xuất cao nhất mà Mỹ từng ghi nhận ​kể từ tháng 5 năm ngoái.

Số lượng giàn khoan tại lưu vực Permian cũng đã tăng thêm 1 giàn trong tuần trước. Với 237 giàn khoan, tổng số giàn khoan của Permian hiện nay cao hơn 105 giàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số Frac Spread Count (đếm thiết bị fracking) được cung cấp bởi Primary Vision cho thấy đội ngũ fracking tuần trước đã tăng lên 230, tăng từ 224 của tuần trước đó. Con số này được cho là đã tăng gần 100 từ đầu năm cho đến nay.

Bình An