Số ca tử vong vì nCoV ở Italy vượt 1.000

06:48 | 13/03/2020

228 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Italy ghi nhận thêm 189 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì nhiễm nCoV tại nước này lên hơn 1.000.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm 12/3 cho biết tổng số ca nhiễm nCoV ở nước này hiện là 15.113, tăng 2.651 ca, tương đương 21,7%, so với trước đó một ngày. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi Italy phát hiện trường hợp Covid-19 đầu tiên vào ngày 21/2.

Số ca tử vong tại Italy cũng tăng 23%, lên 1,016 ca.

Tuy nhiên, cơ quan trên cho biết số ca nhiễm nCoV đã hồi phục hoàn toàn cũng tăng từ 1.045 lên 1.258 ca. Khoảng 1.153 người đang được chăm sóc đặc biệt, tăng từ 1.028 ca ngày trước đó.

Số ca tử vong vì nCoV ở Italy vượt 1.000
Một du khách Tây Ban Nha đi qua trung tâm thủ đô Rome, Italy hôm 12/3. Ảnh: AFP

Italy hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Chính phủ nước này hôm 10/3 đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc và yêu cầu tất cả các cửa hàng trên cả nước, ngoại trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm, đóng cửa từ 11/3 để ngăn chặn sự lây lan khó kiểm soát của Covid-19.

Covid-19 đã xuất hiện tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 134.000 người nhiễm, trong đó gần 5.000 người chết, hơn 131.000 người đã phục hồi.

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc