Snam bỏ ra hàng chục triệu đô mua lại cổ phần trong huyết mạch năng lượng chính của Ai Cập

15:57 | 11/12/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tập đoàn đường ống dẫn khí đốt lớn nhất châu Âu - Snam, thông báo họ đã mua 25% cổ phần của công ty khí đốt Đông Địa Trung Hải (EMG), công ty sở hữu đường ống cung cấp khí đốt tự nhiên từ Israel đến Ai Cập, Reuters đưa tin ngày 9/12.
Ba Lan tha thiết yêu cầu EU khởi kiện Gazprom về hành vi độc quyền khí đốtBa Lan tha thiết yêu cầu EU khởi kiện Gazprom về hành vi độc quyền khí đốt
Giá khí đốt tại châu Âu tăng đột ngột khi Mỹ xem xét trừng phạt NgaGiá khí đốt tại châu Âu tăng đột ngột khi Mỹ xem xét trừng phạt Nga
Snam bỏ ra hàng chục triệu đô mua lại cổ phần trong huyết mạch năng lượng chính của Ai Cập
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đường ống dài 90 km (56 dặm) - trải dài từ Ashkelon trên bờ biển phía nam Israel đến Al-Arish ở bến cảng tiếp nhận của Ai Cập thuộc Bán đảo Sinai - được mệnh danh là “đường ống dẫn khí hòa bình”. Đường ống tạo thành một trong những huyết mạch năng lượng chính cho Ai Cập.

Reuters đưa tin: “Snam cho biết họ đã trả khoảng 50 triệu đô la để mua lại cổ phần từ công ty năng lượng Thái Lan PTT Energy Resources Co”.

Công ty Delek Drilling của Israel và công ty Chevron của Mỹ đều đầu tư cổ phần thuộc top đầu cổ đông của EMG, EMED.

Vào tháng 4 năm nay, Delek Drilling đã bán cổ phần của mỏ khí đốt Tamar ở vùng đặc quyền kinh tế của Israel cho một công ty có trụ sở tại Abu Dhabi.

Vào tháng 1/2020, Israel bắt đầu xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Ai Cập, đánh dấu việc thực hiện một thỏa thuận mang tính bước ngoặt.

Theo các điều khoản của thỏa thuận này, Dolphinus Holdings - một công ty tư nhân ở Ai Cập - sẽ mua 85 tỷ m3 khí đốt, trị giá ước tính 19,5 tỷ USD, từ các mỏ ngoài khơi Leviathan và Tamar của Israel ở biển Địa Trung Hải trong thời gian 15 năm, Reuters ghi nhận vào thời điểm đó.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto