Shell tiếp tục thoái vốn ở Mỹ
Tập đoàn Anh - Hà Lan cho biết đã ký một thỏa thuận trị giá 965 triệu đô la để bán cổ phần của mình, 22,45% tại mỏ dầu Caesar-Tonga cho công ty Delek của Israel.
Một giàn khoan ngoài khơi Vịnh Mexico của Shell |
Caesar-Tonga nằm cách New Orleans, Louisiana khoảng 300 km về phía Nam, được điều hành bởi công ty Anadarko của Mỹ (33,75%). Những đối tác khác tại mỏ này là Equinor (23,55%), Chevron (20,25%) và Shell.
Sản lượng của mỏ này đạt hơn 70.000 thùng dầu/ngày.
"Vụ sang nhượng này nằm trong chương trình thoái vốn của Shell và sẽ cho phép chúng tôi hướng nguồn lực của mình đến các khu vực mà chúng tôi tin là có lợi nhất trong dài hạn", Andy Brown, Giám đốc sản xuất và thăm dò của Shell cho biết.
Tập đoàn này cho biết họ vẫn có tham vọng lớn trong khai thác dưới biển sâu, cho phép họ sản xuất hơn 900.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày vào năm 2020, với sự hiện diện ở Vịnh Mexico Brazil, Nigeria, Malaysia, Mexico, Mauritania và Biển Đen.
Trong những năm gần đây, Shell đã trải qua một sự chuyển đổi lớn, được đánh dấu bằng một chương trình thoái vốn lớn nhằm rút khỏi các mỏ dầu khí trưởng thành để tập trung nỗ lực vào LNG.
Nhờ kỷ luật tài chính nghiêm ngặt và nhờ giá dầu tăng cao đã giúp Shell tăng gần gấp đôi lợi nhuận ròng năm ngoái, lên 23,4 tỷ USD, mức cao nhất của tập đoàn kể từ năm 2012.
Shell Petroleum đầu tư 15 tỷ USD vào ngành công nghiệp dầu khí ở Nigeria |
Tham vọng “xanh hóa” của tập đoàn dầu mỏ Shell |
Tokyo Gas mua LNG theo giá phụ thuộc giá than |
Nh.Thạch
AFP
- Tương lai của các nhà máy lọc dầu Pháp sẽ ra sao?
- Các vấn đề lớn của ngành dầu khí thế giới sẽ được mổ xẻ trong tuần này
- Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (11/3-17/3)
- Các công ty dầu mỏ chuẩn bị "bật đèn xanh" cho các dự án thượng nguồn trị giá 125 tỷ USD
- CNOOC bắt đầu đàm phán về thăm dò dầu khí ở Angola