Shell nhận định về việc G7 muốn áp trần giá dầu của Nga

11:18 | 30/06/2022

|
(PetroTimes) - Giám đốc điều hành Ben van Beurden của Shell bày tỏ nghi ngờ về việc áp trần giá cho dầu mỏ xuất khẩu của Nga, vừa được G7 đề xuất, đồng thời khẳng định cần có sự tham gia của nhiều quốc gia hơn, thay vì chỉ có 7 quốc gia và vài đồng minh.
Shell nhận định về việc G7 muốn áp trần giá dầu của Nga

“Chẳng hạn, nếu bạn chỉ có các quốc gia ở châu Âu và Hoa Kỳ và một số quốc gia khác chấp nhận hoặc áp đặt giới hạn giá, thì bạn sẽ tiếp tục thấy những gì đang xảy ra bây giờ, đó là dầu thô của Nga sẽ được chuyển đến các quốc gia vẫn tiếp tục mua dầu Urals bất chấp mọi lệnh cấm", ông Beurden cho biết hôm thứ Tư, theo Reuters.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành Shell cũng cho biết công suất dự phòng trên thị trường dầu khí đang ở mức thấp và nhu cầu vẫn đang phục hồi.

Vị Giám đốc điều hành này lưu ý rằng thị trường dầu khí sẽ có nhiều bất ổn "trong thời gian tới".

Tổng thống Nga đưa ra chỉ thị hỗ trợ các dự án ưu tiên ở Bắc Cực trong bối cảnh các Big Oil rời khỏi nước NgaTổng thống Nga đưa ra chỉ thị hỗ trợ các dự án ưu tiên ở Bắc Cực trong bối cảnh các Big Oil rời khỏi nước Nga
Shell công bố dự án khí 2,5 tỷ USD ngoài khơi AustraliaShell công bố dự án khí 2,5 tỷ USD ngoài khơi Australia
Tanzania ký hợp đồng LNG với Shell và EquinorTanzania ký hợp đồng LNG với Shell và Equinor

Nh.Thạch

AFP