Shell muốn phân bổ 125 tỷ USD cho các cổ đông
Trong bài trình bày trước các nhà đầu tư ngày 4/6, Shell đã rất tự tin vào triển vọng trung hạn của mình.
Giống như nhiều đối thủ khác, Shell đã gặp rất nhiều khó khăn vào năm 2015 sau khi giá dầu giảm mạnh, trước khi ngẩng cao đầu nhờ các biện pháp tiết kiệm quan trọng, kế hoạch xử lý tài sản trị giá 30 tỷ USD được thực hiện từ năm 2016 đến 2018 và giá dầu thô tăng.
Shell đã có khoản lãi ròng 23,4 tỷ USD vào năm ngoái và 6 tỷ USD khác trong quý đầu tiên của năm 2019.
Trong bài trình bày ngày 4/6, Giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden đã đưa ra dự báo tài chính mạnh mẽ với khả năng phân phối 125 tỷ USD dưới dạng cổ tức và mua lại cổ phần trong giai đoạn 2021-2025.
Shell đã phân bổ tổng cộng 52 tỷ USD trong giai đoạn 2011-2015, sau đó là kế hoạch phân bổ 90 tỷ cho giai đoạn 2016-2020.
Ông Beurden cho biết ông tin chắc về khả năng tập đoàn Shell sẽ tiếp tục thu về nhiều lợi nhuận. Hiện tại, ông đang trông chờ vào giá dầu duy trì ở mức 60 USD/thùng.
Theo Giám đốc điều hành Beurden, Royal Dutch Shell sẽ có thể dựa vào hoạt động truyền thống thăm dò và khai thác dầu, cũng như kinh doanh khí tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Shell hiện là một trong những công ty lớn của thế giới về LNG kể từ khi mua lại Tập đoàn BG của Anh vào năm 2016.
Hoạt động "hạ nguồn" cũng sẽ tiếp tục phát triển, ông Beurden dự đoán, dù là trong lĩnh vực lọc hay hóa dầu.
Nhân dịp này, Shell tái khẳng định tham vọng trong lĩnh vực điện. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này sẽ phụ thuộc vào quy mô lợi nhuận của Shell trong hoạt động kinh doanh dầu khí, ông Beurden nói.
Nh.Thạch (Theo AFP)
- EU phải giảm nhập khẩu LNG từ Nga trong năm nay
- Áo có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt của Nga vào năm 2027
- Tin Thị trường: Đức, Ý, Thụy Sỹ thông qua thỏa thuận tương trợ khí đốt
- Đằng sau khoản 16 tỷ USD cho lưới điện của Ba Lan
- Ukraine không có ý định gia hạn thỏa thuận quá cảnh khí đốt của Nga