Shell khởi động lại giàn khoan Olympus ở Vịnh Mexico

10:50 | 07/10/2021

|
(PetroTimes) - Sau hơn một tháng ngừng hoạt động do cơn bão Ida, Shell hôm qua đã thông báo về việc nối lại hoạt động sản xuất trên giàn khoan dầu Olympus, nằm ở trung tâm Vịnh Mexico.
Shell khởi động lại giàn khoan Olympus ở Vịnh Mexico

Sau một số sửa chữa, hoạt động khai thác tại giàn khoan Olympus đã được khởi động lại một cách an toàn và thành công, thông cáo báo chí ghi rõ.

Tuy nhiên, hai giàn khoan khác trong khu vực, Mars và Ursa, vẫn ngừng hoạt động.

Nhà máy lọc dầu Shell Norco Manufacturing Complex, nằm trên bờ Mississippi, cũng vẫn ngừng hoạt động do nguồn cung chưa đủ.

Shell cho biết nhà máy này sẽ hoạt động bình thường trở lại từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11.

Các cơ sở khác nằm ở Vịnh Mexico, chẳng hạn như Appomattox, Enchilada/Salsa, Auger, Perdido và Stones, cũng đã tiếp tục hoạt động trở lại - theo thông cáo báo chí của Shell.

Shell ký 2 thỏa thuận về năng lượng mặt trời ở Vương quốc AnhShell ký 2 thỏa thuận về năng lượng mặt trời ở Vương quốc Anh
Shell bán tài sản ở Sa mạc Tây Ai Cập cho Cheiron Petroleum và Cairn EnergyShell bán tài sản ở Sa mạc Tây Ai Cập cho Cheiron Petroleum và Cairn Energy

Nh.Thạch

AFP