Shell đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng cho dự án PowerNap ở Vịnh Mexico
Nằm cách thành phố New Orleans khoảng 240km, dự án nước sâu PowerNap sẽ được kết nối khai thác với mỏ Olympus mà Shell đang điều hành. Dự án được phát hiện vào năm 2014, có trữ lượng thu hồi ước tính hơn 85 triệu thùng dầu quy đổi.
Shell đặt mục tiêu bắt đầu khai thác dầu tại đây vào cuối năm 2021 và vận chuyển ra thị trường thông qua đường ống Mars do Shell Pipeline vận hành. Dự kiến sản lượng khai thác đỉnh của dự án PowerNap đạt 35.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.
Hiện tại Shell là một trong những công ty dầu khí hàng đầu tại khu vực Vịnh Mexico, đang điều hành 9 cụm khai thác và một mạng lưới cơ sở hạ tầng mỏ tại đây.
Gần đây, Shell đã hoàn thành thương vụ bán 22,45% cổ phần phi điều hành tại tài sản Caesar-Tonga, cũng ở Vịnh Mexico của Mỹ, cho một công ty con của Equinor với giá khoảng 965 triệu USD.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
Lợi nhuận ròng của Shell giảm một nửa trong quí 2/2019 |
Inpex, Shell chuẩn bị khởi động dự án Abadi LNG ở Indonesia |
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/3: Mỹ và EU tranh cãi về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch
- Azerbaijan hướng tới lộ trình năng lượng mới với một Caspian bất ổn
- Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
- Nỗ lực mới ngăn chặn kế hoạch thăm dò dầu khí của TotalEnergies tại Nam Phi
- Yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá dầu