Say "đứng không vững", một tài xế ô tô bị phạt 35 triệu đồng
Tối ngày 12/1, theo kế hoạch, Đội CSGT TP Tuy Hòa (Phú Yên) ra quân xử lý vi phạm giao thông theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt tại đường Bạch Đằng.
Đội đã tiến hành dừng các phương tiện xe máy, ô tô ngẫu nhiên để kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế khi tham gia giao thông.
Đội CSGT TP. Tuy Hòa tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn của các lái xe |
Khoảng 19h30, Đội tiến hành dừng xe ô tô 78A-079xx do ông B. (trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển để kiểm tra. Lúc đầu ông B không chấp hành yêu cầu thổi vào thiết bị kiểm tra nồng độ cồn. Bên cạnh đó ông B. có các dấu hiệu đã sử dụng nhiều rượu bia, không còn tỉnh táo, không nhớ nơi cất các giấy tờ tùy thân của mình.
Lái xe B. không chấp hành thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT phải nhiều lần vận động |
Sau thời gian được vận động, ông B. đã tự nguyện thổi vào máy kiểm tra. Kết quả cho thấy ông B. có nồng độ cồn đạt mức 1.137 miligam/lít khí thở. Sau khi thổi vào máy kiểm tra, ông B. bỏ đi mà không ký vào biên bản vi phạm.
Lái xe B. thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn và kết quả đo được là 1.137 miligam/lít khí thở |
Hành vi của ông B. bị Đội CSGT TP Tuy Hòa lập biên bản (có người làm chứng ký) xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng và giữ phương tiện.
Phương tiện ô tô mà lái xe B. điều khiển |
Đến 19h45, lực lượng CSGT tiếp tục dừng xe máy hiệu Exciter 150 do tài xế P.N.H (SN 1992, trú huyện Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển. Qua kiểm tra anh H. có nồng độ cồn đạt mức 0,461 miligam/lít khí thở. Hành vi của anh H. bị Đội CSGT TP Tuy Hòa lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 22 tháng và giữ phương tiện.
Anh H. bị lập biên bản xử phạt hành chính vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông |
Thiếu tá Trương Chí Thông, Phó Đội trưởng Đội CSGT TP. Tuy Hòa cho biết: Trong đêm 12/1, Đội CSGT TP. Tuy Hòa đã tiến hành dừng hơn 35 phương tiện giao thông để kiểm tra, qua đó phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và các lỗi vi phạm khác…
Các phương tiện vi phạm nồng độ cồn đều bị tạm giữ |
“Trong 3 trường hợp này, tài xế B. có mức nồng độ cồn cao nhất là 1.137 miligam/lít khí thở. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời để ông B. tiếp tục tham gia giao thông là rất nguy hiểm. Trong thời gian tới Đội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm giao thông theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP” – Thiếu tá Thông nói.
Cũng theo Thiếu tá Trương Chí Thông, từ ngày 1/1/2019 đến nay Đội CSGT TP Tuy Hòa đã xử phạt hơn 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
Theo Dân trí
-
Xử lý hơn 7.800 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong ngày mùng 2 Tết
-
Đại biểu đề nghị cân nhắc việc cấm tuyệt đối lái xe khi có nồng độ cồn
-
4 trường hợp CSGT được dừng xe từ 15/9
-
Xử phạt người phụ nữ đi xe đạp do vi phạm nồng độ cồn
-
Xử phạt hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 2 Tết
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí