https://petrotimes.vn/rss_feed/ Thu, 28 Mar 2024 17:03:01 +0700 https://petrotimes.vn/tin-nhanh-chung-khoan-ngay-283-nhom-bluechip-tang-tot-vn-index-can-moc-1290-die-m-708297.html Tin nhanh chứng khoán ngày 28 3 Nhóm bluechip tăng tốt VN Index cán mốc 1 290 điểm strong Thị trường tăng mạnh từ đầu phiên với sự tích cực của nhóm bluechip giúp VN Index chinh phục mốc 1 290 điểm Nhóm chứng khoán và một số mã ngân hàng là động lực chính của phiên Trong khi đó khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 1 3 nghìn tỷ đồng strong Tin nhanh chứng khoán ngày 27/3: Thị trường rung lắc nhẹ, khối ngoại bán ròng gần 2 nghìn tỷ đồngTin nhanh chứng khoán ngày 27/3: Thị trường rung lắc nhẹ, khối ngoại bán ròng gần 2 nghìn tỷ đồng Nhận định phiên giao dịch ngày 28/3: Xu hướng tăng vẫn được đánh giá tích cựcNhận định phiên giao dịch ngày 28/3: Xu hướng tăng vẫn được đánh giá tích cực

Phiên giao dịch ngày 28/3 khởi đầu trong sự hưng phấn, ngay sau phiên ATO chỉ số đã vọt qua mốc 1.290 điểm. Sự tích cực của nhóm bluechip, nhất là TCB, đã giúp thị trường tăng mạnh từ sớm. Sau đó lực bán dần đổ ra khiến đà tăng bị chững lại nhưng kết phiên chỉ số vẫn giữ được mốc 1.290 điểm.

VN Index tăng 7,09 điểm (0,55%) đạt 1.290,18 điểm/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Khép lại phiên giao dịch, VN Index tăng 7,09 điểm (0,55%) đạt 1.290,18 điểm với 254 mã tăng và 209 mã giảm. HNX Index tăng 1,07 điểm (0,44%) đạt 243,92 điểm với 86 mã tăng và 85 mã giảm. UPCoM Index tăng 0,3 điểm (0,33%) đạt 91,48 điểm với 170 mã tăng và 110 mã giảm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 28,3 nghìn tỷ đồng, trong đó sàn HoSE đạt gần 25,9 nghìn tỷ, rổ VN30 đạt gần 11,7 nghìn tỷ.

Động lực tăng của phiên hôm nay đến chủ yếu từ nhóm bluechip, khi rổ VN30 tăng tới 14,43 điểm (1,12%) đạt 1.303,2 điểm với 18 mã tăng và 7 mã giảm. Trong đó, TCB +5,4%, VHM +1,9%, FPT +1,7%, VIC +1,2%, STB +3,6%, ACB +1,3%… là những mã đóng góp tích cực nhất cho VN Index.

Về các nhóm ngành, chứng khoán là điểm sáng của phiên với 28 mã tăng, 4 mã giảm và 3 mã đứng giá. Nổi bật là AGR tăng trần BVS +5,9%, MBS +4,4%, CTS +3,9%, SBS +3,9%, HCM +3,6%, VDS +3,4%, SSI +1,7%... Nhóm than cũng giao dịch tích cực với TC6, NBC tăng trần, TVD +7,1%, CST +11,6%, TDN +7,7%...

Ngoài ra, VGI +7,7%, FRT +6,7%, PAN +4,4%, ASM +4,3%, GIL +4%... cũng là những mã tăng điểm tốt.

Chiều giảm điểm không có nhiều sự chú ý, đáng kể là NVL -2,5%, DRH -2,2%, LCG -2,1%, EVF -2,1%, TCH -1,6%...

Khối ngoại vẫn miệt mài xả hàng với giá trị hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, tập trung vào VHM (-324 tỷ), VRE (-256 tỷ), TCB (-192 tỷ), VNM (-160 tỷ), NVL (-158 tỷ), MSN (9-122 tỷ), VND (-112 tỷ)… Chiều mua ròng đáng kể có STB (184 tỷ), SSI (46 tỷ), FTS (32 tỷ)…

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/tin-nhanh-chung-khoan-ngay-283-nhom-bluechip-tang-tot-vn-index-can-moc-1290-die-m-708297.html Văn Hưng Thu, 28 Mar 2024 09:47:48 +0700
https://petrotimes.vn/bang-xep-hang-danh-tieng-thuong-hieu-nhom-nhac-nu-k-pop-thang-32024-708272.html Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K pop tháng 3 2024 Vừa qua Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã công bố kết quả phân tích dữ liệu về danh tiếng thương hiệu của các nhóm nhạc nữ trong tháng 3 2024 Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 1/2024Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 1/2024 Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 2/2024Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 2/2024

Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này của các nhóm nhạc nữ được tính toán và xét trên nhiều tiêu chí như khả năng tương tác, mức độ phủ sóng trên phương tiện truyền thông, mức độ tham gia, tương tác của người tiêu dùng và chỉ số nhận thức cộng đồng, sử dụng một lượng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 10/2/2024 đến ngày 10/3/2024.

Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 3/2024
TWICE giữ vững vị trí đầu danh sách trong tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 3.901.286 điểm, tăng 18,62%, trong đó phản ứng tích cực chiếm 96,42%. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của TWICE bao gồm “With YOU-th”, “Billboard 200” và “JYP”.
Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 3/2024
Vị trí hạng 2 của BXH tháng 3/2024 đã bị thay thế bởi (G)I-DLE. (G)I-DLE đã nhường ngôi đầu cho TWICE trong tháng này và yên vị tại vị trí á quân với 3.870.855 điểm chỉ số thương hiệu.
Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 3/2024
LE SSERAFIM tăng nhẹ 1 hạng và chốt sổ top 3 với 2.964.119 điểm.
Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 3/2024
BLACKPINK đã vươn lên vị trí thứ 4 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.633.573.
Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ K-pop tháng 3/2024
Và cuối cùng, NewJeans khép lại top 5 BXH tháng này với điểm số là 2.126.812.

Những thứ hạng còn lại trong top 20 lần lượt là:

6. IVE

7. Girls’ Generation

8. OH MY GIRL

9. Red Velvet

10. Apink

11. NMIXX

12. H1-KEY

13. BABYMONSTER

14. MAMAMOO

15. ITZY

16. WJSN

17. STAYC

18. LOONA

19. fromis_9

20. aespa

https://dulich.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/bang-xep-hang-danh-tieng-thuong-hieu-nhom-nhac-nu-k-pop-thang-32024-708272.html Ánh Ngọc Thu, 28 Mar 2024 09:00:39 +0700
https://petrotimes.vn/de-xuat-quoc-hoi-cho-phep-thi-hanh-luat-dat-dai-tu-ngay-172024-708290.html Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1 7 2024 Ngày 26 3 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Văn bản số 202 TTg NN về việc triển khai thi hành Luật Đất đai số 31 2024 QH15 Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực kể từ ngày 1 7 2024 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo công văn, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Chính phủ dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm dự thảo nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Bộ trưởng Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; Nghị định quy định về thu tiền sử dụng tiền thuê đất...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ nghị định, quyết định, thông tư liên quan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm có 16 chương, 260 điều, có hiệu lực từ ngày 1/2/2025. Trong đó, điều 190 (hoạt động lấn biển) và điều 248 (đất lâm nghiệp) có hiệu lực sớm hơn (kể từ ngày 1/1/2024).

Tại hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay, các địa phương rất mong chờ Luật Đất đai có hiệu lực sớm và tin tưởng rằng Luật khi có hiệu lực sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn với giải quyết các vướng mắc, tồn tại trên thực tế.

Cũng theo Bộ trưởng Khánh, theo Quyết định 222/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng trình Chính phủ 6 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 4 Thông tư. Hiện nay Bộ đang khẩn trương xây dựng các Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành và lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

]]>
https://petrotimes.vn/de-xuat-quoc-hoi-cho-phep-thi-hanh-luat-dat-dai-tu-ngay-172024-708290.html Huy Tùng Thu, 28 Mar 2024 08:51:47 +0700
https://petrotimes.vn/nha-bao-nguyen-van-minh-duoc-bo-nhiem-lam-tong-bien-tap-bao-cong-thuong-708282.html Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương strong Ngày 28 3 Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương strong Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, đồng chí Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí, cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ trong Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Công Thương cho nhà báo Nguyễn Văn Minh.

Tại hội nghị, sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương công bố Quyết định số 679/QĐ-BCT ngày 27/03/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Minh đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao trọng trách và Báo Công Thương đã kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Bộ trưởng đã lần lượt điểm qua các quá trình học tập và công tác của tân Tổng biên tập Báo Công Thương. Ông cho rằng chính quá trình này và đặc biệt là trong môi trường quân đội đã tôi rèn nên Tổng Biên tập Báo Công Thương ngày hôm nay. Ngoài ra, khi được phân công nhiệm vụ phụ trách Báo, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã cùng tập thể Báo Công Thương nỗ lực hết sức, thành quả là báo đã có sự thay đổi rất rõ nét.

“Tất cả các ấn phẩm của Báo với nhiều nội dung đa dạng đã được bạn đọc trong và ngoài nước đón nhận. Đây là nỗ lực không phải chỉ cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Minh, mà đó là thành quả của cả một tập thể” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh: “Tập thể báo phải biết tận dụng cả sức mạnh nội lực và ngoại lực trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị mới, chủ chốt chính thức của Báo, tôi rất mong những thành tích, kinh nghiệm trong quãng thời gian vừa rồi sẽ được phát huy và khắc phục những mặt hạn chế”.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí chúc mừng tân Tổng biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh.

Tại buổi trao quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương đặc biệt căn dặn tập thể Báo, là tờ báo của ngành, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương, mong rằng Báo thực sự là cơ quan ngôn luận của Bộ phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ và thực hiện, hoạt động báo chí đúng nghĩa. Những người làm báo tại Báo Công Thương cần phát huy kinh nghiệm của những bậc tiền bối về phương châm: Bút sắc - lòng trong - mắt sáng để những người cầm bút ở cơ quan phấn đấu ngày một tốt hơn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Báo cần phải phát huy được sức mạnh của tập thể, sức mạnh của sự đoàn kết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy Báo Công Thương ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng, với sự lãnh đạo của tân Tổng Biên tập Nguyễn Văn Minh, Báo Công Thương sẽ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và ngành Công Thương nói riêng.

Nhà báo Nguyễn Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, trực tiếp là đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã luôn quan tâm tới công tác truyền thông nói chung và tới Báo Công Thương nói riêng.“Trước sự kiện này, một lần nữa tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Báo Công Thương và tập thể những người làm Báo Công Thương trong 2 năm tôi về công tác tại đây, đã luôn đoàn kết, đồng hành giúp cá nhân tôi hoàn thành nhiệm vụ và giúp tờ báo phát triển” – tân Tổng Biên tập Báo Công Thương bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh khẳng định: “Tôi xin lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo hết sức sâu sắc của đồng Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và xin hứa sẽ đoàn kết, gắn bó với tập thể lãnh đạo và người làm báo nhằm nỗ lực hơn nữa, hiện thực hoá những chỉ đạo, mong muốn của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ”.

Xác định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao, tân Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh cho rằng, trước một Bộ Công Thương luôn hành động, đổi mới, vì người dân và doanh nghiệp thì Báo Công Thương cũng không nằm ngoài dòng chảy đó, cũng phải hành động, đổi mới, vì dân và vì độc giả.

Với những nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công Thương giao phó, tân Tổng Biên tập Nguyễn Văn Minh cũng mong muốn được học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Công Thương, nêu cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục nâng cao năng lực, thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm cao với một tinh thần đổi mới, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, giữ vững truyền thống tốt đẹp, chung tay xây dựng, nâng tầm hoạt động của Báo Công Thương, đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Nhà báo Nguyễn Văn Minh (quê Thái Bình), tốt nghiệp Học viện Chính trị quân sự chuyên ngành Xây dựng Đảng; Học viện Hành chính Quốc gia; Cao cấp quân sự cấp chiến dịch, chiến lược Học viện Quốc phòng; Cử nhân Luật, cử nhân Báo chí.

Ông từng là Đại tá, Trưởng phòng Báo Quân đội nhân dân điện tử từ tháng 2/2020. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Công Thương từ đầu tháng 3/2022. Trong suốt những năm tháng cầm bút, ông Nguyễn Văn Minh đã hơn 10 lần đạt giải A, B tại các giải báo chí lớn như: Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng… Từ năm 2022, ông đã chỉ đạo tập thể Báo Công Thương đoạt hơn 30 giải chí cấp Trung ương, Bộ, ngành, địa phương.

Thành Công

Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển ngành Công ThươngThúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển ngành Công Thương
Giá xăng RON 95 có thể tăng chạm ngưỡng 25 nghìn đồng/lít trong kỳ điều hành 28/3/2024Giá xăng RON 95 có thể tăng chạm ngưỡng 25 nghìn đồng/lít trong kỳ điều hành 28/3/2024
]]>
https://petrotimes.vn/nha-bao-nguyen-van-minh-duoc-bo-nhiem-lam-tong-bien-tap-bao-cong-thuong-708282.html Thu, 28 Mar 2024 08:47:59 +0700
https://petrotimes.vn/gia-cac-mat-hang-xang-dau-dong-loat-tang-nhe-708285.html Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ Thông tin từ Bộ Công Thương về điều hành giá xăng dầu cho biết các mặt hàng xăng dầu thông dụng được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 46 532 đồng lít riêng dầu hỏa lại giảm 387 đồng lít Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/3/2024 - 27/3/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: nhiều cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu của Nga phải giảm công suất hoạt động do ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự của Ucraina nhắm vào các cơ sở hạ tầng này, Chính phủ Nga yêu cầu các công ty năng lượng trong nước cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô như đã cam kết với OPEC+, tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng.

het-quy-ii2020-quy-binh-on-gia-xang-dau-du-gan-10000-ty
Các mặt hàng xăng dầu lại đồng loạt tăng giá.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/3/2024 và kỳ điều hành ngày 28/3/2024 là: 100,484 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,144 USD/thùng, tương đương tăng 2,18%); 105,018 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,618 USD/thùng, tương đương tăng 2,56%);

102,292 USD/thùng dầu hỏa (giảm 2,466 USD/thùng, tương đương giảm 2,35%); 102,620 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,070 USD/thùng, tương đương giảm 1,98%); 488,122 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 0,782 USD/tấn, tương đương tăng 0,16%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay (28/3/2024), liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen và dầu hỏa. ĐỒng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 23.625 đồng/lít (tăng 406 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 24.816 đồng/lít (tăng 532 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.693 đồng/lít (giảm 321 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 20.879 đồng/lít (giảm 387 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.145 đồng/kg (tăng 46 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Theo thống kê của Bộ Công Thương trong quý I/2024, giá xăng dầu trong nước có chiều hướng tăng nhẹ và liên tục.

Thành Công

Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu từ MalaysiaViệt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầuThủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Giá xăng RON 95 có thể tăng chạm ngưỡng 25 nghìn đồng/lít trong kỳ điều hành 28/3/2024Giá xăng RON 95 có thể tăng chạm ngưỡng 25 nghìn đồng/lít trong kỳ điều hành 28/3/2024
]]>
https://petrotimes.vn/gia-cac-mat-hang-xang-dau-dong-loat-tang-nhe-708285.html Thu, 28 Mar 2024 08:43:47 +0700
https://petrotimes.vn/tu-vi-ngay-2932024-tuoi-mao-ban-linh-hon-nguoi-tuoi-hoi-ap-luc-quan-quanh-708281.html Tử vi ngày 29 3 2024 Tuổi Mão bản lĩnh hơn người tuổi Hợi áp lực quẩn quanh Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp thứ Sáu ngày 29 3 2024 hôm nay đường tình cảm của tuổi Mão có những chuyện tốt đẹp nhờ sự bản lĩnh của bản mệnh Dù ai nói như thế nào thì bản mệnh vẫn bảo vệ tình yêu của mình con giáp mạnh mẽ này xứng đáng có được hạnh phúc Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Tý có cảm giác mệt mỏi khi đi làm, không có tinh thần chiến đấu. Hôm nay, bản mệnh nên tránh tranh giành quyền lợi vì khả năng thất bại rất cao.

Vận tài lộc cũng lao đao không kém khi mà những tai họa liên quan đến tiền đều bắt nguồn từ những sai trái trong công việc, suy nghĩ nhất thời của bản mệnh. Con giáp này dễ mất tiền oan vì người khác, ví có tiền nhưng không giữ được lâu.

Đường tình cảm đang bị đi lùi. Thái độ của một số người khiến bản mệnh vô cùng khó chịu, con giáp này có vẻ như còn khá lăn tăn vì tình cũ.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Sửu hay vướng lùm xùm vì công việc. Hôm nay, bản mệnh kinh doanh nên cẩn thận hơn, tránh làm mất khách vì những lỗi lầm rất cơ bản.

Vận tài lộc của bản mệnh có tiến triển, nếu đang có ý tưởng kinh doanh, bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay. Nếu muốn sắm đồ đạc có giá trị hoặc giao dịch làm ăn thì bản mệnh nên tiến hành vào buổi sáng hôm nay.

Tình duyên của con giáp này nở hoa, bản mệnh khá tự tin và yêu chiều bản thân nên chẳng ai có thể làm tổn thương bản mệnh được. Con giáp này khá dứt khoát trong chuyện yêu đương, yêu được bỏ được, không cho phép bản thân quỵ lụy vì bất cứ ai.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Tý

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, đường công việc của tuổi Dần gặp nhiều xui xẻo. Có việc bản mệnh tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất dẫn đến phải làm lại từ đầu, mệt mỏi vô cùng mà vẫn phải cày cuốc. Hàng hóa bán đều nhưng lượng khách hàng không tăng cũng không giảm, cứ đứng im tại chỗ.

Hôm nay, tiền bạc của bản mệnh cũng không khá hơn là mấy. Hôm nay, bản mệnh chủ yếu tiêu tiền cho nhu cầu ăn mặc và con cái. Con giáp này nên cẩn thận kẻo sập bẫy của người lạ, đừng nên tin mấy việc nhẹ lương cao trên mạng mời chào.

Bù lại, tình duyên là điểm sáng trong ngày. Bản mệnh chẳng sợ ai lừa mình vì biết nhân quả không chừa một ai, thế nên bản mệnh lúc nào cũng lạc quan. Con giáp này còn thu hút thêm rất nhiều quý nhân đến bên mình nhờ năng lượng tích cực.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Mão đỡ mệt mỏi vì công việc. Dù phải vất vả tăng ca, đi làm thêm nhưng bản mệnh được sếp khen ngợi, khách hàng tín nhiệm. Có thể bản mệnh còn ký được hợp đồng béo bở, sự chăm chỉ của bản mệnh cuối cùng cũng được đền đáp.

Lộc lá dữ dội, tiền không đổ vào túi bản mệnh nhiều nhưng cũng gọi là ổn định, có đồng ra đồng vào. Người làm dịch vụ du lịch, vận tải, giao thông có lộc lá, hay được khách cho quà hoặc mời ăn uống, bản mệnh nên hoan hỉ đón nhận.

Chẳng những thế, đường tình cảm của tuổi Mão có những chuyện tốt đẹp nhờ sự bản lĩnh của bản mệnh. Dù ai nói như thế nào thì bản mệnh vẫn bảo vệ tình yêu của mình, con giáp mạnh mẽ này xứng đáng có được hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Thìn nên tập trung vào công việc chính đang làm. Bản mệnh đang ở đà ổn định, không bấp bênh như bao người khác, vẫn còn sức nên có thể phấn đấu được. Bản mệnh rất thông minh nên hãy từ từ khám phá tài năng của mình.

Con giáp này sắp tới sẽ nhận được tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ, hợp đồng hoặc có một khoản tiền bất ngờ ập tới. Nếu cứ chăm chỉ trau dồi bản thân, chú tâm làm việc thì chẳng mấy chốc mà túi tiền của bản mệnh sẽ được cải thiện.

Hôm nay có nhiều dấu hiệu tốt cho tình cảm của con giáp này. Bản mệnh nên tha thứ cho bản thân bằng cách yêu thương và chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình. Bản mệnh biết hoạt bát đúng lúc, biết lễ phép khi cần thiết và cũng biết đáp trả khi bị công kích.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Tỵ nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Con giáp này luôn chịu khó đi làm, mặc kệ bạn bè rủ đi chơi, bản mệnh vẫn luôn ưu tiên lo xây dựng sự nghiệp.

Hôm nay, bản mệnh cứ vô tư trong vấn đề tiền bạc vì bản mệnh sẽ được thần may mắn chiếu cố. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, người kinh doanh có tâm thì sẽ có lộc.

Đường tình cảm của con giáp này không có biến động lớn. Cuộc đời này không phải lúc nào bản mệnh cũng gặp được những điều may mắn và sự đối đãi tử tế, vì vậy bản mệnh nên tập làm quen với điều đó.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Ngọ thuận buồm xuôi gió trong công việc, kinh doanh đắt hàng. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình, gặp khó khăn sẽ có quý nhân cứu giúp.

May mắn là bản mệnh cũng rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo nghĩ nhiều. Bản mệnh khá mạnh dạn khi vung tay chi tiền cho người thân, với con cái không bao giờ tiếc. Con giáp này nói được là làm được, tiêu được nhưng kiếm cũng được, đôi khi còn hay gặp may.

Tình cảm của bản mệnh hôm nay khá ôn hòa, bản mệnh đối xử chân thành với mọi người. Con giáp này nên cảm ơn những sóng gió đã xảy ra trong cuộc đời, cảm ơn những bài học mà một số người không mấy tốt tính đã dạy mình trong thời gian qua.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, công việc của tuổi Mùi không mấy như ý. Bản mệnh nên an phận thủ thường, hạn chế cãi lại cấp trên, đấu khẩu với khách hàng. Những việc bản mệnh làm trong lúc nóng giận sẽ gây ra hiểm họa khôn lường trong tương lai về sau.

May mắn là tài vận không bị hao tài tốn của. Bản mệnh tránh được họa mất tiền nhờ sự tỉnh táo của bản thân. Nếu có ý định đầu tư làm ăn thì bản mệnh cứ tiến hành và nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm.

Đường tình cảm lên hương. Trong chuyện yêu đương, chỉ cần không bỏ cuộc, bản mệnh sẽ thành công trong việc chinh phục người mình thích. Bản mệnh cũng được mọi người yêu mến bởi sự thiện lương, vui tính.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Thân có sự sắc sảo và trí thông minh hơn người. Tuy nhiên, bản mệnh muốn đạt được mục tiêu của mình thì thời gian tới cần phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn trong từng khía cạnh của vấn đề.

Bản mệnh rất nhanh nhảu trong chuyện tiền bạc, nhìn ra cơ hội làm ăn mà không ai nhìn thấy. Con giáp này không hay so bì với người khác, mỗi ngày chỉ cần kiếm tiền hơn ngày hôm qua là đã thấy may mắn, bản mệnh biết đủ nên không bao giờ thấy thiếu thốn.

Tuy nhiên, bản mệnh lại không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này rất cố chấp, thường cất giấu tình cảm trong lòng, sẽ phải cô đơn thêm một thời gian nữa. Người có gia đình thì quá bận rộn với việc ngoài xã hội, vì cơm áo gạo tiền mà bỏ quên hạnh phúc đang cận kề.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Dậu khá mạnh dạn trong chuyện làm ăn, dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi của bản thân. Những người làm cấp trên thì uy tín tuyệt đối, nói được làm được nên nhân viên rất nể phục.

Đường tài lộc của con giáp này rất tốt. Bản lĩnh của con giáp này có thừa, chẳng cần phải dựa dẫm vào ai vẫn có thể kiếm tiền. Bản mệnh hay nhận thêm việc bên ngoài, vừa giúp tăng thêm thu nhập mà vừa sử dụng thời gian hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này dễ có trục trặc. Nếu cảm thấy người kia không yêu mình thì bản mệnh đừng nên níu kéo, cái gì không phải là của mình thì nên buông. Bản mệnh cũng có thể sẽ gặp phải rắc rối hoặc hiểu lầm với ai đó.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Thìn

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, tuổi Tuất hoàn toàn có thể hy vọng may mắn đến với mình trong công việc. Bản mệnh sẽ phát huy những kỹ năng đang có và khắc phục điều còn thiếu sót. Hôm nay là ngày tốt cho thi cử, xin việc, công tác, đi lại hoặc học thêm kỹ năng mới.

Bản mệnh sẽ có nhiều việc bất ngờ xảy đến liên quan đến tiền, hầu hết đó đều là những tin khá tốt, những thay đổi mang tính tích cực, có nhiều điều mới mẻ. Con giáp này đang đứng trước những cơ hội kiếm tiền rất tốt.

Tình duyên của bản mệnh được sự tác hợp từ hai bên gia đình nên rất thăng hoa. Bản mệnh mở lòng nhiều hơn và luôn mong muốn được cho đi những giá trị mình đang có. Con giáp này cũng quan tâm đến cha mẹ và trẻ em nhiều hơn, luôn chia sẻ sự tử tế đến những người thân thiết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/3/2024 hôm nay, đường làm ăn của tuổi Hợi đang cực kỳ bế tắc. Có sự thôi thúc bản mệnh phải chuyển đổi công việc, nơi sống, đi đến nơi nào đó mới để đỡ áp lực. Nhiều người thất nghiệp vẫn chưa tìm được việc, bản mệnh trẻ tuổi đang trong vòng luẩn quẩn khó thoát.

Tuổi Hợi đau đầu vì kinh tế, có quá nhiều chuyện cần đến tiền mà tài khoản thì cạn dần. Kiếm tiền của thiên hạ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, bản mệnh nên xem lại và bồi dưỡng thêm kỹ năng còn thiết sót.

Tình duyên của bản mệnh cũng khá u sầu. Một lần nữa, bản mệnh mang thêm gánh nặng, vừa phải lo sự nghiệp, vừa phải lo cho gia đình, tình yêu. Đôi khi, trong những trận cãi vã với người yêu, bản mệnh bị mất lý trí, hay nói nặng lời khiến nửa kia tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

]]>
https://petrotimes.vn/tu-vi-ngay-2932024-tuoi-mao-ban-linh-hon-nguoi-tuoi-hoi-ap-luc-quan-quanh-708281.html Hạ Chi Thu, 28 Mar 2024 08:39:19 +0700
https://petrotimes.vn/3-thang-dau-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tang-gan-22-708292.html 3 tháng đầu năm xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng gần 22 3 tháng đầu năm 2024 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 13 53 tỷ USD tăng 21 8 so với cùng kỳ năm ngoái Trong đó Trung Quốc Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam 3 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 21,8% 3 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản mang về 13,53 tỷ USD (Ảnh minh họa)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sảnquý I/2024 ước đạt 2,9 - 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 3/2024, toàn ngành xuất khẩu đạt 4,85 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, nông sản chính 2,75 tỷ USD (tăng 31,1% so T3/2023), lâm sản chính 1,22 tỷ USD (giảm 0,3%), thủy sản 653 triệu USD (giảm 14,6%), chăn nuôi 43,6 triệu USD (tăng 8,3%), đầu vào sản xuất 173 triệu USD (tăng 0,2%).

3 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất siêu 3,36 tỷ USD tăng 96,5%. Đóng góp vào kết quả này có: Nông sản 7,46 tỷ USD, tăng 31,1%; lâm sản 3,61 tỷ USD, tăng 18,8%; thủy sản 1,86 tỷ USD, tăng 1,9%; chăn nuôi 113 triệu USD, tăng 4,8%; đầu vào sản xuất 481 triệu USD, tăng 8,3%.

Đã có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD gồm: Gỗ 2,32 tỷ USD (tăng 26,8%); rau quả 1,23 tỷ USD (tăng 25,8%); gạo 1,37 tỷ USD (tăng 40% với lượng 2,07 triệu tấn, tăng 12%); cà phê 1,9 tỷ USD (tăng 54,2% với lượng 799 nghìn tấn, tăng 44,4%).

Nhiều mặt hàng có giá xuất khẩu bình quân trong quý I/2024 tăng. Cụ thể, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 661 USD/tấn, tăng 5%; giá cà phê xuất khẩu bình quân 2.373 USD/tấn, tăng 6,8%; giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.462 USD/tấn, tăng 5,1%; giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.153 USD/tấn, tăng 35,6%.

Riêng giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt 5.329 USD/tấn, giảm 8,6%; giá xuất khẩu bình quân chè 1.616 USD/tấn, giảm 2,2%; giá xuất khẩu bình quân phân bón đạt 412 USD/tấn, giảm 9,1%…

Về thị trường, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 20,2%, tăng 18,3%; Hoa Kỳ chiếm 19,9%, tăng 28,3% và Nhật Bản chiếm 7%, tăng 4,6%.

Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản

Tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản.

]]>
https://petrotimes.vn/3-thang-dau-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tang-gan-22-708292.html P.V Thu, 28 Mar 2024 08:38:51 +0700
https://petrotimes.vn/pv-gas-va-qatarenergy-lng-ky-hop-dong-mua-ban-chuyen-lng-dau-tien-cho-nam-2024-708291.html PV GAS và QatarEnergy LNG ký hợp đồng mua bán chuyến LNG đầu tiên cho năm 2024 Vào ngày 11 3 2024 Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS đã ký Hợp đồng nhập chuyến tàu LNG đầu tiên của năm 2024 với nhà sản xuất QatarEnergy LNG Khoảng gần 70 000 tấn LNG sẽ được giao tại Kho cảng LNG Thị Vải vào ngày 12 13 4 2024 nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia khi bước vào mùa khô Tàu tiêu chuẩn chở LNG với sức chứa 70.000 tấn Tàu tiêu chuẩn chở LNG với sức chứa 70.000 tấn

Trước đó, PV GAS đã phát hành hồ sơ mời chào mua rộng rãi quốc tế và nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà cung cấp LNG uy tín trên thế giới. Quy trình mua LNG của PV GAS đã được thiết kế, báo cáo cấp có thẩm quyền và triển khai tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Trải qua quá trình đánh giá các hồ sơ chào bán, QatarEnergy LNG đã được lựa chọn là nhà cung cấp của chuyến hàng. QatarEnergy LNG thuộc Tập đoàn QatarEnergy, là nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới với tổng sản lượng 77 triệu tấn LNG/năm, chiếm khoảng 1/5 sản lượng toàn cầu.

Kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS với công suất 1 triệu tấn/năm, được đưa vào vận hành thử từ tháng 4/2023 và đã tiếp nhận một chuyến LNG đầu tiên vào tháng 7/2023 nhằm phục vụ chạy thử và sản xuất công nghiệp; là kho cảng LNG đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay được đưa vào hoạt động tại Việt Nam. PV GAS cũng tự hào là đơn vị duy nhất với quyền xuất nhập khẩu LNG tại Việt Nam theo giấy chứng nhận của Bộ Công Thương.

Chuyến hàng từ QatarEnergy LNG trong đầu tháng 4/2024 sẽ là nguồn nhiêu liệu kịp thời khi nhu cầu năng lượng đang bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm trong giai đoạn đầu mùa hè 2024. Với vai trò là nhà nhập khẩu khí LNG đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện nay tại Việt Nam, PV GAS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp khí, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, khẳng định cam kết đảm bảo nguồn khí đáp ứng nhu cầu sản xuất điện và sản xuất công nghiệp, góp phần phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam vững mạnh, hùng cường.

P.V

PV GAS chính thức triển khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệpPV GAS chính thức triển khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp
Khởi nguồn năng lượng mới: PV GAS bắt đầu cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệpKhởi nguồn năng lượng mới: PV GAS bắt đầu cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp
LNG sẽ là sản phẩm chủ đạo, vượt trội của PV GASLNG sẽ là sản phẩm chủ đạo, vượt trội của PV GAS
Bàn giao Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải giữa PV GAS PMC và PV GAS VUNGTAUBàn giao Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải giữa PV GAS PMC và PV GAS VUNGTAU
]]>
https://petrotimes.vn/pv-gas-va-qatarenergy-lng-ky-hop-dong-mua-ban-chuyen-lng-dau-tien-cho-nam-2024-708291.html Thu, 28 Mar 2024 08:15:17 +0700
https://petrotimes.vn/my-canh-cao-trung-quoc-ve-viec-lam-meo-mo-thi-truong-nang-luong-sach-708284.html Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc làm méo mó thị trường năng lượng sạch Hôm thứ Tư 27 3 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bà có ý định cảnh báo Trung Quốc về những tác động tiêu cực của việc Bắc Kinh trợ cấp cho các ngành công nghiệp năng lượng sạch bao gồm các tấm pin mặt trời và xe điện trong chuyến thăm tới Trung Quốc Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảmNga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm Mỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêuMỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêu
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh Reuters

“Tôi định nói chuyện với Trung Quốc khi đến thăm, về tình trạng dư thừa công suất trong ngành này và muốn họ hiểu được tác động không mong muốn mà điều này đang gây ra – tràn ngập thị trường với hàng hóa giá rẻ – đối với không chỉ với Mỹ mà còn nhiều đồng minh thân cận nhất với họ", bà Yellen nói với MSNBC trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Bà Yellen đã tới bang Georgia để thăm một nhà máy sản xuất pin mặt trời Suniva đã đóng cửa vào năm 2017, do sự cạnh tranh từ các tấm pin mặt trời được trợ giá, rẻ hơn từ Trung Quốc.

Hiện nhà máy đang mở cửa trở lại, do dự đoán nhu cầu tăng nhờ các khoản tín dụng thuế đối với công nghệ năng lượng sạch do Mỹ sản xuất.

Sáng thứ Tư 27/3, Suniva và Heliene của Canada đã công bố một thỏa thuận kéo dài 3 năm trị giá 400 triệu USD để hợp tác sản xuất các tấm pin mặt trời hoàn chỉnh do Mỹ sản xuất – những tấm pin này có thể lắp đặt vào các dự án điện mặt trời. Nguồn cung các tấm pin do Mỹ sản xuất ổn định sẽ giúp các nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời yêu cầu khoản tín dụng thưởng 10%, bên cạnh khoản tín dụng thuế 30% đối với chi phí của các cơ sở năng lượng tái tạo.

Trong bài phát biểu tại nhà máy này, bà Yellen cho biết bà sẽ nêu quan ngại rằng Trung Quốc hiện đang sản xuất quá mức các tấm pin mặt trời, xe điện và pin lithium-ion giống như cách họ sản xuất quá nhiều thép và nhôm, làm méo mó thị trường toàn cầu và gây tổn hại đến việc làm trong các nền kinh tế công nghiệp và đang phát triển khác.

Politico đưa tin bà Yellen sẽ tới Trung Quốc vào tháng 4. Bộ Tài chính đã từ chối xác nhận kế hoạch công tác của bà.

Bà Yellen nói: “Tôi sẽ truyền đạt niềm tin của mình rằng công suất dư thừa gây ra rủi ro không chỉ cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ cũng như nền kinh tế toàn cầu, mà còn cho năng suất và tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, như chính Trung Quốc đã thừa nhận tại Đại hội Nhân dân Toàn quốc trong tháng này. Do đó tôi sẽ thúc ép những người đồng cấp Trung Quốc thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề này.”

Công suất dư thừa của Trung Quốc đang là mối lo ngại ngày càng tăng đối với các quan chức Chính quyền Biden, khi xuất khẩu của nước này tăng vọt trước nhu cầu nội địa yếu, trong khi đó các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc lại đang cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho các lĩnh vực quan trọng chiến lược.

Đồng thời, Mỹ đang rót hàng trăm tỷ USD ưu đãi thuế vào năng lượng sạch, để thu hút các khoản đầu tư – những khoản đầu tư có thể xây dựng các ngành xe điện khả thi và các ngành năng lượng thay thế không phụ thuộc vào Trung Quốc về các linh kiện quan trọng như pin.

Bà Yellen nhấn mạnh nhà máy Suniva là một ví dụ về mục đích chương trình nghị sự kinh tế của Chính quyền Biden là "giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành chiến lược".

Bà Yellen nói với các phóng viên rằng Mỹ đang ủng hộ việc tái cân bằng nền kinh tế Trung Quốc theo hướng chi tiêu của người tiêu dùng nhiều hơn. Đồng thời bà cho biết bà chưa sẵn sàng thảo luận về khả năng trả đũa từ Mỹ và các đồng minh đối với các chính sách của Trung Quốc.

Bà Yellen nói: “Tất nhiên, chúng tôi thấy những lo ngại tương tự như ở châu Âu, nhưng tôi không muốn đề cập đến vấn đề trả đũa. Chúng tôi muốn xem những gì chúng tôi có thể làm mang tính xây dựng nhiều hơn."

]]>
https://petrotimes.vn/my-canh-cao-trung-quoc-ve-viec-lam-meo-mo-thi-truong-nang-luong-sach-708284.html Yến Anh Thu, 28 Mar 2024 08:11:41 +0700
https://petrotimes.vn/my-va-eu-mau-thuan-ve-viec-tai-tro-cho-nhien-lieu-hoa-thach-708286.html Mỹ và EU mâu thuẫn về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch Mỹ và Liên minh Châu Âu EU đang tranh cãi về lệnh cấm cho vay và bảo lãnh nhiên liệu hóa thạch cũng như chưa đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán mới nhất trong tổ chức OECD

Các thành viên OECD, bao gồm Mỹ, EU, Canada, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng nhiều nước khác, gần đây đã tổ chức một vòng đàm phán ở Paris mà không đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào về mức độ cấm các cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECA) về việc gia hạn hoặc bảo lãnh các khoản vay cho các dự án dầu, khí tự nhiên và than. Nhiều cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức vào mùa hè và mùa thu.

EU đang đề xuất rằng ECA chỉ hỗ trợ các dự án phù hợp với kịch bản nhiệt độ 1,5 độ C. Tuy nhiên, Mỹ dường như không muốn vạch ra ranh giới đó.

Các quy định tài chính nghiêm ngặt hơn có thể ảnh hưởng đến vai trò của cơ quan xuất khẩu tín dụng Mỹ (Exim), cơ quan có điều lệ quy định việc không được phân biệt đối xử với bất kỳ ngành nào.

Gần đây nhất, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ đã phê duyệt khoản bảo lãnh khoản vay trị giá 500 triệu USD cho một dự án dầu mỏ ở Bahrain bất chấp sự phản đối của Đảng Dân chủ cho rằng động thái này sẽ làm tổn hại đến quan điểm cứng rắn của Chính quyền Biden về biến đổi khí hậu.

Theo một phân tích của Tổ chức môi trường Friends of the Earth và Oil Change International, các cơ quan tín dụng xuất khẩu của các quốc gia thành viên OECD là những nhà tài trợ công lớn nhất thế giới cho nhiên liệu hóa thạch, từ việc hỗ trợ trung bình 33,5 tỷ USD tiền công mỗi năm cho các dự án than, dầu và khí hóa thạch. Ngoài ra, dầu khí hiện cũng đang chiếm hơn 90% tài chính năng lượng của ECA.

Nina Pušić, Nhà chiến lược tài chính xuất khẩu tại Oil Change International, hồi năm ngoái cho hay: "Việc các cơ quan tín dụng xuất khẩu tiếp tục hỗ trợ cho các dự án dầu khí làm suy yếu hoàn toàn các mục tiêu về khí hậu toàn cầu theo Thỏa thuận Paris, khiến quỹ đạo nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C".

]]>
https://petrotimes.vn/my-va-eu-mau-thuan-ve-viec-tai-tro-cho-nhien-lieu-hoa-thach-708286.html Bình An Thu, 28 Mar 2024 08:10:19 +0700
https://petrotimes.vn/ban-giao-tram-nap-xe-bon-lng-thi-vai-giua-pv-gas-pmc-va-pv-gas-vungtau-708289.html Bàn giao Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải giữa PV GAS PMC và PV GAS VUNGTAU Nhằm đồng bộ trong công tác vận hành quản lý của chuỗi dự án LNG tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu Công ty Quản lý Dự án khí PV GAS PMC và Công ty Chế biến khí Vũng Tàu PV GAS VUNGTAU đã ký biên bản bàn giao hiện trạng công trình Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải cho PV GAS VUNGTAU chính thức đưa vào quản lý vận hành H1. Bàn giao hiện trạng công trình Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải Bàn giao hiện trạng công trình Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải

Dự án Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải được thực hiện nhằm cung cấp LNG cho các hộ tiêu thụ khí thấp áp, phục vụ sản xuất công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, TP Hồ Chí Minh… nơi có nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng nhưng chưa có hệ thống đường ống cung cấp. Dự án được thiết kế với 3 gian nạp LNG và 3 trạm cân xe bồn, cùng các thiết bị công nghệ, phụ trợ đi kèm và được kết nối với kho chứa LNG 1 MMTPA Thị Vải.

H2. Trạm nạp LNG Thị Vải
Trạm nạp LNG Thị Vải

Trước đó, PV GAS PMC đã phối hợp cùng PV GAS VUNGTAU, PV GAS CNG và nhà thầu hoàn thành công tác chạy thử và xuất thành công những chuyến hàng LNG bằng xe bồn từ Trạm nạp LNG Thị Vải đến Trạm tái hóa khí LNG Thuận Đạo (Long An). Đây chính là minh chứng cho việc PV GAS đưa vào vận hành thành công hệ thống cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp.

Trạm nạp là điểm nhấn quan trọng của toàn bộ hệ thống kho cảng LNG của PV GAS tại Bà Rịa – Vũng Tàu; góp phần quan trọng vào việc phát triển hệ thống hạ tầng khí LNG của PV GAS nói riêng và Việt Nam nói chung, giúp cung cấp cho khách hàng đa dạng lựa chọn sản phẩm, linh hoạt nguồn cung và chất lượng, giá cả cạnh tranh theo mô hình kinh doanh tích hợp LPG/CNG/LNG của PV GAS.

Những sản phẩm “bổ sung động lực mới” để phát triển của PetrovietnamNhững sản phẩm “bổ sung động lực mới” để phát triển của Petrovietnam
Thị xã Phú Mỹ - Hành trình tiến lên thành phố cảng đầu tiên của Đông Nam BộThị xã Phú Mỹ - Hành trình tiến lên thành phố cảng đầu tiên của Đông Nam Bộ
Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải: mắt xích quan trọng cho hệ thống hạ tầng LNG Việt NamTrạm nạp xe bồn LNG Thị Vải: mắt xích quan trọng cho hệ thống hạ tầng LNG Việt Nam
Khởi nguồn năng lượng mới: PV GAS bắt đầu cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệpKhởi nguồn năng lượng mới: PV GAS bắt đầu cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp
]]>
https://petrotimes.vn/ban-giao-tram-nap-xe-bon-lng-thi-vai-giua-pv-gas-pmc-va-pv-gas-vungtau-708289.html Thu, 28 Mar 2024 08:08:38 +0700
https://petrotimes.vn/wood-mackenzie-hon-20-cong-suat-loc-dau-toan-cau-gap-rui-ro-708288.html Wood Mackenzie Hơn 20 công suất lọc dầu toàn cầu gặp rủi ro Hơn 1 5 công suất lọc dầu toàn cầu có nguy cơ bị đóng cửa công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie nhận thấy trong phân tích được công bố hôm thứ Năm 28 3 do lợi nhuận xăng dầu suy yếu và áp lực giảm lượng khí thải carbon ngày càng tăng Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảmNga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm Mỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêuMỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêu
Nhà máy lọc dầu Dangote mới được đưa vào hoạt động ở Ibeju-Lekki, Lagos, Nigeria, ngày 22 tháng 5 năm 2023. Ảnh Reuters

Trong số 465 tài sản lọc dầu được phân tích, công ty tư vấn này xếp hạng khoảng 21% công suất lọc dầu toàn cầu vào năm 2023 có nguy cơ đóng cửa.

Châu Âu và Trung Quốc là nơi có số lượng địa điểm lọc dầu có rủi ro cao lớn nhất, khiến công suất lọc dầu khoảng 3,9 triệu thùng/ngày (bpd) gặp nguy hiểm, Wood Mac nhận định, dựa trên ước tính về tỷ suất lợi nhuận ròng, chi phí phát thải carbon, quyền sở hữu, và giá trị đầu tư và chiến lược môi trường của các nhà máy lọc dầu.

Báo cáo cho thấy có 11 địa điểm ở châu Âu chiếm 45% tổng số nhà máy có nguy cơ cao.

Khoảng 30 nhà máy lọc dầu châu Âu đã đóng cửa kể từ năm 2009, dữ liệu từ cơ quan công nghiệp Concawe cho thấy, với gần 90 nhà máy vẫn đang hoạt động.

Tình trạng đóng cửa hàng loạt này xảy ra do sự cạnh tranh từ các nhà máy mới hơn và phức tạp hơn ở Trung Đông và Châu Á cũng như tác động của đại dịch COVID-19.

Phân tích của Wood Mac cho thấy tỷ suất lợi nhuận từ xăng dự kiến ​​sẽ suy yếu vào cuối thập kỷ này, do nhu cầu giảm và các biện pháp trừng phạt đối với Nga được nới lỏng, trong khi thuế carbon dự kiến ​​cũng sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Nhà phân tích hóa chất và dầu cấp cao của Wood Mac, Emma Fox, cho biết chi phí vận hành có thể tăng cao đến mức "chỉ có thể suy nghĩ đến việc đóng cửa ".

Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Dangote khổng lồ của Nigeria có thể chấm dứt hoạt động buôn bán xăng kéo dài hàng thập kỷ trị giá 17 tỷ USD mỗi năm từ châu Âu đến châu Phi, điều đó gây áp lực lên các nhà máy lọc dầu châu Âu vốn có nguy cơ đóng cửa do cạnh tranh ngày càng cao.

Nhà máy lọc dầu Dangote, với công suất lên tới 650.000 thùng/ngày, bắt đầu sản xuất vào tháng 1, nhưng không được đưa vào phân tích của Wood Mac.

Bảy địa điểm có nguy cơ cao ở Trung Quốc là các nhà máy lọc dầu độc lập quy mô nhỏ. Đôi khi được gọi là 'ấm trà', các nhà máy lọc dầu này phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt hơn của Chính phủ và cạnh tranh với các nhà máy tích hợp lớn hơn thường thuộc sở hữu nhà nước và phức tạp hơn.

]]>
https://petrotimes.vn/wood-mackenzie-hon-20-cong-suat-loc-dau-toan-cau-gap-rui-ro-708288.html Yến Anh Thu, 28 Mar 2024 08:08:08 +0700
https://petrotimes.vn/nga-cung-cap-dau-truc-tiep-cho-trieu-tien-708274.html Nga cung cấp dầu trực tiếp cho Triều Tiên Các tờ báo Nga như RT Pravda ngày 26 3 đồng loạt dẫn tờ Financial Times đưa tin rằng Nga đã bắt đầu cung cấp dầu trực tiếp cho Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt đồng thời trích dẫn hình ảnh vệ tinh làm bằng chứng Tàu chở dầu của Triều Tiên tại cảng Vostochnyi của Nga. Hình ảnh vệ tinh được FT đăng tải

Theo báo cáo, những hình ảnh được chia sẻ với cơ quan nghiên cứu của Anh – Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) – cho thấy ít nhất 5 tàu chở dầu của Triều Tiên đã di chuyển trong tháng này để nhận các sản phẩm dầu từ Cảng Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga.

Các chuyến hàng, bắt đầu vào ngày 7/3, được cho là chuyến giao hàng trực tiếp bằng đường biển đầu tiên được ghi nhận từ Nga kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) áp đặt giới hạn nhập khẩu dầu nghiêm ngặt đối với Triều Tiên vào năm 2017 để đáp lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa của nước này. Liên Hợp Quốc yêu cầu các nước thành viên báo cáo về việc cung cấp, bán và vận chuyển tất cả các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang Triều Tiên, đồng thời đã áp đặt giới hạn 500.000 thùng đối với việc nhập khẩu dầu mỏ tinh chế hàng năm của Bình Nhưỡng.

Báo cáo nhấn mạnh rằng các tàu mang cờ Triều Tiên và được phân loại là tàu chở sản phẩm dầu, đều ghé thăm cùng một bến do một công ty dầu mỏ của Nga điều hành tại Cảng Vostochny, nơi họ dường như đang chất hàng.

Hình ảnh vệ tinh được cho là đã xác nhận rằng hai tàu trong số đó đã đi từ Vostochny đến cảng Chongjin của Triều Tiên, địa điểm dùng để dỡ hàng.

Hành trình của các tàu Triều Tiên đến Nga nhập dầu. Ảnh FT

Joseph Byrne, một nhà nghiên cứu tại RUSI, nói với FT: “Các tàu mà chúng tôi thấy tại các bến cảng của Nga là một trong những tàu có công suất lớn nhất trong đội tàu của Triều Tiên và các tàu này liên tục ra vào cảng”. Ông tuyên bố: “Một số tàu trong số này cũng được Liên hợp quốc chỉ định, có nghĩa là chúng thậm chí không được phép ra vào các cảng nước ngoài”.

Các nhà nghiên cứu của RUSI đã tính toán rằng lượng dầu vận chuyển được ghi nhận từ Cảng Vostochny có thể lên tới 125.000 thùng sản phẩm dầu - một phần tư hạn ngạch hàng năm được cho phép, FT viết.

Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã báo cáo vào tháng 6 năm ngoái rằng hoạt động xuất khẩu dầu từ Moscow sang Bình Nhưỡng đã được nối lại vào tháng 12/2022 sau hai năm tạm dừng. Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Sun Hui vào thời điểm đó cho biết “hợp tác chiến lược” giữa hai nước chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, coi đây là “thời hoàng kim” mới trong quan hệ song phương.

Uỷ ban giám sát trừng phạt Triều Tiên thành lập vào năm 2009 và được gia hạn hàng năm. Ngày 25/3/2022, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia hỗ trợ ủy ban giám sát các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an với Triều Tiên đến ngày 30/4/2023.

Năm nay, theo Pravda, các nhà ngoại giao phương Tây lo ngại Nga sẽ phủ quyết việc gia hạn ủy quyền của cơ quan này.

Cho đến thời điểm này, Nga chưa có ý kiến chính thức gì về tin tức được đăng tải trên FT cũng như thông tin được các báo Nga đăng tải lại.

Vào tháng 9/2017, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Vladivostok, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phản đối ý tưởng cắt nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/3 cho biết, một phái đoàn của Cơ quan Tình báo nước ngoài (SVR) của Nga do giám đốc cơ quan này, ông Sergey Naryshkin dẫn đầu, đã đến thăm Bình Nhưỡng vào ngày 25-27/3, nơi cơ quan này tổ chức các cuộc đàm phán về tăng cường hợp tác. Trong thời gian ở Bình Nhưỡng, Naryshkin đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên Ri Chang-dae. “Trong suốt cuộc hội đàm, các bên đã thông báo cho nhau về quan điểm của mình về tình hình khu vực và quốc tế hiện nay xung quanh Bán đảo Triều Tiên và Nga. Họ cũng thảo luận về các vấn đề tăng cường hơn nữa hợp tác”, KCNA cho biết.

Cuộc hội đàm diễn ra trong "bầu không khí ấm áp và thân thiện". Các bên đã đi đến ý kiến ​​chung về nhiều vấn đề khác nhau.

Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên Yun Jong Ho đã lên đường tới Moscow. Trao đổi song phương giữa Nga và Triều Tiên tăng cường vào nửa cuối năm 2023. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm Nga vào tháng 9. Cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại sân bay vũ trụ Vostochny ở Viễn Đông của Nga vào ngày 13 tháng 9. Vào tháng 10 năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến thăm Triều Tiên.

3 phút để hiểu về quan hệ Mỹ - Hàn Quốc hiện nay3 phút để hiểu về quan hệ Mỹ - Hàn Quốc hiện nay
Nhật Bản, Trung Quốc xung đột về vấn đề nước xả Fukushima tại cuộc họp IAEANhật Bản, Trung Quốc xung đột về vấn đề nước xả Fukushima tại cuộc họp IAEA
Nga giúp Triều Tiên khởi động lại hoạt động thăm dò dầu khíNga giúp Triều Tiên khởi động lại hoạt động thăm dò dầu khí
]]>
https://petrotimes.vn/nga-cung-cap-dau-truc-tiep-cho-trieu-tien-708274.html Anh Thư Thu, 28 Mar 2024 08:07:19 +0700
https://petrotimes.vn/tin-thi-truong-nga-tang-nhap-khau-xang-de-on-dinh-nguon-cung-trong-nuoc-708280.html Tin Thị trường Nga tăng nhập khẩu xăng để ổn định nguồn cung trong nước Các công ty khí đốt Mỹ vẫn lạc quan dù giá thấp Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus để đối phó với những thiếu hụt

Đồng USD mạnh lên tác động đến giá dầu

Đồng USD mạnh hơn đã gây áp lực lên dầu, với chỉ số đồng USD tăng phiên thứ hai liên tiếp. Đồng tiền Mỹ tăng giá khiến dầu, vốn được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó giảm nhu cầu mua vào.

Giới phân tích cho biết, dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ bất ngờ tăng vọt cũng làm tăng thêm áp lực lên giá dầu. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 3,2 triệu thùng trong khi tồn kho xăng tăng 1,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 22/3 vừa qua. Các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters dự kiến tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ giảm 1,3 triệu thùng và tồn kho xăng giảm 1,7 triệu thùng.

Dữ liệu của EIA cho thấy nhu cầu xăng của nước này giảm tuần thứ hai liên tiếp xuống 8,7 triệu thùng/ngày, từ 8,8 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Các nguồn tin thân cận chia sẻ với Reuters rằng, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+), khó có thể thay đổi chính sách sản lượng dầu cho đến cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 6 tới.

OPEC+ trong tháng này đã đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày đến cuối tháng 6/2024, mặc dù Nga và Iraq đã phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết tình trạng dư thừa sản lượng.

Kết quả cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, những khó khăn đó đã đặt ra câu hỏi về khả năng của nhóm trong việc tuân thủ các mức cắt giảm đã thỏa thuận, khi mà OPEC đã vượt mục tiêu sản lượng 190.000 thùng/ngày trong tháng 2.

Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus

Nga đã tăng nhập khẩu xăng từ nước láng giềng Belarus trong tháng 3 để giải quyết nguy cơ thiếu hụt tại thị trường nội địa do việc sửa chữa đột xuất tại các nhà máy lọc dầu của Nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, bốn nguồn tin công nghiệp và thương mại tiết lộ hôm 27/3.

Thông thường, Nga là nước xuất khẩu ròng nhiên liệu và là nhà cung cấp cho thị trường quốc tế, nhưng sự gián đoạn trong hoạt động lọc dầu của nước này đã buộc các công ty dầu mỏ phải nhập khẩu.

Nga đã cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/3 để cố gắng đảm bảo đủ nhiên liệu cho thị trường nội địa sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu năm. Nga thường nhập khẩu rất ít nhiên liệu từ Belarus, mặc dù nước này đã chuyển sang nhập khẩu từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến giá xăng tăng nhanh và dẫn đến một lệnh cấm xuất khẩu sản phẩm dầu khác.

Năm nay, Nga lại tăng nhập khẩu xăng từ Belarus và trong nửa đầu tháng 3, lượng xăng này đạt gần 3.000 tấn, các nguồn tin của Reuters quen thuộc với số liệu thống kê cho biết. Trong tháng 2, Nga nhập khẩu 590 tấn, trong khi tháng 1 không có lô hàng nào từ Belarus. Hai nguồn tin giấu tên trong ngành tiết lộ rằng các cuộc thảo luận về việc nhập khẩu thêm đang diễn ra giữa chính phủ và các công ty dầu mỏ.

Các nguồn tin trong ngành cho biết các công ty dầu mỏ của Nga có thể tăng nguồn cung dầu cho các nhà máy lọc dầu của Belarus để đổi lấy thêm các sản phẩm dầu mỏ cung cấp cho Nga.

Các công ty khí đốt Mỹ vẫn lạc quan

Bất chấp giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ thấp trong nhiều năm, các công ty trong nước vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của khí đốt, cả ở Mỹ và nước ngoài.

Tình trạng dư cung hiện tại trên thị trường khí đốt tự nhiên của Mỹ dự kiến sẽ giảm bớt trong những tháng tới do nhiều hãng khai thác đang cắt giảm sản lượng để đối phó với tình trạng giảm giá trong tháng 2, khiến giá xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ.

Trong tháng này, giá khí đốt tự nhiên giao ngay tại trung tâm Waha ở Tây Texas, Permian, đã âm, giảm xuống mức thấp -1,16 USD trên một triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu) vào ngày 18 tháng 3, theo dữ liệu EIA. Giá âm, nghĩa là các công ty phải trả tiền để khí được chuyển ra khỏi khu vực khai thác, trong bối cảnh cung vượt cầu, thiếu cơ sở hạ tầng vận chuyển và hệ thống đường ống của Công ty Khí đốt Tự nhiên El Paso (EPNG) đang được bảo trì liên tục, đường ống vận chuyển khí tự nhiên đi về phía tây từ lưu vực Permian.

Trong khi đó, giá chuẩn của Mỹ tại Henry Hub, trong những ngày gần đây ở mức khoảng 1,6 USD/MMBtu, thấp hơn khoảng 75% so với giá trung bình vào năm 2022.

Các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên và vận hành đường ống của Mỹ thừa nhận tình trạng dư cung trên thị trường, nhưng tin rằng nhu cầu khí đốt trong nước và quốc tế sẽ còn tăng trong nhiều thập kỷ tới. Do đó, các công ty Mỹ coi sự sụt giảm hiện tại của thị trường là một cú thoái lui không thể tránh khỏi trong một ngành có tính chu kỳ.

Chad Zamarin, Phó chủ tịch điều hành phát triển chiến lược doanh nghiệp tại các nhà điều hành đường ống Williams Companies, nói với Reuters bên lề Hội nghị CERAWeek ở Houston tuần trước: "Chắc chắn sẽ mất một thời gian để LNG rời khỏi Mỹ và nguồn cung chậm lại một chút để tái cân bằng".

]]>
https://petrotimes.vn/tin-thi-truong-nga-tang-nhap-khau-xang-de-on-dinh-nguon-cung-trong-nuoc-708280.html Bình An Thu, 28 Mar 2024 08:03:07 +0700
https://petrotimes.vn/bsr-trao-giay-khen-va-thuong-nong-cho-nha-thau-vuot-tien-do-cong-viec-trong-bao-duong-tong-the-708278.html BSR trao giấy khen và thưởng nóng cho nhà thầu vượt tiến độ công việc trong bảo dưỡng tổng thể Ngày 28 3 Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn BSR đã trao giấy khen và tiền thưởng ngay trên công trường cho nhà thầu có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo dưỡng tổng thể BDTT lần 5 Tham dự có ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR; ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR, Giám đốc điều hành Dự án BDTT lần thứ 5; ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất; cùng đại diện các Ban chức năng, các nhà thầu và chuyên gia tham gia đợt BDTT NMLD Dung Quất lần 5.

Nhà thầu được khen thưởng nóng là Nhóm nhân sự Nhà thầu gói 2 và Nhà thầu phụ thuộc Liên doanh nhà thầu PTSC Quảng Ngãi, Newwin Engineering đã có thành tích xuất sắc trong công tác tháo thiết bị Reduction Zone tại tháp R-1301, rút ngắn tiến độ đường găng bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5, với mức khen thưởng là 15 triệu đồng.

Ban lãnh đạo Công ty BSR trao giấy khen và thưởng nóng cho nhân sự nhà thầu dự án gói 2.

Ngay tại công trường, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR đã trao giấy khen và tiền thưởng cho đại diện Liên doanh nhà thầu vì thành tích xuất sắc này. “Đây là một trong những hạng mục rất quan trọng của đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5. Lãnh đạo Công ty đánh giá rất cao sự cố gắng của các nhà thầu trong việc tối ưu công việc, rút ngắn tiến độ gói thầu, qua đó rút ngắn tiến độ của toàn đợt bảo dưỡng tổng thể”, ông Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh.

Ông Đoàn Ngọc Tấn (PTSC Quảng Ngãi) - Giám đốc dự án gói 2 cho biết, để đạt được thành tích vượt tiến độ, được BSR khen thưởng, chúng tôi đã chuẩn bị từ rất sớm như chuẩn bị các hệ thống cẩu tại nhiều khu vực, chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân sự... từ trước khi nhà máy dừng hoạt động để rút ngắn thời gian. PTSC Quảng Ngãi đã lựa chọn các nhân sự có kinh nghiệm, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, không gian hạn chế để đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ. Ngoài ra, PTSC Quảng Ngãi cũng lên kế hoạch chi tiết, cụ thể các công việc và bố trí nhân sự làm việc theo ca, kíp phù hợp.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương kiểm tra công tác cẩu các center pipe.

BDTT lần 5 NMLD Dung Quất sẽ có 6 gói dự án bảo dưỡng chính, bao gồm bảo dưỡng cho cụm thiết bị phân xưởng A2; bảo dưỡng cho cụm thiết bị phân xưởng A1/A3/UTI/ OMS/PP; bảo dưỡng cho hệ thống trao đổi nhiệt (H/E, AFC); sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển; bảo dưỡng van tại Xưởng; bảo dưỡng cho hệ thống SPM. Theo kế hoạch, đợt BDTT lần 5 này sẽ diễn trong vòng 48 ngày từ ngày 15/3 đến 1/5/2024.

Công tác BDTT NMLD Dung Quất lần 5 là nhiệm vụ chính trị - kinh tế của tỉnh Quảng NgãiCông tác BDTT NMLD Dung Quất lần 5 là nhiệm vụ chính trị - kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi
“Là tôi quân Bảo dưỡng” - bài hát của người thợ bảo dưỡng BSR“Là tôi quân Bảo dưỡng” - bài hát của người thợ bảo dưỡng BSR
Hàng ngàn người hối hả làm việc trên đại công trường BDTT lần 5 NMLD Dung QuấtHàng ngàn người hối hả làm việc trên đại công trường BDTT lần 5 NMLD Dung Quất
BSR đẩy mạnh công tác tư vấn quản trị rủi ro: Bước quan trọng để đảm bảo an toàn và bền vữngBSR đẩy mạnh công tác tư vấn quản trị rủi ro: Bước quan trọng để đảm bảo an toàn và bền vững
BSR tổ chức Hội thảo phổ biến luật Đấu thầu năm 2023BSR tổ chức Hội thảo phổ biến luật Đấu thầu năm 2023
]]>
https://petrotimes.vn/bsr-trao-giay-khen-va-thuong-nong-cho-nha-thau-vuot-tien-do-cong-viec-trong-bao-duong-tong-the-708278.html Chính Hiếu Thu, 28 Mar 2024 07:56:32 +0700
https://petrotimes.vn/3-thang-dau-nam-von-fdi-do-vao-viet-nam-tang-134-708273.html 3 tháng đầu năm vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 13 4 Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 3 2024 tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ĐTNN đạt hơn 6 17 tỷ USD tăng 13 4 so với cùng kỳ năm 2023 3 tháng đầu năm, vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 13,4% 3 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút thêm 6,17 tỷ USD vốn FDI

Trong đó, vốn thực hiện của dự án ĐTNN ước đạt khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/3/2024, cả nước có 39.758 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 475,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 301,8 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu; ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ... Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 37,7%) và điều chỉnh vốn (chiếm 61,7%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số lượt giao dịch góp vốn mua cổ phẩn cao nhất (42,5%).

Đã có 62 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu; Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ hai; tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản… Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 27,8%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 23%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 27,8%).

Các đối tác đầu tư lớn nhất trong 3 tháng đầu năm đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á. Riêng 5 đối tác hàng đầu (Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đã chiếm tới 72,7% số dự án đầu tư mới và gần 82,9% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm 2024. Hà Nội dẫn đầu; Bắc Ninh đứng thứ hai; tiếp theo lần lượt là Quảng Ninh, Thái Nguyên, TP HCM, Đồng Nai… Tuy nhiên, nếu xét về số dự án, TP HCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 38,4%), điều chỉnh vốn (chiếm 17,3%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 72,7%).

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, xuất khẩu của khu vực ĐTNN 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Khu vực ĐTNN xuất siêu trên 12,3 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 11,7 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 5,6 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng 6,7 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm.

Doanh nghiệp FDI lo thiếu điện, Bộ Công Thương nói gì?

Doanh nghiệp FDI lo thiếu điện, Bộ Công Thương nói gì?

Trước ý kiến lo ngại về tình trạng thiếu điện cho sản xuất của doanh nghiệp FDI, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, việc thiếu điện sẽ không xảy ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

]]>
https://petrotimes.vn/3-thang-dau-nam-von-fdi-do-vao-viet-nam-tang-134-708273.html P.V Thu, 28 Mar 2024 07:07:29 +0700
https://petrotimes.vn/ha-noi-la-diem-den-am-thuc-tot-nhat-the-gioi-nam-2024-708263.html Hà Nội là Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024 Vượt qua nhiều quốc gia có nền văn hóa ẩm thực đặc sắc TP Hà Nội Việt Nam vừa được Tripadvisor bình chọn là điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024 Travellers' Choice Best of the Best là giải thưởng thường niên của nền tảng đánh giá du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor. Giải thưởng này được trao cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng trong khoảng thời gian 12 tháng. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch.

Hà Nội (Việt Nam) dành vị trí dẫn đầu hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024".

Năm 2024, Hà Nội (Việt Nam) dành vị trí dẫn đầu hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2024" nằm trong khuôn khổ Giải thưởng "Best of the Best của Traveller's Choice".

TripAdvisor không tiếc lời ca ngợi thủ đô của Việt Nam như một thành phố quyến rũ, cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Kiến trúc tại đây được bảo dưỡng kỹ lưỡng. Hà Nội có đa dạng khu phố ẩm thực phục vụ thực khách đến từ nhiều nước trên thế giới gồm phố ẩm thực Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm), phố đi bộ Đảo Ngọc-Ngũ Xá (quận Ba Đình)...

Chuyên trang gợi ý du khách đến Hà Nội không nên bỏ qua một số món ăn trứ danh như phở, bún chả, bánh mì...Nhiều món ăn vùng miền khác cũng có mặt tại Hà thành như bánh cuốn, cà phê trứng, chả cá Lã Vọng, bún đậu mắm tôm, bún ốc, bún riêu cũng đều hấp dẫn khách du lịch.

Một số món ăn truyền thống ở Hà Nội.

Năm qua, ẩm thực Hà Nội luôn được truyền thông quốc tế và du khách trong và ngoài nước đánh giá cao. Một số địa điểm ăn uống hàng đầu Thủ đô được người dùng TripAdvisor gợi ý gồm: Bún Chả Hương Liên, Giảng Café, chả cá Thăng Long, phở Lý Quốc Sư, bánh mì 25 và kem Tràng Tiền. Trước đó, nhiều món ăn truyền thống của Hà Nội liên tục được truyền thông quốc tế bình chọn và đưa vào danh sách phải thử như: Phở, bánh mì và nem.

Năm 2023, Michelin Guide lần đầu tiên đến Việt Nam và công bố danh sách 103 nhà hàng được đề xuất, bao gồm hơn 20 loại hình ẩm thực.

Trong số 103 nhà hàng được đề xuất (48 ở Hà Nội và 55 ở TP Hồ Chí Minh), có 4 nhà hàng được công nhận Sao Michelin vì chất lượng (3 ở Hà Nội và 1 ở TP Hồ Chí Minh) và 29 cơ sở-thanh tra viên đánh giá đáng tiền nhất, cũng nhận giải Bib Gourmand. Sau khi Michelin Guide đến Hà Nội, các món ăn ở đây được biết đến rộng rãi hơn.

Không chỉ có tên trong danh sách những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới, Hà Nội còn đứng thứ 4 trong top 25 điểm đến thế giới năm 2024. Hội An xếp thứ 10, Bali xếp thứ 2, Bangkok xếp thứ 15 và Phuket xếp thứ 8.

N.H

Xác lập kỷ lục công diễn các món bánh làm từ gạo nhiều nhất Việt NamXác lập kỷ lục công diễn các món bánh làm từ gạo nhiều nhất Việt Nam
Khai trương siêu quần thể ẩm thực - vui chơi giải trí - mua sắm Mega Grand World Hà NộiKhai trương siêu quần thể ẩm thực - vui chơi giải trí - mua sắm Mega Grand World Hà Nội
Tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Mặt trời mọcTìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Mặt trời mọc
]]>
https://petrotimes.vn/ha-noi-la-diem-den-am-thuc-tot-nhat-the-gioi-nam-2024-708263.html Thu, 28 Mar 2024 07:00:28 +0700
https://petrotimes.vn/ha-thuy-thanh-cong-chan-de-ktn-du-an-phat-trien-mo-kinh-ngu-trang-kinh-ngu-trang-nam-708276.html Hạ thủy thành công chân đế KTN dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng Kình Ngư Trắng Nam Sáng ngày 27 3 2024 tại khu vực bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro đã chế tạo lắp dựng xong và hạ thủy thành công chân đế KTN thuộc dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng Kình Ngư Trắng Nam khu vực bể Cửu Long Lô 09 2 09 Dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, thuộc khu vực bể Cửu Long, Lô 09-2/09 ngoài khơi miền Nam Việt Nam với các bên tham gia là Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), OA Zarubeznhef và Vietsovpetro; trong đó Vietsovpetro là nhà điều hành, Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình dầu khí là đơn vị thi công.

Hạ thủy thành công chân đế KTN - dự án phát triển mỏ KNT-KTN.

Việc chế tạo, hạ thủy thành công chân đế giàn KTN là một trong những cột mốc tiến độ quan trọng của dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam. Để quá trình triển khai thuận lợi, đạt chất lượng và tiến độ, các bên tham gia trong dự án đang hết sức nỗ lực, hướng đến mục tiêu khai thác thương mại vào năm 2025, nhằm phục hồi, gia tăng sản lượng dầu khí tại liên khu các bể dầu khí Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Quá trình hạ thủy chân đế KTN:

Thiết kế Feed Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Đột phá về năng lực thiết kế của Viện NIPIThiết kế Feed Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Đột phá về năng lực thiết kế của Viện NIPI
Vietsovpetro khởi công chế tạo chân đế giàn KTN, mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng NamVietsovpetro khởi công chế tạo chân đế giàn KTN, mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam
PVCoating phát động thi đua hoàn thành Hợp đồng dịch vụ bọc ống cho dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng NamPVCoating phát động thi đua hoàn thành Hợp đồng dịch vụ bọc ống cho dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam
]]>
https://petrotimes.vn/ha-thuy-thanh-cong-chan-de-ktn-du-an-phat-trien-mo-kinh-ngu-trang-kinh-ngu-trang-nam-708276.html P.V Thu, 28 Mar 2024 06:51:08 +0700
https://petrotimes.vn/giai-ma-con-sot-chung-cu-708109.html Giải mã cơn sốt chung cư Từng một thời bị giới đầu tư hắt hủi vì gần như không tăng giá hoặc tăng rất chậm đột nhiên từ giữa năm 2023 sang đầu năm 2024 phân khúc nhà chung cư lên cơn sốt giá cứ vùn vụt tăng Vì sao có hiện tượng này Phân khúc căn hộ chung cư bất ngờ tăng mạnh thời gian gần đây

Gió đổi chiều

Chị Trần Thùy Linh (chủ một tiệm thời trang ở Mễ Trì, Hà Nội) cho biết, trước Tết vợ chồng chị tìm hiểu để mua căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh tại một khu chung cư tại huyện An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) thì mặt bằng giá là 2,1-2,2 tỉ đồng/căn. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, chị dồn tiền cho việc nhập hàng nên hoãn việc mua nhà ra Tết. Tuần trước đi xem nhà, chị Linh ngỡ ngàng trước tốc độ tăng giá của căn hộ. Tất cả những căn được chào bán thuộc tòa nhà chị định mua đều tăng lên vài trăm triệu đồng/căn.

Vợ chồng anh Phạm Trọng Hùng (nhân viên kinh doanh một công ty công nghệ) cũng định sau khi gom được tiền thưởng Tết sẽ mua nhà nhưng đang phải tạm hoãn do giá nhà tăng quá nhanh. Trước đó, hai vợ chồng đã “chấm” dự án ICID ở Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) với mức giá thời điểm tháng 10-2023 khoảng 2,2 tỉ đồng/căn có diện tích gần 70m2. Ra Tết, hai vợ chồng “giật nảy mình” khi giá căn hộ 67m2 đã tăng lên 2,6-2,8 tỉ đồng/căn.

Việc giá căn hộ tăng quá nhanh khiến gia đình chị Linh và anh Hùng rơi vào cảnh đứng trước “đôi dòng nước”. Chị Linh chia sẻ: “Với giá hiện tại, chúng tôi phải vay nợ thêm rất nhiều, áp lực tài chính rất lớn. Nhưng nếu không mua bây giờ thì tôi sợ giá lại tăng tiếp, áp lực tài chính vay mua càng lớn hơn”.

Nếu như người mua “méo mặt” vì chung cư tăng giá, thì dân buôn, giới đầu cơ lại được một phen “ăn đậm”. Hơn 3 năm trước, do có tiền nhàn rỗi chị Hoàng Thị Loan (quê Hải Dương) bàn với chồng mua một căn chung cư để “làm vốn”. Khi anh chị vừa nhận nhà thì đúng đợt bất động sản xuống dốc. Nhiều người dùng đòn bẩy đã phải bán cắt lỗ. Chị Loan chỉ vay ngân hàng 30% nên vẫn có thể cầm cự. Bất ngờ mấy tháng trước chị thấy sale gọi điện hỏi mua với giá cao hơn 10%. Rồi giá cứ nâng dần, nâng dần lên cho đến tháng 3-2024, anh chị đã chốt bán vì lời đến 50%.

Theo anh Hoàng Long - người có gần 30 năm kinh nghiệm buôn bán đất tại Hà Nội, thì từ lâu nay giới đầu tư không mấy mặn mà với phân khúc nhà chung cư. Bởi suốt từ khoảng năm 2010-2020, năm nào Hà Nội cũng có hàng trăm dự án khởi công, mở bán. Nguồn cung thừa dẫn đến người mua có rất nhiều lựa chọn. Giá chung cư cũng tăng rất chậm, thậm chí không tăng. Do đó dân đầu cơ thường chỉ thích “săn” đất nền, hoặc cao cấp hơn là biệt thự liền kề, đơn lập, song lập, shophouse - do giá thường tăng rất nhanh.

Song thời điểm hiện tại dường như lại có một “cơn gió ngược”. Đà tăng giá của chung cư Hà Nội vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng mạnh mẽ hơn sau Tết Nguyên đán 2024. Cuộc tăng giá không ngừng nghỉ, kéo dài trong hơn một năm qua đến hiện tại, khiến người mua “ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa”.

Thực tế hiện tượng tăng giá như phía trên đề cập không phải là cá biệt mà mang tính đồng đều trên khắp thị trường căn hộ Hà Nội. Đơn cử Dự án The Nine nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên của giá bán sau Tết khi giá giao dịch hiện tại chạm mức 75-80 triệu đồng/m2. Trước đó, thời điểm mở bán tháng 7-2020, giá bán chỉ dao động 40-55 triệu đồng/m2.

Tại Khu đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) các tòa thuộc phân khu S, GS tiếp tục tăng 100-200 triệu đồng/căn so với cuối năm 2023. Các dự án Home City, Central Field nằm trên địa bàn phường Trung Kính (quận Cầu Giấy) cũng tăng trung bình 150-200 triệu đồng/căn so với cuối năm ngoái.

Dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019. Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 1/2024 của Batdongsan.com.vn ghi nhận, căn hộ chung cư tại Hà Nội tiếp tục tăng giá trong tháng đầu năm 2024 với mức tăng trung bình 2% so với tháng 12/2023.

Nguồn cung khan hiếm

Theo bà Cao Thị Ngọc, Giám đốc một sàn bất động sản trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội), nguyên nhân của việc phân khúc căn hộ chung cư tăng giá vùn vụt là do thời gian gần đây pháp lý tắc nghẽn khiến nguồn cung khan hiếm, trong khi lực cầu của thị trường tăng mạnh. Mặt khác, đà tăng còn được cộng hưởng bởi sự leo thang về giá cả của các yếu tố cấu thành nên giá trị bất động sản là các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu...

“Do đó, trong bài toán bán hàng, các chủ đầu tư buộc phải tối ưu lợi nhuận. Giá căn hộ không ngừng tăng khiến một bộ phận không nhỏ người dân, từ nhu cầu mua để an cư đã buộc phải chuyển hướng sang đi thuê do không thể đáp ứng được bài toán tài chính mua nhà” - bà Ngọc cho biết.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, trong năm 2024, giá căn hộ chung cư sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung căn hộ vẫn khan hiếm trên thị trường. Nguồn cung này tỷ lệ nghịch với nguồn cầu đang đi lên cùng quá trình đô thị hóa của các thành phố lớn như Hà Nội. Tốc độ đô thị hóa của Hà Nội đang là khoảng 51%, đồng nghĩa mỗi năm Hà Nội cần khoảng 70.000 căn hộ để giải bài toán nhà ở cho người lao động. Nhưng thực tế, cung đổ ra thị trường quá khiêm tốn so với con số nguồn cầu ước lượng khiến giá nhà chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới.

Một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh thuộc phân khúc trung cấp hiện đã tăng 30-50%
Một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh thuộc phân khúc trung cấp hiện đã tăng 30-50%

“Do giá bán liên tục tăng, đã khiến việc mua căn hộ chung cư của người dân, đặc biệt là nhóm những gia đình trẻ từ ngoại tỉnh đến thủ đô sinh sống, làm việc ngày càng trở nên khó khăn bởi thu nhập hạn chế, trong khi nhu cầu ở thực ngày càng tăng, nguồn cung khan hiếm”, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết.

Để sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn cung nhà ở trên thị trường, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án bất động sản, kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ cơ quan quản lý nhà nước gây khó khăn, phiền hà, xử lý lòng vòng gây chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp.

Tốc độ đô thị hóa của Hà Nội đạt khoảng 51%, đồng nghĩa mỗi năm Hà Nội cần khoảng 70.000 căn hộ để giải bài toán nhà ở cho người lao động. Nhưng thực tế, cung đổ ra thị trường quá khiêm tốn so với con số nguồn cầu ước lượng khiến giá nhà chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới.
Căn hộ chung cư giá tăng chóng mặtCăn hộ chung cư giá tăng chóng mặt
Hà Nội: Gần 100 chung cư mini tại quận Thanh Xuân vi phạm PCCCHà Nội: Gần 100 chung cư mini tại quận Thanh Xuân vi phạm PCCC
Bộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì chung cưBộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì chung cư
]]>
https://petrotimes.vn/giai-ma-con-sot-chung-cu-708109.html Yên Chi Thu, 28 Mar 2024 06:15:10 +0700
https://petrotimes.vn/my-phai-mua-dau-spr-voi-gia-cao-hon-muc-gia-muc-tieu-708270.html Mỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêu Hôm thứ Tư 27 3 Chính quyền Biden đã trao hợp đồng mua 2 8 triệu thùng dầu cho kho dự trữ khẩn cấp của quốc gia với giá hơn 81 USD thùng cao hơn 2 USD so với giá mua mục tiêu Anh sẽ không phê duyệt dự án dầu khí nếu các nhà khai thác không tuân theo chỉ thị giảm phát thảiAnh sẽ không phê duyệt dự án dầu khí nếu các nhà khai thác không tuân theo chỉ thị giảm phát thải Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của NgaKhu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
Kho Dự trữ Dầu khí Chiến lược ở Freeport, Texas, Mỹ ngày 9 tháng 6 năm 2016. Ảnh Reuters

Bộ Năng lượng (DOE) cho biết, họ sẽ chi 225,6 triệu USD để mua dầu nhằm bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR) từ Atlantic Trading & Marketing, Macquarie Commodities và Sunoco Partners Marketing & Terminals. Dầu dự kiến ​​sẽ được giao vào tháng 9.

Giá khoảng 81,32 USD một thùng, dựa trên thông báo của DOE. Trước đây, Bộ Năng lượng đã nói, họ đặt mục tiêu mua ở mức giá 79 USD/thùng hoặc thấp hơn, thấp hơn mức trung bình khoảng 95 USD mà họ nhận được cho đợt bán SPR khẩn cấp năm 2022.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Năng lượng lại cho biết giá mua trung bình cho các lần mua vào thứ Tư 27/3 và trước đó vẫn ở mức dưới 79 USD. DOE đã mua 26,28 triệu thùng dầu cho SPR với mức giá trung bình là 76,47 USD.

Mỹ đang bổ sung SPR, sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố bán 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trong vòng 6 tháng, đợt bán SPR lớn nhất từ trước đến nay, nhằm nỗ lực hạ giá xăng sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ đã mua khoảng 14 triệu thùng dầu để bổ sung cho SPR sau đợt bán mạnh hồi năm ngoái. Khoảng 4 triệu thùng dầu nữa cũng sẽ được bổ sung vào SPR trong tháng 2/2024 khi các công ty dầu mỏ trả lại số dầu mà SPR đã cấp cho họ vay thông qua hoán đổi.

]]>
https://petrotimes.vn/my-phai-mua-dau-spr-voi-gia-cao-hon-muc-gia-muc-tieu-708270.html Yến Anh Thu, 28 Mar 2024 04:40:21 +0700
https://petrotimes.vn/nga-tang-nhap-khau-xang-tu-belarus-khi-nguon-cung-trong-nuoc-sut-giam-708203.html Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm Nga đã tăng nhập khẩu xăng từ nước láng giềng Belarus trong tháng 3 để giải quyết nguy cơ thiếu hụt tại thị trường nội địa do công tác sửa chữa đột xuất tại các nhà máy lọc dầu của Nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bốn nguồn tin công nghiệp và thương mại cho biết hôm thứ Tư 27 3 Anh sẽ không phê duyệt dự án dầu khí nếu các nhà khai thác không tuân theo chỉ thị giảm phát thảiAnh sẽ không phê duyệt dự án dầu khí nếu các nhà khai thác không tuân theo chỉ thị giảm phát thải Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của NgaKhu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
Phillips 66 bán cổ phần đường ống dẫn khí đốt trị giá hơn 1 tỷ USD
Nhà máy lọc dầu Mozyr gần thị trấn Mozyr, Belarus ngày 4 tháng 1 năm 2020. Ảnh Reuters

Thông thường, Nga là nước xuất khẩu ròng nhiên liệu và là nhà cung cấp cho thị trường quốc tế, nhưng sự gián đoạn trong hoạt động lọc dầu của Nga đã buộc các công ty dầu mỏ phải nhập khẩu.

Nga đã cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/3 để cố gắng đảm bảo đủ nhiên liệu cho thị trường nội địa, sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu năm.

Mặc dù Nga đã chuyển sang nhập khẩu nhiên liệu từ Belarus từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, nhưng nước này lại nhập khẩu rất ít. Nga đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến giá xăng tăng nhanh và dẫn đến một lệnh cấm xuất khẩu sản phẩm dầu khác.

Năm nay, Nga lại tăng nhập khẩu xăng từ Belarus và trong nửa đầu tháng 3, lượng xăng này đạt gần 3.000 tấn, theo các nguồn tin của Reuters quen thuộc với số liệu thống kê cho biết.

Trong tháng 2, Nga nhập khẩu 590 tấn, trong khi tháng 1 không có lô hàng nào từ Belarus.

Hai nguồn tin trong ngành, yêu cầu giấu tên vì họ không được phép phát biểu công khai, cho biết các cuộc thảo luận về việc nhập khẩu thêm đang diễn ra giữa hai Chính phủ và các công ty dầu mỏ.

Một trong số họ cho biết các cuộc đàm phán gặp khó khăn vì Belarus ưu tiên xuất khẩu nhiên liệu của mình sang thị trường quốc tế.

Một nguồn tin khác cho biết khối lượng nhiên liệu Nga yêu cầu sẽ phụ thuộc vào thời gian sửa chữa nhà máy lọc dầu.

Các nguồn tin trong ngành cho biết các công ty dầu mỏ của Nga có thể tăng nguồn cung dầu cho các nhà máy lọc dầu của Belarus để đổi lấy thêm các sản phẩm dầu mỏ cung cấp cho Nga.

Belarus thường xuất khẩu các sản phẩm dầu của mình qua các cảng Baltic của Nga sang thị trường quốc tế theo các thỏa thuận trung chuyển dài hạn giữa hai quốc gia.

Belarus có hai nhà máy lọc dầu - nhà máy lọc dầu Naftan ở Novopolotsk và nhà máy lọc dầu Mozyr.

Mỗi cơ sở có công suất 12 triệu tấn mỗi năm (khoảng 240.000 thùng mỗi ngày), nhưng hai nhà máy này thường hoạt động với công suất thấp hơn, mỗi cơ sở lọc dầu khoảng 9 triệu tấn mỗi năm (khoảng 180.000 thùng mỗi ngày).

Không rõ Belarus có thể tăng sản lượng đến mức nào, nhưng các nguồn tin trong ngành cho biết họ có nhiều vấn đề về kỹ thuật.

Bộ Năng lượng Nga và công ty dầu khí nhà nước Belneftekhim của Belarus, nơi vận hành cả hai nhà máy lọc dầu của nước cộng hòa này, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Cả Rosneft, Lukoil, Tatneft và Gazpromneft của Nga, tất cả đều không là nhà cung cấp dầu lớn cho Belarus và các nhà điều hành trạm xăng ở nước cộng hòa này.

Các nhà máy lọc dầu ở Belarus chủ yếu sử dụng dầu của Nga làm nguyên liệu, trong khi các công ty dầu mỏ của Nga, có các công ty con ở Belarus, cũng mua xăng từ các nhà máy lọc dầu để cung cấp cho các trạm nhiên liệu của Belarus.

]]>
https://petrotimes.vn/nga-tang-nhap-khau-xang-tu-belarus-khi-nguon-cung-trong-nuoc-sut-giam-708203.html Yến Anh Thu, 28 Mar 2024 04:37:44 +0700
https://petrotimes.vn/to-chuc-doi-thoai-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-thang-4-708271.html Tổ chức đối thoại quốc gia về an toàn lao động trong tháng 4 Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ kết hợp phát động Tháng Công nhân năm 2024 sẽ được Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị vào ngày 26 4 2024 Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 01/5 đến 31/5/2024 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và Tháng Công nhân 2024 có chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”. Tính đến nay, trên cả nước đã có 12 bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và 60 địa phương đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024.

Chuẩn bị diễn ra Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ phát động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân.

Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ kết hợp phát động Tháng Công nhân năm 2024 sẽ được Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị vào ngày 26/4/2024. Lễ phát động năm nay dự kiến có 500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, cơ quan thành viên BCĐ; đại diện một số địa phương, tập đoàn, người lao động, sinh viên trường nghề…

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ trao 08 suất quà cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau Lễ phát động, BCĐ sẽ chia thành 04 đoàn do lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cùng ngày diễn ra lễ phát động, Hội đồng Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động sẽ tổ chức chương trình đối thoại với các cá nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ, bám sát chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024 sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động như: Triển khai Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; Đối thoại của Hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về An toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ từ tháng 3 đến tháng 5/2024; tổ chức hoạt động đối thoại, hội nghị, hội thảo, hội thi về ATVSLĐ; hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động…

Theo số liệu của Cục An toàn Lao động (Bộ LĐTB&XH), so với năm 2022, tình hình tai nạn lao động năm 2023 giảm ở chỉ số vụ tai nạn lao động chết người và số người chết, cả trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, cụ thể: Số vụ tai nạn lao động chết người giảm 8,06% số vụ (giảm 58 vụ); giảm 7,29% số người chết (giảm 50 người); giảm 4,2% số vụ tai nạn; giảm 4,7% số người bị tai nạn lao động (giảm 370 người).

Năm 2023, Điều kiện lao động cũng được cải thiện đáng kể. Trong tổng số mẫu quan trắc môi trường là 1.099.658 mẫu (tăng 16%), có 52.876 mẫu không đạt quy chuẩn vệ sinh lao động, chiếm 4,8% (giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022). Các mẫu có tỷ lệ không đạt cao là ánh sáng, độ ồn, độ rung, vi khí hậu.

]]>
https://petrotimes.vn/to-chuc-doi-thoai-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-thang-4-708271.html Quang Phú Thu, 28 Mar 2024 04:18:40 +0700
https://petrotimes.vn/13-ngan-hang-co-quy-mo-von-dieu-le-tren-1-ty-usd-708266.html 13 ngân hàng có quy mô vốn điều lệ trên 1 tỷ USD Theo số liệu thống kê cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước NHNN đến cuối tháng 1 2024 tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng TCTD đạt 1 003 601 tỷ đồng Đáng chú ý có tới 13 ngân hàng thương mại có quy mô vốn điều lệ đạt trên 1 tỷ USD Tính đến cuối tháng 1/2024, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đạt 1.003.601 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Cập nhật về hoạt động của hệ thống TCTD đến 31/1/2024, NHNN cho biết, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống các TCTD đạt 1.003.601 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, tương đương với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 543.191 tỷ đồng, tăng 0,12% so với thời điểm cuối năm 2023; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài, có tổng vốn điều lệ đạt 163.165 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã có vốn điều lệ không thay đổi so với cuối năm 2023, đạt tương ứng 45.321 tỷ đồng và 3.030 tỷ đồng; quỹ tín dụng nhân dân có vốn điều lệ là 7.052 tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2023...

Cũng theo thống kê của NHNN, đến 31/1/2024, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 19,545 triệu tỷ đồng, giảm 2,63% so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tổng tài sản đạt hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giảm 1,49% so với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản đạt hơn 8,6 triệu tỷ đồng, giảm 3,87% so với cuối năm 2023…

Về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 77,87%. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ là 81,31%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tỷ lệ là 80,88%...

Tính đến tháng cuối tháng 1/2024, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN đạt 11,84%. Tỷ lệ an toàn vốn nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 9,72%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 11,89%...

Theo thống kê, có 13 ngân hàng thương mại có quy mô vốn điều lệ đạt trên 1 tỷ USD, lần lượt gồm: VPBank (79.339 tỷ đồng), BIDV (57.000 tỷ đồng), Vietcombank (55.890 tỷ đồng), VietinBank (53.699 tỷ đồng), MB (52.140 tỷ đồng), Agribank (40.963 tỷ đồng), ACB (38.840 tỷ đồng), SHB (36.193 tỷ đồng), Techcombank (35.225 tỷ đồng), HDBank (29.000 tỷ đồng), LPBank (25.576 tỷ đồng), VIB (25.368 tỷ đồng) và SeABank (24.537 tỷ đồng).

Trong năm qua, hoạt động tăng vốn điều lệ tiếp tục được các NHTM đẩy mạnh nhằm củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo khảo sát của VnBusiness, có tới 20 ngân hàng thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2023. Một số ngân hàng có tỷ lệ tăng vốn điều lệ cao như: Eximbank tăng 41% lên 17.469 tỷ đồng; TPBank tăng 39% lên 22.016 tỷ đồng; BVBank tăng 37% lên 5.016 tỷ đồng; Nam A Bank tăng 25% lên 10.580 tỷ đồng…

Nhiều ngân hàng và công ty tài chính được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Nhiều ngân hàng và công ty tài chính được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Tại báo cáo trình Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ đối với 21 ngân hàng thương mại cổ phần. Đối với các công ty tài chính, NHNN đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ đối với 06 đơn vị.

]]>
https://petrotimes.vn/13-ngan-hang-co-quy-mo-von-dieu-le-tren-1-ty-usd-708266.html D.Q Thu, 28 Mar 2024 04:00:12 +0700
https://petrotimes.vn/giai-cac-mon-the-thao-dan-toc-tkv-nam-2024-soi-noi-va-dac-sac-708268.html Giải các môn thể thao dân tộc TKV năm 2024 Sôi nổi và đặc sắc Vừa qua tại Khu tập thể 5 tầng của Công ty Than Hòn Gai TKV Giải các môn thể thao dân tộc TKV năm 2024 đã diễn ra sôi nổi đặc sắc và thành công tốt đẹp Tới dự và động viên giải có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng uỷ TQN; đại biểu Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TKV, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TQN, Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV; Đoàn TN TKV, Đoàn TQN; các đồng chí trong Hội đồng CLB VHTT Tập đoàn; Ban Tổ chức giải; lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai và các đơn vị trực thuộc TKV; Tổ trọng tài, các vận động viên…

Lãnh đạo Tập đoàn và BTC tặng cờ lưu niệm, hoa chúc mừng các đoàn VĐV tham gia giải.

Tham gia giải năm nay có 416 vận động viên (VĐV), đến từ 25 Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc TKV. Đặc biệt, có 71 VĐV là người dân tộc thiểu số các dân tộc như: Dao, H’.Mông, Tày, Nùng, Thái…, tranh tài ở 3 môn thể thao dân tộc: Kéo co, Tung còn, Đẩy gậy ở các nội dung nam, nữ, hạng cân khác nhau theo quy định của giải.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, với các môn thể thao dân tộc đặc sắc và hấp dẫn, thu hút đông đảo CNLĐ và nhân dân trên địa bàn đến cổ vũ, động viên,sự điều hành của BTC giải và Tổ trọng tài, sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện của Công ty Than Hòn Gai - TKV, Giải các môn thể thao dân tộc TKV năm 2024 đã thành công tốt đẹp.

Môn kéo co luôn được người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình.

Giải các môn thể thao dân tộc TKV năm 2024 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2024); 78 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3 (1946- 2024); chào mừng 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) 10/10 (1994 - 2024).

Đẩy gậy là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai và linh hoạt.

Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Ngô Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực tổ chức giải cho biết, hiện nay, TKV có trên 40 dân tộc thiểu số ở khắp các vùng miền trong cả nước đến làm việc. Những năm gần đây, cùng với chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, Tập đoàn và các đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động, đặc biệt công nhân là người dân tộc thiểu số.

Môn Tung còn thường được tổ chức vào dịp mùa Xuân về, được các VĐV người dân tộc thiểu số yêu thích và đòi hỏi sự khéo léo.

Việc tổ chức Giải các môn thể thao dân tộc TKV năm 2024 nhằm duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc các vùng miền. Đây cũng là dịp để các VĐV giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích sau giờ làm việc, nâng cao sức khoẻ, thể lực, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong Tập đoàn ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải tập thể cho các đoàn VĐV đạt thành tích:

Trao giải toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích môn Tung còn.

Môn Tung còn: Công ty Than Hạ Long xuất sắc đạt giải Nhất; Than Hà Lầm đạt giải Nhì; Than Hà Tu đạt giải Ba và Than Thống Nhất đạt giải Tư.

Trao giải môn Đẩy gậy.

Môn Đẩy gậy: Công ty Than Hạ Long đạt giải Nhất: Than Hòn Gai giải Nhì; Than Uông Bí giải Ba và Than Hà Lầm giải Tư.

Trao giải kéo co Nam.
Trao giải Kéo co nữ các hạng cân.

Môn Kéo co: Ban tổ chức đã trao cờ, cúp và huy chương vàng, bạc, đồng cho các nội dung Kéo co nam, nữ các hạng cân theo quy định. Đồng thời, trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các nội dung môn Đẩy gậy nam, nữ các hạng cân.

Trao huy chương cho các cá nhân.

Tùng Dương

Hơn 9 nghìn thợ lò TKV có thu nhập hơn 300 triệu đồng/nămHơn 9 nghìn thợ lò TKV có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm
Ký kết quy chế phối hợp của các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điệnKý kết quy chế phối hợp của các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện
]]>
https://petrotimes.vn/giai-cac-mon-the-thao-dan-toc-tkv-nam-2024-soi-noi-va-dac-sac-708268.html Thu, 28 Mar 2024 03:43:00 +0700
https://petrotimes.vn/them-nhieu-dia-phuong-dieu-chinh-ke-hoach-tuyen-sinh-vao-lop-10-708269.html Thêm nhiều địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo GD ĐT yêu cầu dừng tuyển thẳng cộng điểm thí sinh có chứng chỉ IELTS vào lớp 10 nhiều địa phương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm học 2024 2025 Năm học 2024-2025, Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lậpNăm học 2024-2025, Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập TP HCM: Chốt lịch thi vào lớp 10 năm học 2024-2025TP HCM: Chốt lịch thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ vừa quyết định điều chỉnh một số nội dung tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT và các trường không tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hay cộng điểm cho các thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL iB) thực hiện đúng quy định của Bộ.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu không tuyển thẳng hoặc cộng điểm khuyến khích với học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; học sinh đạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh như kế hoạch đã ban hành trước đó.

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10
Thêm nhiều địa phương điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh họa).

Tỉnh Lào Cai đã thông báo dừng việc ưu tiên tuyển sinh học sinh có chứng chỉ IELTS vào lớp 10. Tương tự, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Dương cũng quyết định bỏ tuyển thẳng thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 - 6.6. Thí sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Trong đó, điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn và điểm ưu tiên (nếu có). Riêng thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu phải làm thêm bài thi môn chuyên tương ứng.

Điểm mới của kì thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Nghệ An là kế hoạch tuyển sinh không đề cập tới việc xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế theo đề án phát triển ngoại ngữ của tỉnh.

Sở GD&ĐT Hải Dương dự kiến kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 1 - 2.6. Thí sinh phải làm bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm.

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6. Tuyển sinh các trường THPT công lập gồm 3 bài thi: môn Toán, môn Ngữ văn và bài thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc).

UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo xét tuyển lớp 10 đối với 4 trường: PTDT nội trú tỉnh, THPT Lạc Long Quân, THCS và THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Khánh Sơn. Các trường còn lại dự kiến tổ chức thi tuyển vào ngày 3 - 4.6.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ tham gia thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (điểm môn chuyên tính hệ số 3). Riêng thí sinh dự thi vào các trường THPT còn lại chỉ thi 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Tỉnh Bình Dương quyết định bỏ hình thức xét tuyển thẳng vào các trường THPT trên địa bàn đối với những học sinh lớp 9 đoạt các giải nhất, nhì, ba của kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh trong năm học 2023-2024.

Thí sinh sẽ tham gia thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Học sinh thi vào trường THPT chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên.

Tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyển sinh lớp 10 tại các trường công lập bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển. Riêng các trường công lập tự quyết định phương thức tuyển sinh.

Địa phương này tuyển sinh không vượt quá 71% số học sinh tốt nghiệp THCS trong tỉnh vào học lớp 10 các trường THPT. Đối với các trường tại TP Phú Quốc, tuyển sinh không vượt quá 73% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Quảng Trị dự kiến tổ chức thi tuyển sinh trước ngày 5/6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hệ chuyên thêm môn chuyên).

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành điều chỉnh quy định tuyển sinh lớp 10. Quy định về việc tuyển thẳng đối với trường hợp học sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị bị bãi bỏ.

Quy định miễn thi môn tiếng Anh khi có các chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC, Aptis ESOL, PEARSON PTE cũng bị bãi bỏ.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 là thi tuyển, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn thi thứ 4, nếu có, sẽ công bố vào cuối tháng 3/2024, lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT.

G.Minh (t/h)

]]>
https://petrotimes.vn/them-nhieu-dia-phuong-dieu-chinh-ke-hoach-tuyen-sinh-vao-lop-10-708269.html Thu, 28 Mar 2024 03:41:59 +0700