Văn hóa doanh nghiệp dầu khí Việt Nam Thông tin về văn hóa doanh nghiệp dầu khí Việt Nam, các hoạt động văn hóa công đoàn làm từ thiện của tập đoàn dầu khí Petrovietnam https://petrotimes.vn/nguoi-dau-khi Fri, 29 Mar 2024 07:01:29 +0700 https://petrotimes.vn/cong-bo-su-kien-giai-chay-bo-online-cong-doan-pvfcco-20-nam-vung-buoc-vuon-xa-708307.html Công bố sự kiện giải chạy bộ online Công đoàn PVFCCo – 20 năm vững bước vươn xa Thiết thực chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo 28 3 2003 28 3 2024 và 20 năm thành lập Công đoàn PVFCCo 26 4 2004 26 4 2024 sáng ngày 28 3 Ban Chấp hành Công đoàn PVFCCo đã tổ chức Lễ công bố sự kiện giải chạy bộ online năm 2024 với chủ đề Công đoàn PVFCCo – 20 năm vững bước vươn xa Phát biểu tại buổi công bố sự kiện, đồng chí Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn PVFCCo đã khẳng định: ý nghĩa quan trọng của chương trình nhằm bày tỏ niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người lao động để tiếp tục vun đắp, xây dựng Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty phát triển; đồng thời thông qua hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe, thói quen hiệu quả, tăng cường giao lưu kết nối trong cán bộ, công nhân viên lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo động lực tinh thần góp phần thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD.

Lễ công bố sự kiện giải chạy bộ online năm 2024 với chủ đề “Công đoàn PVFCCo – 20 năm vững bước vươn xa”.

Chủ tịch Công đoàn PVFCCo đề nghị các Công đoàn cơ sở vừa tích cực vận động, vừa có các giải pháp khuyến khích CBCNV tại các đơn vị tham gia để tạo ra phong trào quần chúng đông đảo. Tại buổi Lễ, đoàn chủ trì đã giải đáp cụ thể các thắc mắc, kiến nghị của các Công đoàn bộ phận xoay quanh Thể lệ giải chạy và ghi nhận các góp ý để giải diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Công đoàn PVFCCo Tống Xuân Phong phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ công bố, Ban tổ chức (BTC) đã phổ biến một số thông tin của giải chạy. Giải sẽ được diễn ra trong 13 ngày, bắt đầu từ 00:00 ngày 06/4 và kết thúc vào 23:59 ngày 18/4/2024, với tổng thời gian chạy/đi bộ được quy định mỗi ngày không quá 60 phút/ngày (+1phút)). Toàn thể CBCNV PVFCCo đều có thể đăng ký tham gia và được chia thành 10 đội với 2 nhóm VĐV (VĐV là cán bộ quản lý/cán bộ các đoàn thể và các VĐV còn lại).

Cơ cấu giải thưởng của giải chạy đa dạng, gồm nhiều giải cá nhân, tập thể. Ngoài giải thưởng từ Công đoàn Tổng công ty, các Công đoàn cơ sở trực thuộc cũng có nhiều phần thưởng riêng nhằm động viên, khích lệ sự tham gia của các Công đoàn viên. Theo thông tin từ BTC, hiện VĐV từ Công đoàn các đơn vị, bộ phận của PVFCCo đã tích cực đăng ký tham dự, có đơn vị lên đến 100% số lượng Công đoàn viên. Điều này hứa hẹn một giải chạy bộ sẽ diễn ra đầy sôi động và nhiều cảm xúc như chủ đề và ý nghĩa của giải.

Nhân dịp này, Công đoàn PVFCCo cũng đã phát động, kêu gọi CBCNV-NLĐ tích cực tham gia giải chạy online Xuân Dầu khí do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 29/3 đến 11/4/2024./.

Phụ nữ PVFCCo gắn kết và lan tỏa yêu thươngPhụ nữ PVFCCo gắn kết và lan tỏa yêu thương
Công đoàn PVFCCo: Phát huy vai trò đồng hành, cùng Tổng công ty vượt khóCông đoàn PVFCCo: Phát huy vai trò đồng hành, cùng Tổng công ty vượt khó
Công đoàn PVFCCo tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng” Xuân Giáp Thìn 2024Công đoàn PVFCCo tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng” Xuân Giáp Thìn 2024
Sôi nổi và ý nghĩa chương trình “Phụ nữ PVFCCo – Đồng hành phát triển”Sôi nổi và ý nghĩa chương trình “Phụ nữ PVFCCo – Đồng hành phát triển”
]]>
https://petrotimes.vn/cong-bo-su-kien-giai-chay-bo-online-cong-doan-pvfcco-20-nam-vung-buoc-vuon-xa-708307.html P.V Thu, 28 Mar 2024 13:23:36 +0700
https://petrotimes.vn/doan-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-gan-bien-cong-trinh-thanh-nien-tai-nha-may-dam-phy-my-708306.html Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương gắn biển Công trình thanh niên tại Nhà máy Đạm Phý Mỹ Sáng ngày 28 03 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương DNTW đã trao quyết định công nhận và gắn biển Công trình Thanh niên Lắp đặt thêm 01 van block trên đường drain 6 chung của 10V3001 10V3002 để điền dịch MDEA từ 10V3001 xuống 10V3002 trong quá trình chuẩn bị khởi động cụm tách CO2 cho Chi đoàn Khối Vận hành Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt ... Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Đăng An – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Tập đoàn; đồng chí Phạm Chí Trung – Bí thư Đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Về phía lãnh đạo Nhà máy Đạm Phú Mỹ có đồng chí Nguyễn Văn Nhung – Phó Giám đốc Nhà máy; đồng chí Dương Duy Thương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy; đồng chí Nguyễn Ngọc Mai – Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Cơ sở Nhà máy; đồng chí Hoàng Tuấn Minh – Quản đốc Xưởng Amonia và hơn 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Lễ công bố quyết định và gắn biển Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối DNTW tại Nhà máy Đạm Phý Mỹ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Mai – Phó Bí thư Đoàn PVFCCo, Bí thư Đoàn Cơ sở Nhà máy đã báo cáo sơ lược phong trào sáng tạo trẻ, đặc biệt là sự hưởng ứng phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” do Đoàn Khối phát động. Hoạt động này tại đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên, khuyến khích của Ban lãnh đạo Nhà máy, Ban lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn Tổng công ty và Đoàn Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thơm – Trưởng ca xưởng Amonia, đại diện cho nhóm tác giả đã báo cáo tổng quát về nội dung giải pháp và kết quả thu được khi triển khai áp dụng công trình. Công trình thanh niên “Lắp đặt thêm 01 van block trên đường drain 6" chung của 10V3001, 10V3002 để điền dịch MDEA từ 10V3001 xuống 10V3002 trong quá trình chuẩn bị khởi động cụm tách CO2” không chỉ là quá trình cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo, kiên trì và khả năng tự nâng cao năng lực của thế hệ trẻ tại Nhà máy.

Phát biểu tại lễ trao quyết định và gắn biển, đồng chí Phạm Đăng An ghi nhận và biểu dương các cá nhân, tập thể là tác giả của công trình thanh niên được công nhận. Đồng thời, đồng chí cũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và sự đóng góp của Đoàn PVFCCo và Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong việc tham gia xây dựng công trình thanh niên. Đoàn PVFCCo và Đoàn cơ sở luôn là các đơn vị dẫn đầu trong công tác đoàn, phong trào thanh niên. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo luôn được Đoàn PVFCCo triển khai thiết thực, hiệu quả; đặc biệt Đoàn PVFCCo luôn có công trình sáng kiến cải tiến tham gia Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc, có các cán bộ đoàn viên đạt danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc…

Đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đoàn PVFCCo đã có đóng góp tích cực vào phong trào Đoàn thanh niên toàn quốc nói chung cũng như là Đoàn Khối DNTW nói riêng. Đặc biệt, Công trình thanh niên “Lắp đặt thêm 01 van block trên đường drain 6" chung của 10V3001, 10V3002 để điền dịch MDEA từ 10V3001 xuống 10V3002 trong quá trình chuẩn bị khởi động cụm tách CO2” do Chi đoàn Khối Vận hành, Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ thực hiện đã nâng cao hiệu quả sản xuất và là công trình được chọn để gắn biển nhằm chào mừng Tháng thanh niên. Đồng chí Phạm Đăng An hy vọng các cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong hoạt động sản xuất, phấn đấu thực hiện thêm nhiều công trình/phần việc thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển bền vững của PVFCCo nói riêng và của Tập đoàn nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nhung – Phó Giám đốc Nhà máy một lần nữa gửi lời chúc mừng, ghi nhận và biểu dương các cá nhân, tập thể tác giả của công trình đã góp phần vào kết quả sản xuất của Nhà máy. Đồng chí cho biết Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã được vận hành hơn 20 năm qua, các thiết bị máy móc có dấu hiệu xuống cấp nên rất cần những ý tưởng, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiếp tục duy trì vận hành nhà máy ổn định. Đồng chí khẳng định Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Nhà máy luôn ủng hộ, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo và mong muốn lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần hiệu quả sản xuất của Nhà máy.

Tuyên dương các cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu tại Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Cũng trong chương trình, đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Tập đoàn đã trao tặng 10 phần quà cho các cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu tại Đoàn Cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ nhằm động viên và tuyên dương cán bộ thanh niên công nhân tiêu biểu trong Tháng Thanh niên./.

Ngày hội hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” tại trụ sở PVFCCoNgày hội hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” tại trụ sở PVFCCo
PVFCCo bổ sung động lực mới cho phát triển bền vữngPVFCCo bổ sung động lực mới cho phát triển bền vững
]]>
https://petrotimes.vn/doan-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-gan-bien-cong-trinh-thanh-nien-tai-nha-may-dam-phy-my-708306.html P.V Thu, 28 Mar 2024 13:20:20 +0700
https://petrotimes.vn/pvpgb-xac-dinh-van-hoa-doanh-nghiep-la-nen-tang-phat-trien-ben-vung-708234.html PVPGB xác định văn hóa doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững Ngày 27 3 tại Hà Nội Tổ triển khai đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam đã có buổi làm việc cùng Chi nhánh Phát điện Dầu khí PVPGB về triển khai công tác truyền thông văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội Chi nhánh Phát điện Dầu khí được thành lập và tiếp nhận bàn giao và vận hành 02 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Thái Bình 2, chính thức trở thành đơn vị đầu mối quản lý khối lượng tài sản lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), với giá trị trên 80.000 tỷ đồng, khoảng 1.000 cán bộ nhân viên, kỹ sư, người lao động. Tính đến tháng 3/2024, tổng sản lượng điện toàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí ước đạt 3.019,19 triệu kWh, bằng 113,31% kế hoạch; Doanh thu quý I ước đạt 5.585,39 tỷ đồng, bằng 111,25% kế hoạch quý.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau gần 01 năm chính thức đi vào hoạt động, PVPGB cơ bản đã hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự, đồng thời ra mắt Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Đảng ủy và Ban lãnh đạo PVPGB đã ý thức được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, thông qua việc xây dựng, ban hành “Chỉ thị quán triệt và thực hiện văn hóa doanh nghiệp PVPGB”. Chi nhánh Phát điện Dầu khí lần lượt thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai Văn hóa doanh nghiệp tại Chi nhánh và 02 nhà máy; ban hành Sổ tay văn hóa doanh nghiệp dựa trên cơ sở kế thừa văn hóa và giá trị cốt lõi của Tập đoàn; triển khai phổ biến rộng rãi các văn kiện, chỉ đạo của Tập đoàn trong toàn bộ PVPGB về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Chi nhánh Phát điện Dầu khí xác định thông tin trong toàn PVPGB phải thống nhất. Các tổ truyền thông tại Chi nhánh và 02 nhà máy chủ động trao đổi thông tin thường xuyên tại các điểm cầu. Đặc biệt, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp có sự tham gia và chỉ đạo xuyên suốt của Ban lãnh đạo PVPGB và 02 nhà máy; 02 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc của 02 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Sông Hậu 1 trực tiếp chỉ đạo.

Giám đốc PVPGB Hồ Công Kỳ phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, PVPGB đã triển khai đầy đủ 09 nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong PVPGB, trong đó nổi bật như: Đưa nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp vào Thỏa ước lao động tập thể, các quy định của PVPGB, có sự cam kết song phương giữa người sử dụng lao động và người lao động về thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Hội nghị người lao động; Tổng hợp, rà soát hoàn thiện các Quy chế, Quy định trong xử lý, giải quyết công việc thành bộ Quy chế quản trị làm căn cứ xây dựng văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả.

Trên cơ sở Sổ tay văn hóa Petrovietnam, các hướng dẫn, quy định của Tập đoàn và trên cơ sở tình hình thực tế tại PVPGB, Tổ triển khai văn hóa doanh nghiệp PVPGB đã xây dựng Dự thảo Sổ tay văn hóa doanh nghiệp PVPGB và chính thức ban hành tại Quyết định 160/QĐ-CNPĐ ngày 31/01/2024. Sau khi ban hành, PVPGB đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến rộng rãi phương châm hành động “Một đội ngũ - Một mục tiêu” và hệ 04 giá trị cốt lõi “Khát vọng - Chuyên nghiệp - An toàn - Gắn kết” đến toàn thể CBNV, người lao động toàn PVPGB.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc PVPGB Hồ Công Kỳ cho biết, "ngay từ khi PVPGB được thành lập, chúng tôi đã xác định văn hóa doanh nghiệp là phải đi đầu, làm tốt. Bởi xây dựng văn hóa doanh nghiệp là làm tốt công tác tư tưởng, mà yếu tố con người có vị trí trung tâm của Chi nhánh". Hiện nay, PVPGB đang tập trung quản trị theo chiều sâu, nhiệt huyết và khát vọng của gần 1.000 cán bộ công nhân viên đang lên rất cao, quyết liệt thúc đẩy thực hiện 03 chuyên đề nâng cao hiệu quả sản xuất điện tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Sông Hậu 1.

Góp ý vào công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đồng chí Mai Văn Long - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cũng khẳng định, gần 500 cán bộ công nhân viên tại Nhà máy đang nỗ lực nâng cao hiệu suất của Nhà máy, giảm tiêu hao nguyên liệu. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ công tác truyền thông, xử lý thông tin tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và tăng cường công tác an sinh xã hội tại tỉnh Thái Bình.

Cán bộ lãnh đạo tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tham dự cuộc họp.
Cán bộ lãnh đạo dự cuộc họp tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Sau khi lắng nghe đóng góp từ Thành viên Tổ triển khai đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam đã ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai văn hóa doanh nghiệp tại PVPGB. Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, cán bộ lãnh đạo PVPGB đã quan tâm, chỉ đạo sát sao ngay từ ngày đầu thành lập, công tác văn hóa doanh nghiệp được quán triệt thông suốt, triển khai bài bản trong toàn bộ CBNV, người lao động. Người lao động bước đầu đã có nhận thức về văn hóa doanh nghiệp PVPGB; hầu hết cán bộ đã có ý thức tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu, đồng cảm, từ đó tăng cường sự phối hợp để cùng hoàn thành công việc. Đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị PVPGB tiếp tục phát huy nâng cao ý thức của người lãnh đạo trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tất cả cán bộ, đảng viên phải trở thành hạt nhân trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Về 09 nội dung triển khai đề án Tái tạo văn hóa doanh nghiệp, đồng chí Trần Quang Dũng đánh giá PVPGB đã bước đầu hoàn thành cơ bản; nhấn mạnh PVPGB cần lưu ý triển khai mạnh văn hóa an toàn tại các nhà máy điện; tổ chức đào tạo, tự đào tạo về văn hóa doanh nghiệp tại các nhà máy; tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người lao động hướng tới mục tiêu trọng tâm là vận hành an toàn, hiệu quả 02 nhà máy điện; tăng cường hình thức tôn vinh, tưởng thưởng xứng đáng và kịp thời cho người lao động trực tiếp; phối hợp tham gia công tác an sinh xã hội cùng Tập đoàn tại địa phương có 02 nhà máy để có thể phát huy văn hóa chia sẻ, sự đồng cảm của quần chúng nhân dân tại địa bàn. Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác truyền thông, xử lý thông tin cùng PVPGB.

Tính đến tháng 3/2024, tổng sản lượng điện toàn PVPGB ước đạt 3.019,19 triệu kWh, bằng 113,31% kế hoạch năm 2024. Doanh thu quý I/2024 ước đạt 5585,39 tỷ đồng, bằng 111,25% kế hoạch quý.

Thành Công

Nỗ lực tạo đột phá của NMNĐ Sông Hậu 1 trong năm 2024Nỗ lực tạo đột phá của NMNĐ Sông Hậu 1 trong năm 2024
PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanhPVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I: Đoàn Thanh niên PVPGB tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I: "Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo"
Thế hệ trẻ NMNĐ Thái Bình 2 với “khát vọng nghề nghiệp”Thế hệ trẻ NMNĐ Thái Bình 2 với “khát vọng nghề nghiệp”
]]>
https://petrotimes.vn/pvpgb-xac-dinh-van-hoa-doanh-nghiep-la-nen-tang-phat-trien-ben-vung-708234.html Thu, 28 Mar 2024 10:56:22 +0700
https://petrotimes.vn/ngay-hoi-hien-mau-nhan-dao-nhiet-huyet-nguoi-dau-khi-tai-tru-so-pvfcco-708226.html Ngày hội hiến máu nhân đạo Nhiệt huyết người Dầu khí tại trụ sở PVFCCo Ngày 26 3 tại trụ sở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo PVFCCo đã phối hợp với Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí PVTrans Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí PV Drilling và Viện Dầu khí Việt Nam VPI tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024 Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 21 năm Ngày thành lập PVFCCo (28/03/2003 - 28/03/2024), 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và nằm trong chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn và các đơn vị tổ chức.

Cán bộ nhân viên, người lao động đăng ký tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí”.
Kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Trong những năm qua, PVFCCo đã cùng với các đơn vị trong Tập đoàn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo, vận động cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Chính vì được tổ chức thường niên, hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành nét đẹp văn hóa, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, giá trị cốt lõi “Nghĩa tình” của người Dầu khí, từ Ban lãnh đạo đến CBCNV các đơn vị đang làm việc tại tòa nhà.

Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông CBCNV PVFCCo và các đơn vị thành viên, PVTrans, PV Drilling, VPI... đến xếp hàng để làm thủ tục đăng ký hiến máu. Đội ngũ Ban tổ chức là đoàn viên các đơn vị đã phải tất bật làm việc hết sức mình để đảm bảo an toàn, nhanh chóng và đáp ứng kịp tiến độ người đăng ký hiến máu.

Kết quả, tổng lượng máu trong buổi sáng mà chương trình đã tiếp nhận là 161 đơn vị máu. Lượng máu này sẽ được bổ sung vào các ngân hàng máu tại TP Hồ Chí Minh, góp phần cứu chữa người bệnh.

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động truyền thống, được tổ chức thường niên trong suốt hơn 11 năm qua của PVFCCo cũng như các đơn vị thành viên. Tổng số đơn vị máu thu được đến nay là hơn 3.000 đơn vị máu. Chương trình đã thể hiện thiết thực nét đẹp “sẻ chia” - một trong các phương châm cốt lõi trong Văn hóa doanh nghiệp của PVFCCo./.

Petrovietnam phát động chương trình hiến máu nhân đạo: Petrovietnam phát động chương trình hiến máu nhân đạo: "Nhiệt huyết người Dầu khí" năm 2024
“Nhiệt huyết người Dầu khí” – Lan tỏa nét đẹp Văn hoá Petrovietnam tại cụm Bà Rịa - Vũng Tàu“Nhiệt huyết người Dầu khí” – Lan tỏa nét đẹp Văn hoá Petrovietnam tại cụm Bà Rịa - Vũng Tàu
Petrovietnam tổ chức Ngày hội hiến máu “Nhiệt huyết người Dầu khí” năm 2023Petrovietnam tổ chức Ngày hội hiến máu “Nhiệt huyết người Dầu khí” năm 2023
Ngày hội Hiến máu tình nguyện 2023 của tuổi trẻ PTSC - “Nhiệt huyết người dầu khí”Ngày hội Hiến máu tình nguyện 2023 của tuổi trẻ PTSC - “Nhiệt huyết người dầu khí”
Đoàn Thanh niên Cụm phối hợp hoạt động TP HCM tổ chức hiến máu tình nguyện Đoàn Thanh niên Cụm phối hợp hoạt động TP HCM tổ chức hiến máu tình nguyện "Nhiệt huyết Người dầu khí 2023"
]]>
https://petrotimes.vn/ngay-hoi-hien-mau-nhan-dao-nhiet-huyet-nguoi-dau-khi-tai-tru-so-pvfcco-708226.html P.V Wed, 27 Mar 2024 11:58:05 +0700
https://petrotimes.vn/thanh-nien-pvoil-can-phat-huy-nhiet-huyet-kien-thuc-de-tiep-noi-hanh-trinh-phat-trien-cua-tong-cong-ty-708208.html Thanh niên PVOIL cần phát huy nhiệt huyết kiến thức để tiếp nối hành trình phát triển của Tổng công ty Đó là chia sẻ kinh nghiệm mong muốn cũng như giao nhiệm vụ mà Lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam gửi gắm đến đoàn viên thanh niên tại Chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024 chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chương trình diễn ra vào ngày 26/03/2024 với sự tham dự của đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty, các đồng chí Giám đốc đơn vị khu vực TP. Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty cùng 250 đoàn viên thanh niên tham dự trực tiếp và trực tuyến tại tất cả đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên.

Đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chia sẻ thông tin với đoàn viên thanh niên tại chương trình đối thoại.
Đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chia sẻ thông tin với đoàn viên thanh niên tại chương trình đối thoại.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Cao Hoài Dương và đồng chí Đoàn Văn Nhuộm khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của PVOIL trong năm 2023; khẳng định những kết quả vượt bật trong các năm qua có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng lao động trẻ cũng là đoàn viên thanh niên ở từng vị trí công tác chuyên môn trong toàn hệ thống. Đồng thời, Lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; qua đó, bày tỏ sự tin tưởng vào đoàn viên thanh niên, những người lao động trẻ sẽ tiếp nối hành trình phát triển của PVOIL.

Đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chia sẻ thông tin với đoàn viên thanh niên tại chương trình đối thoại.
Đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chia sẻ thông tin với đoàn viên thanh niên tại chương trình đối thoại.

Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên thanh niên đã nêu nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề quan tâm từ chi tiết đến vĩ mô hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL. Tất cả nội dung đều được đồng chí Cao Hoài Dương và đồng chí Đoàn Văn Nhuộm giải đáp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, cặn kẽ như: Ảnh hưởng của xu thế chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL và các giải pháp để thích nghi, phát triển. Thông tin về những khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hiện nay, những giải pháp để thích ứng linh hoạt và ứng phó với những diễn biến khó khăn, thách thức của thị trường; những giải pháp, cách thức để PVOIL đạt được nhiều kỷ lục, mục tiêu quan trọng trong tăng trưởng và phát triển năm 2023, đặc biệt là các kỷ lục về doanh thu, sản lượng, phát triển CHXD; các giải pháp để PVOIL quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024; những định hướng, chiến lược và kỳ vọng phát triển của PVOIL trong tương lai… Theo đó, PVOIL đã nhanh chóng triển khai thực hiện các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại CHXD; xây dựng các ứng dụng mua xăng dầu dành cho khách hàng như PVOIL Easy, B2B, PVOIL 4U; hiện đại hóa trụ bơm; hợp tác với Vinfast để lắp đặt các trạm sạc xe điện tại CHXD; đa dạng hóa các dịch vụ tiện ích phi xăng dầu tại CHXD để bước đầu đáp ứng nhu cầu chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Toàn cảnh Chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.
Toàn cảnh Chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh, PVOIL đã bám sát, tranh thủ tận dụng tối đa các cơ hội thị trường và không để bị động trong bất cứ tình huống nào, kể cả những lúc khó khăn nhất của thị trường. Thêm nữa, PVOIL đã tập trung “mở rộng quy mô”, phát triển hệ thống kinh doanh của mình, đặc biệt là tháo gỡ cơ chế, chính sách để đẩy mạnh công tác phát triển CHXD, song song với việc duy trì và phát triển kênh bán buôn và khách hàng công nghiệp. PVOIL cũng đã quan tâm đẩy mạnh công tác kinh doanh quốc tế thông qua các đơn vị thành viên là PVOIL Singapore và PVOIL Lào. Một giải pháp rất quan trọng nữa là PVOIL đã phối hợp, phát huy có hiệu quả chuỗi liên kết với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ cung cấp dầu thô, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu, sản xuất xăng nền, pha chế các sản phẩm trung gian…

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.
Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng công ty cũng chỉ ra những nội dung, công việc mà đoàn viên thanh niên cần khắc phục hạn chế, tập trung thực hiện tốt hơn trong các hoạt động phong trào; chỉ ra những đóng góp và nỗ lực của cá nhân gắn trong sự phát triển chung của tập thể để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào hành trình phát triển của PVOIL.

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.
Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.

Qua buổi gặp gỡ, đối thoại với Lãnh đạo Tổng công ty, đoàn viên thanh niên PVOIL có thêm nhiều thông tin rất chi tiết, đầy đủ và toàn diện về bức tranh hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên thêm yên tâm, tin tưởng vào sự phát triển của Tổng công ty và tự định hình vai trò, trách nhiệm trong rèn luyện và lao động để có thể đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của PVOIL trong tương lai./.

P.V

PVOIL sẵn sàng đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024PVOIL sẵn sàng đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Quản trị biến động, khơi thông nguồn lực, PVOIL tăng trưởng, mở rộng quy môQuản trị biến động, khơi thông nguồn lực, PVOIL tăng trưởng, mở rộng quy mô
PVOIL quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt NamPVOIL quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
PVOIL thông tin làm rõ việc cổ phiếu OIL bị duy trì diện cảnh báoPVOIL thông tin làm rõ việc cổ phiếu OIL bị duy trì diện cảnh báo
]]>
https://petrotimes.vn/thanh-nien-pvoil-can-phat-huy-nhiet-huyet-kien-thuc-de-tiep-noi-hanh-trinh-phat-trien-cua-tong-cong-ty-708208.html Wed, 27 Mar 2024 04:45:12 +0700
https://petrotimes.vn/tuoi-tre-dau-khi-duoc-tiep-them-nhieu-dong-luc-de-phan-dau-cong-hien-dong-gop-suc-tre-cho-petrovietnam-708178.html Tuổi trẻ Dầu khí được tiếp thêm nhiều động lực để phấn đấu cống hiến đóng góp sức trẻ cho Petrovietnam Ngày 26 3 Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã có buổi đối thoại trao đổi thân tình với đoàn viên thanh niên Dầu khí trên cả nước về những động lực mới những cơ hội mới của Tập đoàn để vươn tới những đỉnh cao Tạp chí Năng lượng Mới PetroTimes đã ghi lại những suy nghĩ cảm xúc của các đoàn viên thanh niên về buổi đối thoại này Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cùng các đồng chí Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Đoàn Khối DNTW, lãnh đạo Tập đoàn, đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại.

Đồng chí Lê Trọng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Đồng chí Lê Trọng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

Qua buổi đối thoại với Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn, bản thân tôi cảm thấy những câu chuyện mà Tổng Giám đốc Tập đoàn chia sẻ thật sự truyền động lực để thế hệ trẻ Dầu khí noi theo nỗ lực học tập và phấn đấu. Những câu hỏi được các điểm cầu đưa ra cho thấy sự quan tâm rất lớn đối với định hướng phát triển trong tương lai của Tập đoàn và vị trí, vai trò của của lực lượng nhân sự trẻ trong hành trình phát triển ấy. Tổng Giám đốc đã chia sẻ và truyền đạt những mục tiêu và chiến lược của Tập đoàn một cách gần gũi và dễ dàng tiếp thu, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình thêm yêu ngành yêu nghề và không ngừng cố gắng rèn luyện và nâng tầm giá trị bản thân theo 7 thói quen hiệu quả trong cuốn sách mà Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn đã chia sẻ và giới thiệu đến các bạn trẻ Dầu khí.

Đồng chí Giang Thái Huyền Trang - Đoàn viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Đồng chí Giang Thái Huyền Trang - Đoàn viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Sau cuộc trò chuyện với Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn về tương lai của tuổi trẻ trong ngành Dầu khí, tôi không thể không cảm thấy hứng khởi và nhiều hy vọng. Tổng Giám đốc đã chia sẻ rất sâu sắc về ngành, về định hướng cho tuổi trẻ Dầu khí trong xu hướng chuyển dịch năng lượng hiện nay. Những chia sẻ rất chân thành này cũng đã truyền rất nhiều cảm hứng cho Đoàn Thanh niên PVEP, để chúng tôi tiếp tục đam mê và cống hiến sức trẻ, khẳng định sức sáng tạo và năng lượng của tuổi trẻ Dầu khí. Không chỉ là một buổi đối thoại, đây cũng là một buổi tâm sự, chia sẻ chân tình của Tổng Giám đốc với các thế hệ trẻ Dầu khí. Tôi nhận thấy đây không chỉ là một cơ hội để học hỏi và chia sẻ, mà còn là một bước đệm quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết, lan tỏa những giá trị “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, người lao động Dầu khí, đặc biệt là tuổi trẻ Dầu khí. Tôi tin rằng với sự lãnh đạo và hỗ trợ từ đồng chí Tổng Giám đốc Tập đoàn, tập thể lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị, chúng tôi, tuổi trẻ Dầu khí sẽ có thêm động lực, định hướng để góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thuận Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB)

Đồng chí Nguyễn Thuận Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB).

Hành trình của một đoàn viên là hành trình tới tương lai, nơi mỗi người đặt niềm tin và hy vọng hướng đến. Đó là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi, những đoàn viên, thanh niên Chi nhánh Phát điện Dầu khí khi lần đầu tiên được tham gia đối thoại với Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Buổi đối thoại cũng giúp tuổi trẻ PVPGB nhận định được hành trình của thế hệ trẻ với sức sáng tạo, tiên phong và khát vọng trong một thế giới đầy biến động, đây cũng là hành trình của sự trưởng thành, thấu cảm để trở thành phiên bản tốt hơn của mỗi người.

2024 là năm đánh dấu PVPGB tròn một tuổi, đoàn viên thanh niên PVPGB quyết tâm rèn luyện để hoàn thiện bộ máy tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần trau dồi, bồi dưỡng từng đoàn viên và dần khẳng định vai trò của thanh niên, góp phần ghi dấu ấn của thế hệ trẻ PVPGB trong dòng chảy văn hóa chung của tuổi trẻ Dầu khí.

Đồng chí Nguyễn Trần Thảo Ngân - Đoàn viên Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Đồng chí Nguyễn Trần Thảo Ngân - Đoàn viên Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

Trong ngày hôm nay (26/3), ngày của thế hệ trẻ, của các đoàn viên, thanh niên, tôi đã được tham dự chương trình lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Và đặc biệt là được tham dự chương trình đối thoại với Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với một đoàn viên, người lao động trẻ như tôi thì những thông tin được tiếp nhận hôm nay thật bổ ích, đa dạng và toàn diện. Qua chương trình, tôi đã có thêm nhiều thông tin, kiến thức về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nói riêng cũng như của đơn vị bạn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung. Những thông tin này đã giúp tôi và những người thuộc thế hệ trẻ của Tập đoàn sẽ nhìn thấy được “bức tranh” tổng thể để hiểu hơn về đơn vị và Tập đoàn để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị, Tập đoàn vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Đoàn viên Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Đoàn viên Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Được tham dự buổi đối thoại với Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn là một trải nghiệm bổ ích đối với cá nhân tôi. Thông qua chương trình, nhiều khái niệm tuy mới đối với những người trẻ như tôi nhưng đã được Tổng Giám đốc diễn giải và chia sẻ một cách rất gần gũi. Cũng thông qua buổi đối thoại, tôi cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào đường lối và định hướng phát triển của Tập đoàn Petrovietnam trong thời gian tới. Qua đó, tiếp thêm cho tôi cũng như nhiều bạn trẻ ở BSR nhiều động lực để phấn đấu và cống hiến, đóng góp sức trẻ của mình cho Công ty BSR, cho Tập đoàn Petrovietnam.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
[PetroTimesTV] Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên thanh niên Tập đoàn[PetroTimesTV] Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên thanh niên Tập đoàn
Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời BácTuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
]]>
https://petrotimes.vn/tuoi-tre-dau-khi-duoc-tiep-them-nhieu-dong-luc-de-phan-dau-cong-hien-dong-gop-suc-tre-cho-petrovietnam-708178.html Nhóm PV Wed, 27 Mar 2024 02:54:52 +0700
https://petrotimes.vn/sinh-hoat-ngoai-khoa-y-nghia-tai-dang-bo-pv-gas-se-708182.html Sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa tại Đảng bộ PV GAS SE Vừa qua trong tháng 3 2024 Chi bộ Kỹ thuật – An toàn và Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ PV GAS SE đã phối hợp tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử Bến Lộc An và leo núi chinh phục đỉnh Tầm Bồ huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chương trình có sự tham gia của hơn 60 Đảng viên, đoàn viên, cán bộ công nhân viên (CBCNV) thuộc khối Văn phòng Công ty.

Tại di tích lịch sử Bến Lộc An – ký ức chuyến tàu không số (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), đảng viên hai Chi bộ và các CBCNV đã tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng tại đây. Bến Lộc An là nơi được lựa chọn làm một trong những địa điểm cập bến của những chuyến tàu không số vì nơi đây nằm cuối hạ nguồn nơi dòng sông Ray đổ ra cửa biển Lộc An, hai bên là rừng nguyên sinh ngập mặn, thuận lợi cho việc vận chuyển, cất giấu và chuyển tải vũ khí đến các căn cứ kháng chiến, địch ít chú ý do địa hình rừng núi ngăn cách. Tại bến Lộc An, đã có 3 chuyến tàu không số của đoàn 125 hải quân cập bến thành công vào các năm 1963, 1964 và 1965, trở thành nơi cập bến của hơn 150.000 tấn vũ khí, trang thiết bị và đưa hàng chục ngàn lượt cán bộ từ miền Bắc chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam. Bến Lộc An được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1995. Tại địa chỉ đỏ này, một bia tưởng niệm được dựng lên để tưởng nhớ đến chiến công vang dội của những chiến sĩ đoàn tàu không số năm xưa.

Di tích lịch sử Bến Lộc An – ký ức tàu không số
Di tích lịch sử Bến Lộc An – ký ức tàu không số

Cùng ngày, chương trình leo núi chinh phục đỉnh Tầm Bồ với chủ đề “Khỏe để chinh phục đỉnh cao” cũng được diễn ra. Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đỉnh Tầm Bồ với độ cao 114m ẩn mình giữa cánh rừng nguyên sinh ít ai biết đến, sở hữu tầm nhìn trải dài từ bờ biển Hồ Cốc đến Hồ Tràm. Lần theo những con đường mòn nhỏ giữa rừng già, đoàn sinh hoạt ngoại khóa đã có cơ hội quan sát và nhìn ngắm thảm thực vật nguyên sinh phong phú, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ với nhiều loài cây rất quý hiếm như cẩm lai, gõ mật, gõ đỏ, kơ nia (k'nia), giáng hương, sơn đào...

Leo núi chinh phục đỉnh Tầm Bồ
Leo núi chinh phục đỉnh Tầm Bồ

Buổi sinh hoạt ngoại khóa của hai Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PV GAS SE là hoạt động bổ ích, góp phần giáo dục cho đảng viên, đoàn viên về truyền thống chiến đấu anh dũng, bất khuất của các chiến sĩ đoàn tàu không số năm xưa, qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Ngoài ra, chuyến đi trải nghiệm leo núi chinh phục đỉnh Tầm Bồ nhằm rèn luyện sức khỏe, giúp CBCNV có một tinh thần lạc quan, thoải mái, tạo động lực trong cuộc sống và quá trình làm việc trong năm 2024 với tinh thần khắc phục các khó khăn, thách thức để đạt được kết quả tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

P.V

PV GAS SERVICES: văn hóa doanh nghiệp cũng là lực lượng sản xuất trực tiếpPV GAS SERVICES: văn hóa doanh nghiệp cũng là lực lượng sản xuất trực tiếp
[PetroTimesTV] PV GAS sẽ chính thức triển khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp từ 15/3/2024[PetroTimesTV] PV GAS sẽ chính thức triển khai cung cấp LNG phục vụ sản xuất công nghiệp từ 15/3/2024
PV GAS SE gặt hái nhiều thành công trong củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệpPV GAS SE gặt hái nhiều thành công trong củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp
]]>
https://petrotimes.vn/sinh-hoat-ngoai-khoa-y-nghia-tai-dang-bo-pv-gas-se-708182.html Wed, 27 Mar 2024 01:40:55 +0700
https://petrotimes.vn/thanh-doan-quang-ngai-tuoi-tre-bsr-va-cum-hoat-dong-dau-khi-mien-trung-to-chuc-nhieu-hoat-dong-y-nghia-nhan-ngay-263-708146.html Thành đoàn Quảng Ngãi Tuổi trẻ BSR và Cụm hoạt động Dầu khí miền Trung tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày 26 3 Vừa qua Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đã phối hợp với Thành đoàn Quảng Ngãi và Cụm phối hợp hoạt động Dầu khí miền Trung tổ chức chương trình an sinh xã hội hỗ trợ các gia đình của các đoàn viên thanh niên công nhân khó khăn trong Cụm phối hợp hoạt động Dầu khí miền Trung và về nguồn chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 3 1931 26 3 2024 Tham dự chương trình có đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm phối hợp hoạt động Dầu khí miền Trung; Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ngãi; lãnh đạo xã Tịnh Khê; cùng các đoàn viên, thanh niên BSR, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

Bí thư Đoàn Thanh niên BSR Nguyễn Huy Du (ngoài cùng bên trái) trao tặng các suất quà hỗ trợ cho các gia đình thanh niên công nhân đang gặp khó khăn tại các đơn vị trong Cụm phối hợp hoạt động Dầu khí miền Trung.

Chương trình gồm các nội dung chính như: Trao tặng 48 suất quà hỗ trợ các gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trong Cụm hoạt động, chương trình về nguồn tại Khu di tích Sơn Mỹ tưởng niệm 56 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ giết hại 504 thường dân vô tội (16/3/1968 - 16/3/2024), ra quân trồng cây xanh tại xã Tịnh Khê và giao lưu văn hóa giữa các đơn vị trong Cụm, kết hợp gặp gỡ nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cụm hoạt động Dầu khí miền Trung ôn lại lịch sử chiến tranh của dân tộc tại Khu di tích Sơn Mỹ.

Phát biểu tại chương trình, Cụm trưởng Cụm phối hợp hoạt động Dầu khí miền Trung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên BSR Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Chương trình hoạt động nhằm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự đoàn kết, chung tay của tập thể đoàn viên, thanh niên khu vực miền Trung trong các hoạt động hướng về cộng đồng nhằm chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

Chương trình đã phát huy vai trò xung kích, tính tự nguyện và sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng các công trình và hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Chương trình cũng đã đồng lòng chia sẻ và đồng hành cùng các thanh niên công nhân đang đối mặt với khó khăn, từ đó tạo ra một tinh thần đoàn kết và sự gắn kết mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự kết nối này không chỉ mở ra một cánh cửa cho sự phát triển của Cụm hoạt động Dầu khí miền Trung, mà còn lan tỏa tinh thần xây dựng và phát triển vững mạnh cho toàn bộ cộng đồng.

Khởi công dự án trồng 300 cây xanh tại Khu di tích Sơn Mỹ và thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Chương trình an sinh xã hội và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cơ hội để Đoàn Thanh niên BSR cùng Cụm hoạt động Dầu khí miền Trung, Thành đoàn Quảng Ngãi thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và gắn kết với nhau, đồng thời gửi đi thông điệp về sự quan tâm và sự biết ơn đến những người lao động, thanh niên có công và cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Công tác BDTT NMLD Dung Quất lần 5 là nhiệm vụ chính trị - kinh tế của tỉnh Quảng NgãiCông tác BDTT NMLD Dung Quất lần 5 là nhiệm vụ chính trị - kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi
“Là tôi quân Bảo dưỡng” - bài hát của người thợ bảo dưỡng BSR“Là tôi quân Bảo dưỡng” - bài hát của người thợ bảo dưỡng BSR
Hàng ngàn người hối hả làm việc trên đại công trường BDTT lần 5 NMLD Dung QuấtHàng ngàn người hối hả làm việc trên đại công trường BDTT lần 5 NMLD Dung Quất
]]>
https://petrotimes.vn/thanh-doan-quang-ngai-tuoi-tre-bsr-va-cum-hoat-dong-dau-khi-mien-trung-to-chuc-nhieu-hoat-dong-y-nghia-nhan-ngay-263-708146.html Trang Nhung Tue, 26 Mar 2024 12:46:54 +0700
https://petrotimes.vn/tuyen-duong-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-708130.html Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Ngày 26 3 tại Hà Nội trong khuôn khổ buổi đối thoại trực tuyến của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrovietnam Lê Ngọc Sơn với đoàn viên thanh niên Dầu khí đã diễn ra Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, trong đó nhiều đoàn viên, thanh niên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực: quản lý, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào thanh niên... góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

24 thanh niên được tuyên dương là những tấm gương tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực: Nhà quản lý trẻ; Cán bộ Đoàn; đoàn viên, lao động trẻ tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn.

Mỗi tấm gương là một câu chuyện sinh động cho sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trên mọi lĩnh vực, trong nghề nghiệp, trong cuộc sống. Đây chính là những tấm gương tiêu biểu nhất để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn và cộng đồng.

Hình ảnh tại buổi tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn trao hoa và biểu trưng cho đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu Nhà quản lý trẻ tiêu biểu, Cán bộ Đoàn tiêu biểu.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Đoàn Khối DNTW, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với các Cán bộ đoàn viên tiêu biểu, Lao động trẻ tiêu biểu, Đảng viên trẻ tiêu biểu.

Danh sách các cá nhân được tuyên dương tại chương trình:

Nhà quản lý trẻ tiêu biểu:

1. Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

2. Lưu Thế Anh, Giàn trưởng Giàn MSP-6, Liên doanh Vietsovpetro.

3. Bùi Anh Võ, Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Nhơn Trạch, Tổ Phó tổ tự động, Phân Xưởng Điện -Tự động, PVPS Chi nhánh Nhơn Trạch, Chi nhánh Nhơn Trạch, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

4. Trần Quang Tùng, Trợ lý Tổng giám đốc, Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Cán bộ đoàn tiêu biểu:

1. Nguyễn Huyền My, Bí thư Đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

2. Đỗ Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

3. Thượng Mai Phương, Ủy viên BTV Đoàn cơ sở, Liên doanh Vietsovpetro.

4. Vũ Đức Ứng, Bí thư Đoàn cơ sở, Viện Dầu khí Việt Nam.

5. Lê Thái Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Bí thư Chi đoàn Văn phòng, Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ.

6. Nguyễn Hoàng Văn, Bí thư Chi đoàn Vận hành, Công ty Khí Cà Mau, Tổng Công ty Khí Việt Nam.

7. Trần Anh Khoa, Ủy viên BCH Đoàn Cơ sở Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Tổng Công ty khí Việt Nam.

8. Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Chi đoàn, Công ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau.

9. Lê Thị Minh Trang, Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, Bí thư Đoàn Cơ sở Cơ quan Tổng công ty, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Đoàn viên tiêu biểu:

1. Trần Trọng Quyền, Ủy viên BCH Đoàn cơ sở, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

2. Lê Cẩm Hoàng Tuấn, Kỹ sư Quản lý Sản phẩm, Công ty Khí Cà Mau, Tổng Công ty Khí Việt Nam.

3. Trần Xuân Quý, Ủy viên BCH Đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam, Bí thư Chi đoàn Viện Dầu khí Việt Nam Khu vực Hà Nội (VPI-HN).

4. Phạm Văn Minh, Ủy viên BCH Đoàn Công ty Lọc - hóa dầu Bình Sơn.

5. Huỳnh Minh Thư, Ủy viên BCH Chi đoàn, Công ty Cổ Phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau.

6. Nguyễn Văn Thơm, Kỹ sư Công nghệ hóa học, Xưởng Ammonia, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí.

Lao động trẻ tiêu biểu:

1. Ngô Thành Đạt, Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh.

2. Lê Hữu Nhân, Công nhân cơ khí, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Chi nhánh Cà Mau.

3. Nguyễn Công Kiên, Kỹ sư Điện – Điện tử, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Chi nhánh Nhơn Trạch.

Đảng viên trẻ tiêu biểu:

1. Huỳnh Danh Tài, Chuyên viên phòng ATMT, Nhà máy Đạm Cà Mau.

2. Trương Thúy Duy, Kỹ sư, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
]]>
https://petrotimes.vn/tuyen-duong-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-708130.html Nhóm PV Tue, 26 Mar 2024 08:43:04 +0700
https://petrotimes.vn/lanh-dao-petrovietnam-chia-buon-voi-cac-nan-nhan-cua-vu-khung-bo-tai-lien-bang-nga-708111.html Lãnh đạo Petrovietnam chia buồn với các nạn nhân của vụ khủng bố tại Liên bang Nga Ngày 26 3 đoàn lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrovietnam đã đến Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Hà Nội đặt vòng hoa tưởng niệm ghi sổ tang chia buồn với các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall tỉnh Moscow Liên bang Nga ngày 22 3 Đoàn do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam dẫn đầu. Cùng đi có Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) Nghiêm Thùy Lan, các đồng chí Phó Chủ tịch CĐ DKVN: Nguyễn Mạnh Kha, Vũ Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn, các Ban của CĐ DKVN.

Vụ tấn công khủng bố dã man xảy ra tại Trung tâm thương mại Crocus City Hall, tỉnh Moscow, Liên bang Nga, ngày 22/3/2024 đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và 182 người khác bị thương, số nạn nhân thiệt mạng còn có nguy cơ tăng lên.

Lãnh đạo Petrovietnam đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 22/3

Tại Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, đoàn Petrovietnam đã đặt vòng hoa, dành một phút tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số. Chia sẻ với Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Nga và gia quyến các gia đình nạn nhân. Lãnh đạo Tập đoàn cũng bày tỏ tin tưởng, với ý chí và sức mạnh của dân tộc Nga, đất nước Nga sẽ sớm vượt qua mất mát đau thương này và đoàn kết cùng nhau phát triển ổn định.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi sổ tang chia buồn

"Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc và tập thể, cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, những công dân Nga, đặc biệt là đến nước Nga, những người bạn của Việt Nam, của Petrovietnam" - đồng chí Lê Mạnh Hùng ghi trong sổ tang.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Petrovietnam tới Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, cán bộ, người lao động Petrovietnam, những lời thăm hỏi của Petrovietnam là sự động viên lớn đối với các gia đình nạn nhân và nhân dân Nga trong hoàn cảnh hiện nay.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan ghi sổ tang chia buồn

Cùng ngày, CĐ DKVN cũng đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm và ghi sổ tang chia buồn với người dân Nga. Thay mặt đội ngũ cán bộ công đoàn, người lao động ngành Dầu khí, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhân Nga, đất nước Nga. Trao đổi với Ngài Đại sứ, CĐ DKVN gửi gắm đến nhân dân Nga, đất nước Nga tình cảm, tình hữu nghị của người Việt Nam nói chung và người lao động Dầu khí nói chung.

Lãnh đạo Petrovietnam chia buồn với các nạn nhân của vụ khủng bố tại Liên bang Nga
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan gửi lời chia buồn tới Ngài Đại sứ Gennady Bezdetko
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia do Petrovietnam triển khaiPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm quốc gia do Petrovietnam triển khai
Đảng bộ Tập đoàn hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024Đảng bộ Tập đoàn hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Đoàn Thanh niên Tập đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhĐoàn Thanh niên Tập đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
]]>
https://petrotimes.vn/lanh-dao-petrovietnam-chia-buon-voi-cac-nan-nhan-cua-vu-khung-bo-tai-lien-bang-nga-708111.html H.A Tue, 26 Mar 2024 04:55:22 +0700
https://petrotimes.vn/tuoi-tre-dau-khi-xung-kich-tinh-nguyen-vi-cong-dong-708100.html Tuổi trẻ Dầu khí xung kích tình nguyện vì cộng đồng Nhân dịp Tháng Thanh niên 2024 Tạp chí Năng lượng Mới đã có buổi trao đổi với đồng chí Phạm Đăng An Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đoàn Thanh niên Tập đoàn về những công việc triển khai trong Tháng Thanh niên và triển khai nhiệm vụ của năm 2024 PV: Xin đồng chí Bí thư cho biết chủ đề Tháng Thanh niên 2024 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn và những nội dung hoạt động trọng tâm của Tuổi trẻ Dầu khí trong Tháng Thanh niên năm 2024?

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phạm Đăng An

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phạm Đăng An: 2024 là năm có rất nhiều dấu mốc quan trọng. Đặc biệt năm nay cũng kỷ niệm tròn 20 năm Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Trên cơ sở định hướng chủ đề Tháng Thanh niên của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã thống nhất lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm 2024 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn là “Tuổi trẻ Dầu khí xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Đúng như nội dung chủ đề, nội dung hoạt động trọng tâm sẽ là những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong đó nổi bật là chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí”, hoạt động trồng cây hưởng ứng chương trình trồng 3 triệu cây xanh do Tập đoàn phát động, các hoạt động an sinh xã hội trọng điểm tại địa bàn các cụm phối hợp hoạt động trong toàn Tập đoàn, các công trình phần việc thanh niên gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và đơn vị… Bên cạnh đó, phát huy thành công của những năm trước, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tiếp tục quán triệt các đoàn cơ sở báo cáo cấp ủy, lãnh đạo để đồng loạt triển khai chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tháng 3-2024.

PV: Vừa qua, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã ký quy chế phối hợp chung với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn. Xin đồng chí cho biết, Đoàn Thanh niên sẽ giữ vai trò như thế nào trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ chung của các tổ chức đoàn thể?

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phạm Đăng An: Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn được triển khai rất đồng bộ và hiệu quả. Ngoài quy chế phối hợp chung, hiện nay hằng năm các tổ chức đoàn thể đều ký kết chương trình phối hợp theo từng năm, trong đó nêu cụ thể những chương trình sẽ triển khai trong năm, phân công tổ chức chủ trì, tổ chức phối hợp.

Cùng với đó, việc đánh giá hiệu quả công tác phối hợp cũng được thực hiện thường xuyên thông qua những buổi sơ kết, tổng kết. Có thể nói việc hoạt động phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của Tập đoàn đã từng bước đi vào nề nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa các tổ chức. Tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường.

Trong đó, Đoàn Thanh niên với đặc điểm là lực lượng nguồn nhân lực trẻ, giàu nhiệt huyết và thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi. Khi tham gia vào công tác phối hợp, lực lượng thanh niên sẽ là lực lượng cần phải tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chung vì là lực lượng trẻ, cần sẵn sàng đảm nhiệm nhiệm vụ bất kỳ được giao phó. Tham gia triển khai nội dung hoạt động cùng với tổ chức Công đoàn và Hội Cựu chiến binh cũng là dịp để các ĐVTN được trau dồi, học hỏi từ những thế hệ đi trước, qua đó hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn.

Tuổi trẻ Dầu khí xung kích tình nguyện vì cộng đồng
Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

PV: Theo đồng chí, những giải pháp để Tuổi trẻ Dầu khí triển khai thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trên là gì?

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phạm Đăng An: Để hoàn thành bất kỳ mục tiêu, nhiệm vụ nào, chúng ta đều cần phải có một kế hoạch rõ ràng, khoa học. Theo đó, các hoạt động của Tháng Thanh niên 2024 cần được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, có sự tham gia phối hợp đồng bộ của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong toàn Tập đoàn. Từ đó thực sự khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, ĐVTN.

Để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, đội ngũ ĐVTN dầu khí nói chung cần phát huy tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” và phương châm hành động của Tập đoàn năm 2024: “Quản trị biến động; Bổ sung động lực mới; Làm mới động lực cũ; Tạo nguồn năng lượng mới; Vươn tới những đỉnh cao”. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nhất là tinh thần, khả năng sáng tạo của ĐVTN dầu khí trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện các công trình ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tuổi trẻ Dầu khí cũng tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lan tỏa văn hóa Petrovietnam.

Trong thời gian tới, các cấp cơ sở Đoàn cần phải có sự tập trung và nhất quán trong công tác triển khai để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định. Tránh việc triển khai không có kế hoạch và triển khai một cách lan man, không có trọng tâm, trọng điểm.

PV: Nhân dịp này, đồng chí có mong muốn, thông điệp gì gửi đến ĐVTN nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của Tuổi trẻ Dầu khí xung kích đồng hành với sự phát triển của ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam?

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phạm Đăng An: Để có thể phát huy vai trò, vị thế của Tuổi trẻ Dầu khí đồng hành với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, mỗi ĐVTN cần phải hiểu rõ định hướng, mục tiêu phát triển của Tập đoàn. Trên cơ sở đó, thông điệp mà tôi muốn gửi đến các đoàn viên trong toàn Tập đoàn là “Tuổi trẻ Dầu khí nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm xây dựng và phát triển Petrovietnam thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Hoạt động nổi bật trong Tháng Thanh niên 2024 là chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí”, hoạt động trồng cây hưởng ứng chương trình trồng 3 triệu cây xanh do Petrovietnam phát động, các hoạt động an sinh xã hội trọng điểm tại địa bàn các cụm phối hợp hoạt động trong toàn Tập đoàn, các công trình phần việc thanh niên gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và đơn vị.

Khánh An (thực hiện)

Tháng Thanh niên 2024: “Tuổi trẻ dầu khí xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”Tháng Thanh niên 2024: “Tuổi trẻ dầu khí xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”
“Nhiệt huyết người Dầu khí” – Lan tỏa nét đẹp Văn hoá Petrovietnam tại cụm Bà Rịa - Vũng Tàu“Nhiệt huyết người Dầu khí” – Lan tỏa nét đẹp Văn hoá Petrovietnam tại cụm Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mớiTổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
]]>
https://petrotimes.vn/tuoi-tre-dau-khi-xung-kich-tinh-nguyen-vi-cong-dong-708100.html Tue, 26 Mar 2024 02:50:31 +0700
https://petrotimes.vn/live-tong-giam-doc-petrovietnam-le-ngoc-son-doi-thoai-voi-doan-vien-thanh-nien-dau-khi-ve-lam-moi-dong-luc-cu-bo-sung-dong-luc-moi-708047.html LIVE Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ bổ sung động lực mới Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26 3 1931 26 3 2024 và Tháng Thanh niên 2024 Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên thanh niên Dầu khí trên cả nước về những động lực mới những cơ hội mới của Tập đoàn để vươn tới những đỉnh cao Buổi đối thoại trực tuyến bắt đầu từ 14h00, được tổ chức tại 5 điểm cầu với điểm cầu chính tại Trụ sở Tập đoàn (Hà Nội) và các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau. Đồng thời, buổi đối thoại sẽ được tường thuật trực tiếp trên Tạp chí PetroTimes và phát trực tuyến (livestream) trên các trang fanpage của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn.

Tham dự chương trình đối thoại, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; đồng chí Trần Hữu - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

Về phía Đoàn Khối DNTW, có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW.

Về phía Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Ngọc Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn.

Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn có đồng chí Phạm Đăng An, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Đinh Đức Mạnh, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn; cùng 400 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đoàn tiêu biểu, đoàn viên thanh niên các đơn vị trong toàn Tập đoàn tham gia tại 5 điểm cầu trên khắp cả nước.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới

Thực hiện Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi”, thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024), được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình Đối thoại trực tuyến giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn với đoàn viên, thanh niên Dầu khí trên cả nước với chủ đề “Quản trị biến động; Bổ sung động lực mới; Làm mới động lực cũ; Tạo nguồn năng lượng mới; Vươn tới những đỉnh cao”.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với Tuổi trẻ Dầu khí

Tại buổi đối thoại, Tổng Giám đốc Tập đoàn thông tin đến cán bộ, ĐVTN quan điểm, mục tiêu về quản trị biến động, những động lực mới, những cơ hội mới từ những động lực cũ để hướng tới những thành công, những đỉnh cao mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cùng các đồng chí Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Đoàn Khối DNTW, lãnh đạo Tập đoàn, ĐVTN tại buổi đối thoại

Đồng thời đây là dịp những lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của cán bộ, đoàn viên thanh niên; đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của Tập đoàn; khát vọng cống hiến cho Tập đoàn và những kỳ vọng của Tuổi trẻ Dầu khí đối với sự phát triển của Tập đoàn. Tất cả vì mục tiêu xây dựng “ngôi nhà chung Petrovietnam” phát triển bền vững.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới

Mở đầu buổi đối thoại Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn đã “vượt qua thử thách” “phá băng” với một loạt câu hỏi thú vị từ các ĐVTN, đáng chú ý Tổng Giám đốc nhắn nhủ, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ những điều đúc kết từ cuốn sách mà mình yêu thích, đó là cuốn “7 thói quen hiệu quả” của tác giả Stephen R. Covey.

Cuốn sách giúp người đọc hiểu được thành công thực sự chính là biết rõ mình muốn điều gì và chủ động đưa ra các mục tiêu để thực hiện nó trong công việc cũng như cuộc sống, xây dựng các mối quan hệ tích cực, bền vững và duy trì lối sống cân bằng… Đó là: Làm chủ chính mình; Bắt đầu bằng đích đến; Ưu tiên điều quan trọng; Tư duy cùng thắng; Thấu hiểu rồi được hiểu; Hợp tác cộng sinh; Rèn mới bản thân. Bên cạnh đó, đạt hiệu quả tối ưu nhất khi biết cách hợp sức với mọi người xung quanh.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát biểu khai mạc buổi đối thoại

Câu hỏi từ đoàn viên Vietsovpetro tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu: Được biết, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ của Đại học Mỏ - Địa chất, anh đã làm việc 05 năm cho công ty Dầu khí hàng đầu Thế giới - Schlumberger. Lý do gì để anh quyết định rời bỏ công việc từ 01 công ty hàng đầu thế giới về làm việc cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam khi đó còn khá khó khăn và đầy thử thách với các kỹ sư trẻ.

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn: Con đường đi tới ngành Dầu khí tôi đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau từ chức vụ Trưởng ban Khai thác Dầu khí Tập đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phụ trách lĩnh vực E&P. Đến nay giữ cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã 30 năm học nghề và làm nghề. Tôi nghĩ đó là cái duyên để đến bây giờ có mặt trong buổi đối thoại ngày hôm nay cùng các bạn chia sẻ về chuyện nghề, về văn hoá của con người dầu khí Việt Nam.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Lãnh đạo Tập đoàn và các ĐVTN tại điểm cầu Hà Nội

Câu hỏi của đoàn viên PVCFC từ điểm cầu Tây Nam bộ: Trong giai đoạn hiện nay, quá trình chuyển dịch năng lượng (CDNL) trên thế giới và khu vực đang có xu hướng tăng tốc nhanh, Tổng Giám đốc có thể chia sẻ Tập đoàn có chiến lược gì để định hướng gì về vấn đề này?

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: CDNL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong bối cảnh CDNL đang diễn ra nhanh trên phạm vi toàn cầu. Từ mục tiêu quốc gia, theo cam kết của Việt Nam tại COP26, Petrovietnam cũng thể hiện trách nhiệm của mình trong xây dựng lộ trình CDNL, cùng đồng hành thực hiện cam kết của Chính phủ. Với lộ trình chuyển đổi và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Tập đoàn đã có Ban Điện và NLTT; Xây dựng chiến lược dài hạn về phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh phù hợp với xu thế chung; Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới về năng lượng tái tạo, hydro xanh, carbon thấp; Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để chuyển giao công nghệ, huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mới; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về năng lượng tái tạo, công nghệ xanh... Các đơn vị PTSC, Vietsovpetro và các đơn vị liên quan đã xây dựng cơ sở hạ tầng về điện gió ngoài khơi, xuất khẩu điện sang Singapore.

Như vậy có thể thấy, Petrovietnam đang rất tích cực chủ động triển khai CDNL. Ngoài ra, với thế mạnh của mình, Tập đoàn cũng xin ý kiến Bộ Chính trị thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, quản lý các Hợp đồng dầu khí trên biển. Việc chuyển dịch giúp Tập đoàn có thêm động lực mới tiếp tục phát triển, làm mới các động lực cũ bằng chủ trương đẩy mạnh thăm dò khai thác, đưa các các dự án khí đi vào hoạt động, các dự án về Hyđro, amoniac xanh…

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Đồng chí Trần Quang Tùng - Ủy viên BCH Đoàn PV GAS, Bí thư Chi đoàn Công ty Kinh doanh sản phẩm khí đặt câu hỏi tại điểm cầu Hà Nội

Đồng chí Trần Quang Tùng - Ủy viên BCH Đoàn PV GAS, Bí thư Chi đoàn Công ty Kinh doanh sản phẩm khí đặt câu hỏi tại điểm cầu Hà Nội: Xin Anh chia sẻ trong thời gian tới, Tập đoàn có chủ trương gì nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ?

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nội dung trọng tâm của Tập đoàn, trong đó chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo trực tiếp, tại chỗ, từ xa… đồng thời nâng tầm về văn hoá, góp phần vào sự thành công của Tập đoàn. Chúng tôi đã có những chủ trương trong thời gian tới trong việc xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có tầm nhìn dài hạn, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế, xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài trẻ. Ngoài ra, Tập đoàn còn đầu tư vào đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nhân lực trẻ.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên BSR đặt câu hỏi đến Tổng Giám đốc Tập đoàn

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Bí thư Đoàn BSR từ điểm cầu miền Trung: Với cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn, để thực hiện tầm nhìn, các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn và kế hoạch quản trị năm 2024 theo anh cần tập trung vào các nhóm động lực nào để phát triển?

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, chiến tranh, dịch bệnh, giá cả thay đổi (đặc biệt là giá dầu),… lãnh đạo Tập đoàn cũng đã tập trung tổ chức xây dựng các chiến lược để vuợt qua khó khăn trong giai đoạn này, trong đó mục đích hướng tới đó là thăm dò khai thác vẫn là vấn đề cốt lõi. Bên cạnh đó, rất cần thêm các động lực mới để kết nối các chuỗi giá trị của Petrovietnam từ khâu đầu tới trung nguồn, hạ nguồn bằng các giải pháp cụ thể. Tôi đề nghị triển khai đồng bộ 6 giải pháp có thể hoàn thành trong năm 2024, cụ thể như sau: Cần phát huy vai trò Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Tập đoàn lớn mạnh; Tối ưu hóa hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong nước và ngoài nước, đảm bảo nguồn cung ổn định và hiệu quả; Đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, hydro xanh, nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng; Tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực lọc hóa dầu, hóa chất để nâng cao năng lực cạnh tranh; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực trẻ và nhân lực về công nghệ mới; Tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và minh bạch thông tin.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Ngọc - Bí thư Đoàn Thanh niên PQPOC đặt câu hỏi đến Tổng Giám đốc Petrovietnam từ điểm cầu TP HCM

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Ngọc - Bí thư Đoàn PQPOC đặt câu hỏi từ điểm cầu TP HCM: Điều mà anh cảm thấy tự hào nhất, khi nói về những đóng góp của ngành Dầu khí trong sự phát triển kinh tế đất nước?

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Điều tôi thấy tự hào nhất khi nói về những đóng góp của ngành Dầu khí trong sự phát triển kinh tế đất nước đó là “Tái tạo văn hoá, nâng tầm văn hoá với văn hoá dân tộc, tự hào về con người Dầu khí”. Đóng góp của ngành Dầu khí cho nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua thuế, phí và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra, còn đóng góp vào phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan như hóa dầu, vận tải đường ống... ; Thúc đẩy phát triển công nghệ mới, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng… Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Đồng chí Lê Hoài Bắc - Bí thư Đoàn PV GAS

Cùng với phần trả lời các câu hỏi đến từ Tuổi trẻ Dầu khí, đối thoại với đoàn viên thanh niên, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cũng mong muốn nhận được những hiến kế của thanh niên giúp Tập đoàn nâng tầm văn hóa Petrovietnam?

Nêu ý kiến với vấn đề trên, đồng chí Lê Hoài Bắc - Ủy viên BCH Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn PV GAS cho biết: Phát huy tinh thần xung kích, ngay từ đầu nhiệm kỳ BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã xác định xây dựng văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu, gắn liền hoạt động Đoàn với hoạt động SXKD của Tập đoàn và đơn vị. Đồng hành với quá trình này, Đoàn Thanh niên PV GAS cũng đã triển khai xây dựng VHDN theo chương trình phát động của Đoàn Tập đoàn và thể hiện bằng nét đặc trưng riêng của PV GAS thông qua các cuộc thi, tọa đàm về VHDN. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên đã góp phần lan tỏa văn hóa Dầu khí bằng khát vọng, sức sống của tuổi trẻ. Trí tuệ tuổi trẻ PVGAS cũng thể hiện thông qua các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm,… tạo sân chơi thảo luận bổ ích cho thanh niên; tiên phong trên các công trình dự án, trong lao động sáng tạo, tiếp nhận, làm chủ các thành tựu khoa học kỹ thuật mới của ngành công nghiệp khí. Qua đó góp phần cụ thể hóa các chương trình, hành động nhằm xây dưng VHDN; khẳng định tính cần thiết phải xây dựng và thực hiện VHDN, bởi đó không chỉ là hành động của một cá nhân, đơn vị mà là hành động của cộng đồng doanh nghiệp.

(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Tập đoàn tặng hoa cảm ơn Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn đã tham gia buổi đối thoại
(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Điểm cầu tỉnh BR-VT
(LIVE) Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đối thoại với đoàn viên, thanh niên Dầu khí về làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới
Điểm cầu TP HCM
Tuổi trẻ Dầu khí giữ gìn và phát huy văn hóa doanh nghiệp trong thời đại sốTuổi trẻ Dầu khí giữ gìn và phát huy văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số
Tuổi trẻ PV Power trong định hướng phát triển của Tổng Công tyTuổi trẻ PV Power trong định hướng phát triển của Tổng Công ty
Phát huy tinh thần lao động, sáng tạo của thanh niênPhát huy tinh thần lao động, sáng tạo của thanh niên
PVU tổ chức buổi đối thoại giữa Ban giám hiệu và đoàn viên, sinh viênPVU tổ chức buổi đối thoại giữa Ban giám hiệu và đoàn viên, sinh viên
Tuổi trẻ tiếp bước truyền thống, phát huy văn hóa VietsovpetroTuổi trẻ tiếp bước truyền thống, phát huy văn hóa Vietsovpetro
Đối thoại giữa Tổng Giám đốc và người lao động mới làm việc tại PVCFCĐối thoại giữa Tổng Giám đốc và người lao động mới làm việc tại PVCFC
]]>
https://petrotimes.vn/live-tong-giam-doc-petrovietnam-le-ngoc-son-doi-thoai-voi-doan-vien-thanh-nien-dau-khi-ve-lam-moi-dong-luc-cu-bo-sung-dong-luc-moi-708047.html Nhóm Phóng viên Mon, 25 Mar 2024 07:59:16 +0700
https://petrotimes.vn/pv-gas-vung-tau-huong-ung-thang-thanh-nien-708011.html PV GAS VUNG TAU hưởng ứng Tháng Thanh niên Hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 3 1931 – 26 3 2024 cơ sở đoàn Công ty Chế biến khí Vũng Tàu PV GAS VUNG TAU triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa tinh thần xung kích cống hiến của tuổi trẻ Vệ sinh môi trường, làm sạch bờ kè Kho cảng PV GAS Vũng Tàu

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trên tuyến luồng Vũng Tàu - Cái Mép - Thị Vải, kho cảng PV GAS Vũng Tàu đóng vai trò then chốt trong hệ thống hạ tầng LNG, LPG và condensate của PV GAS. Kho cảng được quản lý và điều hành bởi PV GAS VUNG TAU. Việc đầu tư xây dựng và vận hành hiệu quả Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã góp phần quan trọng giúp Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) mở rộng thị trường, chủ động trong kinh doanh và nắm giữ thị phần để điều phối nguồn hàng có sức chứa lớn, tăng khả năng tồn trữ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao vị thế và khẳng định vị trí hàng đầu của PV GAS trong ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Đoàn Thanh niên PV GAS VUNG TAU thu dọn rác bờ kè
Đoàn Thanh niên PV GAS VUNG TAU thu dọn rác bờ kè

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2024, vừa qua, Đoàn thanh viên PV GAS VUNG TAU đã tổ chức chương trình "Vệ sinh môi trường, làm sạch bờ kè Kho cảng PV GAS Vũng Tàu" với tinh thần hăng hái lao động, không ngại khó khăn, dọn dẹp sạch sẽ khu vực bờ kè dài 500 mét.

Sau một buổi sáng miệt mài dọn dẹp, bờ kè Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã được "thay áo mới", trở nên sạch đẹp và xanh mát. "Vệ sinh môi trường, làm sạch bờ kè Kho cảng PV GAS Vũng Tàu" là lời khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường của tuổi trẻ PV GAS/ PV GAS VUNG TAU. Hoạt động này hứa hẹn sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong thời gian tới, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng.

Khởi động KVT League 2024

Sau hơn 20 năm đồng hành, giải bóng đá KVT League chính thức quay trở lại, chủ trì bởi Đoàn Thanh niên PV GAS VUNG TAU, với mùa giải 2024 mang chủ đề "Trang mới của lịch sử lại bắt đầu".

Sự kiện thể thao lớn nhất PV GAS VUNG TAU có sự tham gia của tám đội bóng đến từ các bộ phận khối văn phòng, nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Kho cảng PV GAS Vũng Tàu - hơn 160 cầu thủ tài năng, nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến và tranh tài.

KVT League là sự kiện thể thao lớn nhất PV GAS VUNG TAU
KVT League là sự kiện thể thao lớn nhất PV GAS VUNG TAU

Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 20/3/2024 tại sân vận động Thành Nam, thành phố Vũng Tàu. Không chỉ là những trận cầu đỉnh cao, KVT League sẽ còn là nơi để các cầu thủ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, rèn luyện sức khỏe và gắn kết đồng đội; giao lưu giữa các bộ phận trong Công ty; góp phần củng cố và phát triển văn hoá doanh nghiệp PV GAS/ PV GAS VUNG TAU.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đoàn Thanh niên PV GAS VUNG TAU, KVT League 2024 hứa hẹn sẽ là một mùa giải bùng nổ, đầy màu sắc và cảm xúc. Các cầu thủ thi đấu hết mình, cống hiến cho tinh thần thể thao cao thượng và mang đến những trận cầu mãn nhãn cho khán giả.

P.V

“Xuân nghĩa tình dầu khí – Tết ấm áp sẻ chia” tại PV GAS“Xuân nghĩa tình dầu khí – Tết ấm áp sẻ chia” tại PV GAS
PV GAS VUNG TAU và PVCFC chia sẻ kinh nghiệm triển khai, vận hành hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn tại GPP Dinh CốPV GAS VUNG TAU và PVCFC chia sẻ kinh nghiệm triển khai, vận hành hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn tại GPP Dinh Cố
]]>
https://petrotimes.vn/pv-gas-vung-tau-huong-ung-thang-thanh-nien-708011.html Mon, 25 Mar 2024 01:05:25 +0700
https://petrotimes.vn/soi-noi-giai-chay-one-pvi-race-2024-707993.html Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024 Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập PVI 23 01 1996 23 01 2024 ngày 23 3 tại công viên Hồ Thiên Nga Ecopark Khu đô thị Ecopark Văn Giang Hưng Yên Công đoàn Công ty cổ phần PVI đã tổ chức Giải chạy One PVI Race 2024 Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024 Giải chạy One PVI Race 2024 quy tụ hơn 550 vận động viên tham dự

Tham dự chương trình về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Vũ Anh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có bà Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; bà Đinh Thị Hồng Thúy - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía PVI có ông Dương Thanh Danh Francois - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo hiểm PVI; ông Đoàn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị PVI; bà Hà Lan – Trưởng Ban kiểm soát PVI; các Phó Tổng Giám đốc PVI Phùng Tuấn Kiên, Vũ Văn Thắng, Đỗ Tiến Thành; cùng các cán bộ, nhân viên đến từ các đơn vị thành viên PVI trên khắp cả nước.

Về phía Công đoàn PVI và BTC có ông Đặng Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban tổ chức; ông Trần Việt Hải - Phó chủ tịch Công đoàn, Phó ban tổ chức; ông Phan Trương Thái - Bí thư Đoàn Thanh niên PVI.

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024
Ông Đặng Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn PVI, Trưởng ban tổ chức Giải phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn PVI, Trưởng ban tổ chức Giải cho biết, nhân kỷ dịp niệm 28 năm thành lập, PVI và Công đoàn PVI đã tổ chức giải chạy One PVI 2024 nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong hệ thống PVI.

Theo ông Đặng Tiến Dũng, giải chạy One PVI 2024 là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của PVI. Giải năm nay quy tụ hơn 550 vận động viên nam nữ cùng tranh tài ở 3 cự ly: 3km; 5km; 10km với các lứa tuổi dưới 35, từ 35 – 45 tuổi và trên 45 tuổi.

“Trong nhiều tháng qua, tinh thần giải chạy đã được lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo người lao động hưởng ứng tham gia, hăng say luyện tập, nỗ lực từng ngày để vượt qua chính mình, chinh phục những cột mốc, thành tích cao hơn. Điều này đã góp phần xây dựng nên những giá trị tốt đẹp, hình ảnh người PVI có sức khoẻ tốt, nhân văn, tạo ra giá trị hình ảnh của PVI luôn phát triển mạnh mẽ. Trong không khí phấn khởi ngày hôm nay, tôi xin chúc các vận động viên thi đấu hết mình và giành nhiều kết quả tốt”, ông Đặng Tiến Dũng chia sẻ.

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024
Ông Dương Thanh Danh Francois - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo hiểm PVI phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, ông Dương Thanh Danh Francois - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo hiểm PVI cho biết, PVI trong sứ mệnh hình thành và phát triển của mình luôn cam kết một môi trường kết nối. Đó là sự kết nối giữa các cá nhân; giữa cá nhân với PVI để tạo nên một tập thể vững mạnh và giải chạy hôm nay là một minh chứng tượng trưng cho sợi dây gắn kết sứ mệnh đó.

Thay mặt ban lãnh đạo PVI, ông Dương Thanh Danh Francois đã biểu dương Công đoàn PVI; BTC giải và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong hệ thống trong thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các vận động viên tham dự giải, chúc các vận động viên luôn cống hiến hết mình cho một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa và đem lại nhiều giá trị thiết thực cho tập thể PVI.

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024
Các vận động viên khởi động trước khi bước vào thi đấu

Kết thúc phần khai mạc và khởi động, hơn 550 vận động viên đã bước vào tranh tài ở các nội dung cự ly 3km, 5km và 10km.

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024
Các vận động viên tranh tài tại Giải chạy One PVI Race 2024

Kết thúc các nội dung thi đấu, các vận động viên đã có phần thể hiện xuất sắc, đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó có 90 giải cho 3 cự ly, 3 lứa tuổi; 3 giải tập thể; 6 giải khách mời;... Những thành tích đạt được là minh chứng cho ý chí mạnh mẽ, tinh thần tập luyện thể thao của người PVI trong các phong trào rèn luyện sức khỏe.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

Sôi nổi giải chạy One PVI Race 2024

PVI đặt mục tiêu mở rộng mô hình kinh doanh trong năm 2024PVI đặt mục tiêu mở rộng mô hình kinh doanh trong năm 2024
Phái đoàn quan chức cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE (CHLB Đức) đến thăm và làm việc tại PVIPhái đoàn quan chức cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE (CHLB Đức) đến thăm và làm việc tại PVI
Duy trì đà tăng trưởng, Bảo hiểm PVI vững thế  số 1 thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quảDuy trì đà tăng trưởng, Bảo hiểm PVI vững thế số 1 thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quả
PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
]]>
https://petrotimes.vn/soi-noi-giai-chay-one-pvi-race-2024-707993.html Minh Đức Sun, 24 Mar 2024 07:40:03 +0700
https://petrotimes.vn/doan-thanh-nien-pv-power-gap-mat-can-bo-doan-cac-the-he-707922.html Đoàn Thanh niên PV Power gặp mặt cán bộ đoàn các thế hệ Ngày 22 3 tại Hà Nội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Đoàn Thanh niên PV Power đã tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn Tổng Công ty Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power; đồng chí Phan Ngọc Hiền, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Huyền My, Bí thư Đoàn Thanh niên PV Power, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Đoàn Thanh niên PV Power cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn PV Power Nguyễn Huyền My đã cùng các thế hệ cán bộ Đoàn PV Power ôn lại lịch sử hào hùng 93 năm của tổ chức Đoàn và Đoàn Thanh niên PV Power. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Đoàn là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy, lãnh đạo PV Power chúc mừng Đoàn Thanh niên PV Power
Các thế hệ cán bộ Đoàn PV Power qua các thời kỳ chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn PV Power

Với gần 18 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên PV Power đã có những bước phát triển, đổi mới hơn, sáng tạo hơn, phù hợp với xu thế chung của thời đại, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ PV Power. Các phong trào hành động được triển khai và tổ chức thực hiện đồng đều cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, đóng góp vào những thành tích chung của Tổng Công ty.

Đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power đánh giá cao việc Đoàn Thanh niên PV Power đã tổ chức Lễ kỷ niệm và gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn của PV Power một cách trang trọng, đầm ấm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ PV Power đối với những thế hệ đi trước. Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy mong muốn thế hệ trẻ PV Power cần phát huy hơn nữa tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, gắn các hoạt động đoàn với sản xuất kinh doanh của đơn vị, ra sức thi đua, học tập để góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền, Phó Tổng Giám đốc PV Power phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Phan Ngọc Hiền, Phó Tổng Giám đốc PV Power gửi lời chúc mừng chân thành và tình cảm nhất đến Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhân nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là dịp quan trọng để các đoàn viên, thanh niên PV Power cùng nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tôn vinh những đóng góp to lớn của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Tổng Giám đốc Phan Ngọc Hiền cho rằng trong bối cảnh thị trường năng lượng ngày càng cạnh tranh và phức tạp, PV Power phải không ngừng nỗ lực, đổi mới và phát triển, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và hiệu quả. Để thực hiện nhiệm vụ cao cả đó, các thế hệ trẻ của PV Power chính là lực lượng nòng cốt đóng vai trò tiên phong, xung kích thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa Tổng Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại diện các cán bộ đoàn PV Power qua các thời kỳ phát biểu tại buổi gặp mặt

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện các cán bộ đoàn PV Power đã chia sẻ cảm nghĩ, đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều vấn giúp Đoàn Thanh niên PV Power cải tiến, đổi mới trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, tạo sinh khí mới cho các hoạt động chung của PV Power.

Lãnh đạo, đoàn viên thanh niên PV Power cùng hát vang bài ca thanh niên

Đồng chí Nguyễn Huyền My, Bí thư Đoàn Thanh niên PV Power nhấn mạnh buổi lễ là dịp để tuổi trẻ PV Power ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm và vai trò trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của PV Power.

Đoàn Thanh niên PV Power "thổi nến" chúc mừng sinh nhật tuổi 93 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong thời gian tới, tuổi trẻ PV Power sẽ phát huy những thành tích đạt được, tiếp bước truyền thống của “người Dầu khí đi làm điện”, phát huy văn hoá doanh nghiệp của PV Power, đóng góp sức trẻ, giá trị nội lực, chất xám của thanh niên bằng những chương trình hành động thiết thực gắn liền với các hoạt động thi đua lao động sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; thể hiện trách nhiệm, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ cùng toàn thể CBCNV PV Power quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2024, xây dựng và phát triển PV Power bền vững.

Tuổi trẻ PV Power trong định hướng phát triển của Tổng Công tyTuổi trẻ PV Power trong định hướng phát triển của Tổng Công ty
Đoàn Thanh niên PV Power “Đổi pin cũ- Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giớiĐoàn Thanh niên PV Power “Đổi pin cũ- Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
Con em cán bộ, người lao động PV Power chung vui Con em cán bộ, người lao động PV Power chung vui "Đón Tết trông trăng"
Đoàn Thanh niên PV Power phát động Đoàn Thanh niên PV Power phát động "Trồng cây xanh hướng tới Net Zero năm 2024" tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na
Đoàn Thanh niên PV Power mang Đoàn Thanh niên PV Power mang "Áo ấm cho em" đến huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
]]>
https://petrotimes.vn/doan-thanh-nien-pv-power-gap-mat-can-bo-doan-cac-the-he-707922.html H.A Fri, 22 Mar 2024 10:41:20 +0700
https://petrotimes.vn/petrovietnam-to-chuc-hoi-thao-ve-xu-ly-don-thu-theo-quy-dinh-cua-dang-va-phap-luat-trong-tap-doan-707871.html Petrovietnam tổ chức Hội thảo về xử lý đơn thư theo quy định của Đảng và pháp luật trong Tập đoàn Sáng ngày 22 3 tại TP Hạ Long Quảng Ninh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrovietnam đã tổ chức Hội thảo về công tác xử lý đơn thư theo quy định của Đảng và pháp luật trong Tập đoàn Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

Về phía Petrovietnam có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Chí Thanh, Dương Mạnh Sơn; đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng, Cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn, các Ban/Văn phòng Tập đoàn, đại diện lãnh đạo đơn vị, các ban phụ trách công tác xử lý đơn thư các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Petrovietnam tổ chức Hội thảo về xử lý đơn theo quy định của Đảng và Pháp luật trong Tập đoàn
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh cho biết, tiếp nhận, xử lý đơn thư là một trong những nội dung được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, xuất phát từ bản chất ưu việt của chế độ chính trị nước ta “của dân, do dân và vì dân”, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin quan trọng để tổ chức Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đánh giá, xem xét, hiểu rõ hạn chế, khuyết điểm, thậm chí là vi phạm của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, từ đó có những biện pháp, xử lý, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại Petrovietnam, công tác xử lý đơn thư trong thời gian qua được Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét xử lý. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, triển khai thực hiện đúng quy định và từng bước có hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai, tổ chức và thực hiện vẫn còn những những tồn tại, vướng mắc, khó khăn cần được tháo gỡ và tìm giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời nâng cao tính tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật xử lý đơn thư, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu công tác xử lý đơn thư.

Petrovietnam tổ chức Hội thảo về xử lý đơn theo quy định của Đảng và Pháp luật trong Tập đoàn
Toàn cảnh Hội thảo.

Do đó, Ban tổ chức Hội thảo mong muốn thông qua Hội thảo, các hạn chế trong công tác xử lý đơn thư, ý kiến của các cán bộ làm chuyên môn trong lĩnh vực giải quyết đơn thư tại Petrovietnam và các đơn vị sẽ được trình bày cụ thể để thảo luận và đặc biệt Tập đoàn mong muốn nhận được những đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng chí Lãnh đạo cấp trên đại diện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ với tư cách là những người trực tiếp tham gia soạn thảo các văn bản của Đảng/pháp luật và có nhiều kinh nghiệm trong công tác xử lý đơn thư; phổ biến những quy định mới cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn để cán bộ Petrovietnam được lĩnh hội và áp dụng vào công tác xử lý đơn thư trong thời gian tới nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cho biết, giải quyết hiệu quả đơn thư tố cáo là một trong những biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo công tác này. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đó sẽ là cơ sở quan trọng giúp cho các chủ thể có trách nhiệm tiếp tục thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định trong Hiến pháp và Luật Tố cáo. Trong nội bộ, Đảng Cộng sản Việt Nam quy định việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của ủy ban kiểm tra các cấp. Công việc này được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Theo ông Sơn, hiện nay có nhiều loại đơn thư bộ phận trách nhiệm liên quan còn nhiều lúng túng trong việc xử lý. Khi nhận được đơn tố cáo cần phải lập kế hoạch, nắm tình hình, phân loại nội dung, nghiên cứu thật kỹ nội dung để giải quyết, theo mức độ vấn đề có thể thành lập một tổ công tác để nắm bắt tình hình. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải có nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của mình và của nhân dân trong việc tố cáo, giải quyết tố cáo nói chung và tố cáo, giải quyết tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ kinh nghiệm trong việc xử lý đơn thư.

Bên cạnh đó, các cấp, các bộ phận có liên quan cần hoàn chỉnh quy trình, phương pháp tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo. Ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; trong đó, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh, dũng khí của người cán bộ, nêu cao tinh thần kiên quyết, thận trọng, công tâm, khách quan, dân chủ trong giải quyết tố cáo các hành vi có dấu hiệu tha hóa quyền lực, tham nhũng, tiêu cực...

Petrovietnam tổ chức Hội thảo về xử lý đơn theo quy định của Đảng và Pháp luật trong Tập đoàn
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Tuấn đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư; quy trình nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, căn cứ pháp lý, những nguyên tắc giải quyết và các bước giải quyết khiếu nại; quy trình nghiệp vụ giải quyết tố cáo, căn cứ pháp lý và những nguyên tắc giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Petrovietnam tổ chức Hội thảo về xử lý đơn theo quy định của Đảng và Pháp luật trong Tập đoàn
Đồng chí Nguyễn Hải Âu - Phó Trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Hải Âu - Phó Trưởng Ban Pháp chế - Thanh tra Petrovietnam báo cáo sơ lược về tình hình thực hiện công tác xử lý đơn thư trong Tập đoàn; nghe các báo cáo viên trao đổi và thảo luận về tiếp người khiếu nại, tố cáo; các thảo luận, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý đơn, đồng thời đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo từ thực tiễn ở các đơn vị; đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Petrovietnam tổ chức Hội thảo về xử lý đơn theo quy định của Đảng và Pháp luật trong Tập đoàn
Các đại biểu đặt câu hỏi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tại Hội thảo.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, kết luận Hội thảo, đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia, báo cáo viên đại diện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ về chuyên môn, kinh nghiệm; đồng thời có những góp ý trong công tác tổ chức, quản lý, cũng như định hướng cách thức xử lý đơn thư, có ý nghĩa quan trọng giúp cho Tập đoàn tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, giúp cán bộ tham mưu, xử lý công tác đơn thư.

Petrovietnam tổ chức Hội thảo về xử lý đơn theo quy định của Đảng và Pháp luật trong Tập đoàn
Đồng chí Bùi Thị Nguyệt - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn kết luận Hội thảo.

Trên cơ sở thực tiễn của công tác xử lý đơn thư của Tập đoàn và các đơn vị trong thời gian qua, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị cấp ủy lãnh đạo đơn vị, các Ban, cán bộ tham mưu giúp việc của Đảng, Tập đoàn, các đơn vị thành viên cần tập trung triển khai, thực hiện một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư trong thời gian tới. Ban Pháp chế - Thanh tra của Tập đoàn tiếp tục tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình về công tác xử lý đơn thư đảm bảo phù hợp với những văn bản pháp luật mới ban hành. Cùng với đó, phối hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn theo dõi, cập nhật, tổng hợp nhu cầu để hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm cho cán bộ xử lý đơn thư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Petrovietnam rà soát công tác quản lý chi phí trong điều tra cơ bản và xem xét xây dựng định mức chuyên ngành Dầu khíPetrovietnam rà soát công tác quản lý chi phí trong điều tra cơ bản và xem xét xây dựng định mức chuyên ngành Dầu khí
Hội thảo quốc tế “Thách thức và cơ hội trong việc thu dọn mỏ ngoài khơi Đông Nam Á và trên thế giới”Hội thảo quốc tế “Thách thức và cơ hội trong việc thu dọn mỏ ngoài khơi Đông Nam Á và trên thế giới”
Xây dựng khung chương trình tổng thể phát triển chuyên gia lĩnh vực khâu sau của PetrovietnamXây dựng khung chương trình tổng thể phát triển chuyên gia lĩnh vực khâu sau của Petrovietnam
Petrovietnam quán triệt thực hiện phương châm hành động năm 2024Petrovietnam quán triệt thực hiện phương châm hành động năm 2024
]]>
https://petrotimes.vn/petrovietnam-to-chuc-hoi-thao-ve-xu-ly-don-thu-theo-quy-dinh-cua-dang-va-phap-luat-trong-tap-doan-707871.html Minh Châu Fri, 22 Mar 2024 07:44:10 +0700
https://petrotimes.vn/nhiet-huyet-nguoi-dau-khi-lan-toa-net-dep-van-hoa-petrovietnam-tai-cum-ba-ria-vung-tau-707848.html Nhiệt huyết người Dầu khí – Lan tỏa nét đẹp Văn hoá Petrovietnam tại cụm Bà Rịa Vũng Tàu Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2024 ngày 21 3 tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao Vietsovpetro TP Vũng Tàu Đoàn Thanh niên Cụm hoạt động Dầu khí Bà Rịa Vũng Tàu BR VT đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 với chủ đề Nhiệt huyết người Dầu khí Với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của người lao động dầu khí, ngay từ đầu tháng 3/2024, Tuổi trẻ Dầu khí đã phát động, kêu gọi, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Dầu khí tham gia hiến máu nhân đạo; đồng thời kêu gọi các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức, tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo tại các địa phương, cùng với chương trình của Tập đoàn tại cơ sở.

Quang cảnh chung của ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 với chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí”.

Ngày hội hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm cộng đồng, nhấn mạnh nét văn hóa của người Dầu khí. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động rất ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2024, thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Khu vực kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Nhận được lời kêu gọi của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn đã nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, ngày hội hiến máu 2024 tại cụm Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên sôi động hơn rất nhiều với sự hưởng ứng nhiệt tình của Đoàn Thanh niên Vietsovpetro, PV Drilling, PV Trans, PVI Vũng Tàu, PVU, PV College, PVcomBank, PVOIL Vũng Tàu, PETROSETCO PSV, PETROCONs, PVChem…

Bí thư đoàn Thanh niên Vietsovpetro và đông đảo tuổi trẻ Vietsovpetro tham gia hiến máu.
“Nhiệt huyết Người Dầu khí” – Lan tỏa nét đẹp Văn hoá Petrovietnam tại cụm BR VT
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên cụm BR-VT tham gia hiến máu.

Tham gia hiến máu, đồng chí Lê Văn Đảo – Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm y tế Vietsovpetro cho biết: Hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động thường niên của người lao động Dầu khí nói chung và tuổi trẻ Dầu khí nói riêng, hoạt động hiến máu do Đoàn Thanh niên Cụm hoạt động Dầu khí Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức và giao cho Trung tâm Y tế Vietsovpetro làm chủ trì.

Đồng chí Lê Văn Đảo –Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm y tế Vietsovpetro đã tham gia hiến máu hơn 10 lần.

Đồng chí Lê Văn Đảo cho biết thêm: Số lượng hiến máu của Cụm hoạt động BR-VT tăng dần lên mỗi năm và có thêm nhiều CBCNV và đông đảo đoàn viên tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa này. "Bản thân tôi đã tham gia hiến máu hơn 10 lần và mỗi năm tham gia hiến máu 2-3 lần, “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, vì vậy thanh niên chúng tôi luôn sẵn sàng và mong muốn đóng góp sức trẻ của mình trong công tác an sinh xã hội “hiến máu cứu người”.

Sức trẻ Dầu khí tại ngày hội hiến máu.

Sinh viên Mai Hồ Phú Ngộ, K12, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) chia sẻ: "Em cảm thấy rất tự hào vì được tham gia hiến máu để giúp đỡ cho những người cần máu và hơn thế nữa khi tham gia ngày hội em thấy được "Nhiệt huyết của người Dầu khí" trong các hoạt động vì cộng đồng. Các bạn trường em tham gia với số lượng cũng rất đông đảo và đây là lần thứ 3 em tham gia hiến máu".

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kiểm kê các đơn vị máu tại ngày hội "Nhiệt huyết người Dầu khí" .

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trúc – Bệnh viên Chợ Rẫy cho biết, chương trình đã thành công và thu được “332 đơn vị máu” từ ngày hội “Nhiệt huyết người Dầu khí”, nhằm góp phần đảm bảo lượng máu dự trữ cần thiết để cung cấp kịp thời cho các cơ sở y tế phục vụ việc cứu chữa các bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu trên giường bệnh.

"Đây là một con số vô cùng ấn tượng, tôi thấy các bạn trẻ dầu khí rất nhiệt tình, vui vẻ, khâu tổ chức bài bản, chỗ tham gia hiến máu thì mát mẻ", bác sĩ Nguyễn Ngọc Trúc nói.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên cụm BR-VT phấn khởi nhận giấy chứng nhận hiến máu.

Đồng chí Hoàng Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực Đoàn Vietsovpetrocho biết: Hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động thường niên của cán bộ, đoàn viên Vietsovpetro và tuổi trẻ Dầu khí nói chung. Chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” được Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong Tập đoàn đồng loạt triển khai trong nhiều năm qua. Hoạt động này đã được Đoàn Thanh niên Vietsovpetro hưởng ứng mạnh mẽ, tích cực tổ chức trong thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Thanh Bình bày tỏ: "Với tôi hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa vì biết được rằng những giọt máu của mỗi người có thể giúp đỡ và góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu, chia sẻ nguồn sống với những người khác. Qua đây tôi cũng xin kêu gọi cán bộ, đoàn viên và CBCNV khỏe mạnh tại Vietsovpetro nói riêng và các đơn vị trong Petrovietnam nói chung hãy cùng chung tay tình nguyện tham gia hiến máu để giúp người nhận có cơ hội vượt qua bệnh tật, giành lại sự sống và niềm vui “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

“Nhiệt huyết người Dầu khí” – Lan tỏa nét đẹp Văn hoá Petrovietnam tại cụm Bà Rịa - Vũng Tàu
CBCNV và đoàn viên, thanh niên Vietsovpetro vui vẻ, hào hứng tại ngày hội "Nhiệt huyết người Dầu khí".

Chương trình “Nhiệt huyết người dầu khí” do Đoàn Thanh niên Vietsovpetro chủ trì tại cụm hoạt động BR-VT không chỉ là phong trào thanh niên sôi nổi trong Tháng Thanh niên, mà còn là hoạt động Đoàn Thanh niên Vietsovpetro hướng tới, lan tỏa phong trào mạnh mẽ, thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện Vietsovpetro khai thác tấn dầu thứ 250 triệu.

CBCNV và các bạn trẻ các đơn vị cụm hoạt động BR-VT tại ngày hội "Nhiệt huyết người Dầu khí".

Có thể nói, “Hiến máu tình nguyện” không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay, mà người lao động dầu khí, tuổi trẻ dầu khí đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, lan tỏa nét đẹp văn hóa “nghĩa tình” của người dầu khí một cách sâu rộng trong toàn xã hội.

An Nhiên

Tuổi trẻ Dầu khí học tập, rèn luyện, cống hiến xứng đáng cho sự phát triển của PetrovietnamTuổi trẻ Dầu khí học tập, rèn luyện, cống hiến xứng đáng cho sự phát triển của Petrovietnam
Tháng Thanh niên 2024: “Tuổi trẻ dầu khí xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”Tháng Thanh niên 2024: “Tuổi trẻ dầu khí xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”
]]>
https://petrotimes.vn/nhiet-huyet-nguoi-dau-khi-lan-toa-net-dep-van-hoa-petrovietnam-tai-cum-ba-ria-vung-tau-707848.html Thu, 21 Mar 2024 14:33:07 +0700
https://petrotimes.vn/van-hoa-doanh-nghiep-pv-gas-ca-mau-sac-net-va-sang-tao-707773.html Văn hóa doanh nghiệp PV GAS CA MAU Sắc nét và sáng tạo Công ty khí Cà Mau PV GAS CA MAU luôn được ghi nhận và đánh giá là một trong những ngôi sao sáng của Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp VHDN một cách hiệu quả mang bản sắc riêng với nhiều hoạt động sự kiện sáng tạo chuyên nghiệp có tính kết nối cao Năm 2023, PV GAS CA MAU tiếp tục duy trì xây dựng và phát triển VHDN với 4 giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” và đưa Văn hóa an toàn, Văn hóa đọc trở thành một trong những nét đặc trưng của đơn vị.

PV GAS CA MAU nhận biểu trưng từ đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội
PV GAS CA MAU nhận biểu trưng về điển hình trong công tác PCCC từ đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội.

Một trong số những hoạt động nổi bật PV GAS CA MAU đã triển khai hiệu quả và sáng tạo phải kể đến như: ban hành chỉ thị số 11/CT-KCM về việc thực hiện và tuân thủ nghiêm Nội quy lao động, VHDN tại Công ty, tăng cường công tác quản lý, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động; ban hành “Sổ tay văn hóa khí Cà Mau” với thiết kế tinh tế mới mẻ, nội dung được điều chỉnh phù hợp hơn với xu hướng phát triển hiện đại nhưng vẫn tập trung hoàn thiện hệ giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối”; tổ chức Diễn đàn VHDN năm 2023 với chủ đề “Con người làm trung tâm, Văn hóa làm nền tảng” và diễn đàn “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng” để nâng cao nhận thức của CBCNV về tầm quan trọng của VHDN, định hướng cụ thể để xây dựng và phát triển VHDN trong các giai đoạn tiếp theo; trồng hơn 500 cây xanh phủ xanh khuôn viên Nhà máy xử lý khí Cà Mau và đường công vụ dọc tuyến ống bờ thuộc đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau; tích cực tham gia các cuộc thi/hoạt động do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam/PV GAS tổ chức: “Tôi yêu Petrovietnam”, cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi”, chương trình hiến máu “Nhiệt huyết người dầu khí”, Giải chạy bộ Xuân Dầu Khí, các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập PV GAS,…

Hơn 500 cây xanh đã được trồng tại khuôn viên Nhà máy xử lý khí Cà Mau và đường công vụ dọc tuyến ống bờ thuộc đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau.
Hơn 500 cây xanh đã được trồng tại khuôn viên Nhà máy xử lý khí Cà Mau và đường công vụ dọc tuyến ống bờ thuộc đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau.

Đặc biệt, PV GAS CA MAU còn xây dựng quy trình “Hướng dẫn chấm điểm KPIs và xét thưởng an toàn” và quy trình “Đánh giá năng lực tổng thể”. Trong đó, quy trình “Hướng dẫn chấm điểm KPIs và xét thưởng an toàn” có các tiêu chí để khen thưởng cho các tập thể /cá nhân tham gia tích cực trong thực hành VHDN, cũng như trong các hoạt động sáng kiến cải tiến, Kaizen, thực hiện tốt công tác 5S, đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hóa thể thao. Quy trình “Đánh giá năng lực tổng thể” đưa chỉ tiêu thực hành VHDN là một tiêu chí bắt buộc để đánh giá tất cả CBCNV hàng năm, làm cơ sở cho công tác đào tạo, nâng lương, khen thưởng, bình xét phụ cấp thu hút, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

PV GAS CA MAU cũng là một đơn vị mạnh trong các hoạt động thể thao.
PV GAS CA MAU cũng là một đơn vị mạnh trong các hoạt động thể thao.

Năm 2024, PV GAS CA MAU sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ triển khai xây dựng và phát triển VHDN PV GAS, gắn việc thực hiện VHDN với tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi và phương châm hành động tại đơn vị.

Cụ thể, PV GAS CA MAU sẽ tiếp tục đưa chỉ tiêu thực hành VHDN là một trong các tiêu chí bắt buộc trong đánh giá CBCNV trước khi ký hợp đồng lao động, đánh giá năng lực tổng thể, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tăng lương,…

Nhiều hoạt động ấn tượng và hấp dẫn sẽ được tổ chức như: cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu VHDN; các diễn đàn về Văn hóa đọc, VHDN và Văn hóa An toàn; các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua để gắn kết, lồng ghép giá trị VHDN như hội thao, teambuilding…

PV GAS CA MAU tập trung khuyến khích CBCNV lan tỏa những giá trị tốt đẹp về một môi trường làm việc văn minh, thân thiện; tích cực tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến, thi đua thực hiện 5S, kaizen, STOP, ATVSV…, tạo lực đẩy giúp CBCNV nâng cao tinh thần, tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ khác của đơn vị và của PV GAS.

Với sự nỗ lực, cố gắng, cùng sức trẻ, sự sáng tạo, PV GAS CA MAU đang ngày càng thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin trong hành trình xây dựng và phát triển VHDN mang những bản sắc riêng, một môi trường làm việc nơi mà CBCNV được làm việc, được cống hiến, được tỏa sáng và yêu thương.

P.V

6 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh 6 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022
PV GAS CA MAU tổ chức cuộc thi tìm hiểu văn hóa công tyPV GAS CA MAU tổ chức cuộc thi tìm hiểu văn hóa công ty
“Xuân nghĩa tình dầu khí – Tết ấm áp sẻ chia” tại PV GAS“Xuân nghĩa tình dầu khí – Tết ấm áp sẻ chia” tại PV GAS
Hội thao mừng Xuân PV GAS CA MAU năm 2024: Lan tỏa tinh thần “Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”Hội thao mừng Xuân PV GAS CA MAU năm 2024: Lan tỏa tinh thần “Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”
Công ty Khí Cà Mau tổ chức các hoạt động vì cộng đồngCông ty Khí Cà Mau tổ chức các hoạt động vì cộng đồng
]]>
https://petrotimes.vn/van-hoa-doanh-nghiep-pv-gas-ca-mau-sac-net-va-sang-tao-707773.html Wed, 20 Mar 2024 13:52:42 +0700
https://petrotimes.vn/the-he-tre-nmnd-thai-binh-2-voi-khat-vong-nghe-nghiep-707727.html Thế hệ trẻ NMNĐ Thái Bình 2 với khát vọng nghề nghiệp Ngày 19 3 Đoàn Thanh niên Chi đoàn bộ phận Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 Chi đoàn NMNĐ Thái Bình 2 đã tổ chức Hội thảo với chủ đề Sức mạnh khát vọng nghề nghiệp Tham dự Hội thảo, về phía Đoàn Thanh niên Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) có đồng chí Nguyễn Thuận Quỳnh - Bí thư Đoàn Thanh niên PVPGB. Về phía Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có đồng chí Mai Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy; đồng chí Đinh Văn Ngọc - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy; cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn NMNĐ Thái Bình 2.

Hội thảo có sự tham dự của diễn giả Phạm Thị Huệ - Giám đốc Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực TPBank.

Diễn giả Phạm Thị Huệ trao đổi về “Sức mạnh khát vọng nghề nghiệp”.

Tại buổi Hội thảo, đồng chí Mai Văn Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy đã phát biểu truyền cảm hứng tới đoàn viên thanh niên, đồng chí nhấn mạnh: “Đoàn Thanh niên - Thế hệ trẻ của Nhà máy phải luôn đề ra cho mình mục tiêu, tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu đó. Đoàn viên thanh niên phải thể hiện được khát vọng của tuổi trẻ, nhận thức tốt hơn, rõ hơn về công việc, nghề nghiệp mình đang theo đuổi; luôn học tập, trải nghiệm công việc, bồi đắp kiến thức chuyên môn; tạo cảm hứng công việc từ những công việc nhỏ nhất, từ những thứ giản dị trong cuộc sống cũng như trong công việc, thúc đẩy chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao”.

Tại buổi Hội thảo, diễn giả Phạm Thị Huệ đã phân tích: Sự phát triển nghề nghiệp bao gồm: 10% đến từ Công tác đào tạo chính thống, 20% đến từ Sự tương tác xã hội và 70% đến từ Học tập từ trải nghiệm từ công việc thực tế. Thanh niên muốn trưởng thành về công việc chuyên môn thì cần phải khẳng định mình, đó là: Dám nhận những việc khó và thách thức; nhận các công việc mới/nhiệm vụ mới (những việc mình chưa từng làm); tham gia các dự án; học tập từ những người giỏi, kinh nghiệm hơn mình để học hỏi về tay nghề, công việc. Sự trưởng thành/thành công của một cá nhân đó là để lại dấu ấn về nghề nghiệp của chính mình.

Đoàn Thanh niên Chi đoàn bộ phận Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tham dự Hội thảo.

Ba trụ cột về hiệu suất trong công việc: Một là IQ (Itelligent Quotient) - Năng lực xử lý công việc đó là sự tiên phong, chủ động trong công việc, không nên quá nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. Hai là EQ (Emotional Quotient) - Năng lực cảm xúc đó là cảm xúc, niềm tự hào, niềm tin, sự gắn kết, niềm đam mê. Ba là PhQ (Physical Quotient) - Sức khỏe thể chất, đó là dinh dưỡng, giấc ngủ, hoạt động thể chất, khả năng phục hồi. Muốn làm việc hiệu quả, muốn cống hiến cho tổ chức cần phải có sức khỏe.

Việc phát triển chuyên môn hiện nay vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn. Thuận lợi đó là chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, đứng ở góc độ khác thì có hạn chế, đó là sự kết nối của chúng ta với lãnh đạo, cấp trên, đồng nghiệp hạn chế hơn. Tuổi trẻ sẽ trở nên độc lập hơn cả về cảm xúc lẫn trong công việc.

Cán bộ đoàn viên NMNĐ Thái Bình 2 tham gia Hội thảo.

Có thể thấy rằng, thế hệ trẻ tại NMNĐ Thái Bình 2 đang sống và làm việc tại một nhà máy lớn, hiện đại, một ngôi trường lớn trên thực tế tại đây. Để sống và cống hiến cho Nhà máy, thanh niên - tuổi trẻ từ việc tiếp nối truyền thống các thế hệ dầu khí đi trước, cần phải thể hiện khát vọng, sự tự chủ trong công việc, dám nghĩ dám làm với phương châm chung đó là “Một đội ngũ - Một mục tiêu”.

Đăng Hùng

NMNĐ Thái Bình 2 có phong trào nữ công vững mạnhNMNĐ Thái Bình 2 có phong trào nữ công vững mạnh
Đảm bảo công tác bảo hiểm, quản trị rủi ro cho NMNĐ Thái Bình 2Đảm bảo công tác bảo hiểm, quản trị rủi ro cho NMNĐ Thái Bình 2
NMNĐ Thái Bình 2 phát động thi đua sản xuất và Tết trồng cây năm 2024NMNĐ Thái Bình 2 phát động thi đua sản xuất và Tết trồng cây năm 2024
]]>
https://petrotimes.vn/the-he-tre-nmnd-thai-binh-2-voi-khat-vong-nghe-nghiep-707727.html Wed, 20 Mar 2024 12:57:05 +0700
https://petrotimes.vn/cong-doan-pv-power-to-chuc-tap-huan-cong-tac-cong-doan-khu-vuc-phia-bac-nam-2024-707731.html Công đoàn PV Power tổ chức tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024 Ngày 20 3 Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP PV Power đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024 Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023 Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng đến triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng đến triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”

Tham dự Hội nghị tập huấn, về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có đồng chí Nguyễn Văn Tá - Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra CĐ DKVN; đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN.

Về phía Công đoàn PV Power có đồng chí Ngô Hồng Vân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power; đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn PV Power.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đặng Thị Minh Hảo - Giảng viên chính, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội; TS. Đỗ Ngân Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội; cùng 68 học viên trực tiếp và 26 học viên trực tuyến tại 3 điểm cầu.

Công đoàn PV Power tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Vân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power thông tin về Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã đề ra nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có nhiều thay đổi, nhiều cán bộ công đoàn mới, đặc biệt có nhiều cán bộ lần đầu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn.

Công đoàn PV Power tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024
Đồng chí Ngô Hồng Vân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024.

“Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là hết sức quan trọng, bước đầu sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn hiểu được nền tảng về tổ chức công đoàn, những nhiệm vụ cơ bản và vai trò của cán bộ công đoàn đối với sự ổn định và phát triển ở mỗi cơ quan, đơn vị”, đồng chí Ngô Hồng Vân nhấn mạnh.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn PV Power cũng cho biết, đây là Hội nghị tập huấn đầu tiên sau Đại hội, do vậy với các nội dung chuyên đề về nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở và các vấn đề pháp lý cần biết cho cán bộ công đoàn cơ sở là những chuyên đề hết sức cần thiết và quan trọng.

Thực tế cho thấy, việc hiểu cho đầy đủ, cho đúng các nội dung cụ thể về cách tra cứu và sử dụng văn bản pháp luật phục vụ công tác công đoàn về hệ thống tổ chức, về công tác kiểm tra, hay phạm vi trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tham gia giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị còn khác nhau, thậm chí có đơn vị thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ. Do đó, Hội nghị đã lựa chọn các nội dung chuyên đề mang tính trọng tâm cần thiết để triển khai thực hiện tại đơn vị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Công đoàn PV Power tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị.

Về chuyên đề nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở, đồng chí Đặng Thị Minh Hảo - Giảng viên chính, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội đã trình bày bài giảng giới thiệu chung về chức năng của công đoàn đó là: Đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; Tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; Tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn PV Power tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024
Đồng chí Đặng Thị Minh Hảo - Giảng viên chính, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội trình bày về chuyên đề nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, các học viên được nghe giảng viên chia sẻ, giải đáp thắc mắc và cùng thảo luận, quán triệt 5 nội dung trong Hội nghị tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024 cụ thể như sau: Giới thiệu về Công đoàn Việt Nam, nghiệp vụ về công tác công đoàn cơ sở, triển khai các nội dung sau Đại hội Công đoàn, Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn; tổ chức hoạt động các phong trào, công tác nữ công công đoàn, đề ra các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về công tác công đoàn.

Công đoàn PV Power tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024
Học viên đặt câu hỏi và được nghe giảng viên chia sẻ, giải đáp thắc mắc.

Đối với chuyên đề các vấn đề pháp lý cần biết cho cán bộ công đoàn cơ sở, các học viên được nghe TS. Đỗ Ngân Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội cung cấp những kiến thức bổ ích về những nội dung như: Cách tra cứu và sử dụng văn bản pháp luật phục vụ công tác công đoàn; Áp dụng pháp luật để xử lý 21 “điểm nóng” trong quan hệ lao động; Kỹ năng vận dụng pháp luật của cán bộ công đoàn để xử lý tình huống; Hỏi - đáp kỹ năng thực tiễn.

Thông qua các thông tin chia sẻ, các học viên đã nắm bắt được đầy đủ các thông tin cần thiết của công tác tổ chức, kiểm tra và chính sách pháp luật liên quan đến tổ chức công đoàn để nghiên cứu, áp dụng triển khai thực hiện tại đơn vị bảo đảm đúng quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, người đứng đầu Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) bày tỏ hy vọng rằng các cấp công đoàn sẽ từng bước có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới nội dung hoạt động công đoàn để tổ chức công đoàn thực sự là cánh tay nối dài của các cấp ủy Đảng và là mái ấm, là nơi chia sẻ, gửi gắm tâm tình của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn PV Power thắp lửa vinh quang, thắp sáng tự hàoCông đoàn PV Power thắp lửa vinh quang, thắp sáng tự hào
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chếCông đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023
Công đoàn BSR: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoànCông đoàn BSR: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn
]]>
https://petrotimes.vn/cong-doan-pv-power-to-chuc-tap-huan-cong-tac-cong-doan-khu-vuc-phia-bac-nam-2024-707731.html Quỳnh Trang Wed, 20 Mar 2024 06:18:45 +0700
https://petrotimes.vn/cong-ty-khi-ca-mau-to-chuc-cac-hoat-dong-vi-cong-dong-707729.html Công ty Khí Cà Mau tổ chức các hoạt động vì cộng đồng Tổ chức các chương trình vì cộng đồng hiệu quả thể hiện tấm lòng của người lao động dầu khí đối với đồng bào tham gia bảo vệ môi trường sống là hành động thiết thực hiệu quả mà Công ty Khí Cà Mau PV GAS CA MAU thường xuyên thực hiện với những nội dung phong phú Trao tặng 4 tấn gạo và nhiều quà tặng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau

Ngày 17/3/2024, Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU) đã tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương, trao 4 tấn gạo (trị giá 70 triệu đồng) ủng hộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau (TT BTXH Cà Mau), cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng khác như quần áo, đồ chơi, sách, truyện tranh, sữa, ...

Trao chứng nhận tặng 4 tấn gạo và quà tặng cho TT BTXH Cà Mau
Trao chứng nhận tặng 4 tấn gạo và quà tặng cho TT BTXH Cà Mau

Tham dự chương trình, về phía PV GAS CA MAU có ông Nguyễn Văn Bé Ba - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; bà Võ Thị Nhã Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn; cùng hơn 50 CBCNV và người thân, con của CBCNV PV GAS CA MAU cùng tham gia.

Về phía Cà Mau, có ông Trần Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh – Xã hội tỉnh, kiêm Giám đốc TT BTXH Cà Mau, cùng cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ chính là tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Mẹ Việt Nam Anh hùng neo đơn; người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật (hội chứng down, bại liệt, bại não, dị tật, thần kinh nhẹ...) và đối tượng bảo trợ xã hội khác cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Hiện tại, TT BTXH Cà Mau đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 100 đối tượng, với nguồn kinh phí còn gặp nhiều khó khăn do chi phí cho ăn uống, sinh hoạt ngày càng tăng cao, trong khi nguồn ngân sách cấp cho Trung tâm còn hạn chế.

Những tình cảm ấm áp của PV GAS CA MAU trao gửi đến cộng đồng
Những tình cảm ấm áp của PV GAS CA MAU trao gửi đến cộng đồng

Nhằm chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, Ban Giám đốc và Công đoàn PV GAS CA MAU đã thống nhất kêu gọi toàn thể CBCNV đóng góp ủng hộ để tài trợ gạo và nhu yếu phẩm cho TT BTXH Cà Mau. CBCNV có thể khuyến khích các con/cháu của mình trích tiền mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán để ủng hộ từ thiện và tham gia cùng trong buổi trao tặng gạo cho Trung tâm để các cháu cùng cảm thông, chia sẻ hơn với các bạn đồng trang lứa gặp hoàn cảnh không may mắn.

Ông Nguyễn Văn Bé Ba - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV GAS CA MAU đã chia sẻ tại buổi gặp gỡ, khẳng định tập thể PV GAS CA MAU rất cảm kích và chia sẻ với những tấm lòng, sự tận tâm của cán bộ, viên chức đang làm việc tại Trung tâm; CBCNV PV GAS CA MAU sẽ tiếp tục vận động quyên góp, ủng hộ để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tới cộng đồng trong thời gian tiếp theo, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp cho Trung tâm.

Đoàn Thanh niên PV GAS CÀ MAU phủ xanh công trình khí

Ra quân trồng cây xanh làm đẹp cho công trình khí
Ra quân trồng cây xanh làm đẹp cho công trình khí

Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, chương trình trồng 3 triệu cây xanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên PV GAS CA MAU đã tổ chức chương trình trồng cây xanh trên công trình khí vào ngày 13/3/2024.

Chương trình mang thông điệp: Mỗi cây xanh được trồng là một mầm xanh cho tương lai. Hãy chung tay góp sức để tạo nên một môi trường xanh - sạch - đẹp cho công trình khí và cho chính bản thân chúng ta!

Buổi ra quân trồng cây có sự tham gia của Ban Giám đốc, đoàn viên thanh niên PV GAS CA MAU và sự chung tay đến từ các đoàn viên thanh niên xã Khánh An.

Niềm vui của Tuổi trẻ PV GAS CA MAU trong Tháng Thanh niên 2024
Niềm vui của Tuổi trẻ PV GAS CA MAU trong Tháng Thanh niên 2024

Tổng số lượng cây được trồng tại khuôn viên Nhà máy chế biến khí Cà Mau là 150 cây. Tất cả đều là xoài các giống mới, cho bóng mát và cho trái ngon; thêm vào tổng số hàng ngàn cây xanh mà PV GAS CA MAU đã trồng và chăm bón những năm qua, góp phần xanh hóa vùng đất xung quanh nhà máy và dọc hành lang tuyến ống dẫn khí.

Hoạt động này mang thông điệp góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đẹp cho công trình khí, nâng cao trách nhiệm cũng ý thức đóng góp của tập thể người lao động PV GAS CA MAU đối với chương trình chống biến đổi khí hậu quốc gia.

P.V

Nguồn năng lượng “thắp sáng” vùng cực Nam Tổ quốc Nguồn năng lượng “thắp sáng” vùng cực Nam Tổ quốc
Văn hoá đọc Công ty Khí Cà Mau: Lan tỏa những giá trị nhân văn Văn hoá đọc Công ty Khí Cà Mau: Lan tỏa những giá trị nhân văn
]]>
https://petrotimes.vn/cong-ty-khi-ca-mau-to-chuc-cac-hoat-dong-vi-cong-dong-707729.html Wed, 20 Mar 2024 03:57:24 +0700
https://petrotimes.vn/van-hoa-doanh-nghiep-pv-gas-ncsp-vuot-qua-thu-thach-but-pha-vuon-len-707706.html Văn hoá doanh nghiệp PV GAS NCSP Vượt qua thử thách bứt phá vươn lên Năm 2023 là một năm đầy biến động với nền kinh tế toàn cầu Tuy nhiên Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn PV GAS NCSP đã xuất sắc vượt qua mọi thử thách hoàn thành các mục tiêu đề ra Thành công này có được là nhờ sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo và đồng lòng hợp sức của cán bộ công nhân viên CBCNV PV GAS NCSP Trong đó công tác củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp VHDN đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng được môi trường làm việc chuyên ... Hiểu rõ tầm quan trọng của VHDN, PV GAS NCSP đã tập trung vào việc nâng cao nhận thức của CBCNV. Một loạt các hoạt động tuyên truyền, tập huấn được tổ chức, giúp CBCNV hiểu rõ và quán triệt các giá trị cốt lõi, chuẩn mực VHDN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và đơn vị. Nhờ vậy, VHDN đã len lỏi vào từng phòng ban, từng cá nhân, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của PV GAS NCSP.

Những hoạt động nổi bật trong năm 2023 có thể kể đến: tuyên truyền về các giá trị VHDN của PV GAS, tặng mỗi CBCNV 01 sổ tay Văn hóa PV GAS để nghiên cứu và áp dụng thực hiện; truyền thông các giá trị VHDN và các ứng xử chuẩn mực qua đa dạng các hình thức: mạng nội bộ, các hoạt động đoàn thể, thể thao, hội nghị, sự kiện, teambuilding, hoạt động an sinh xã hội,…; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo tăng cường năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, các kỹ năng bổ trợ cho toàn thể CBCNV.

Tinh thần lao động “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” luôn là cơ sở để tạo nên NCSP lớn mạnh
Tinh thần lao động “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” luôn là cơ sở để tạo nên PV GAS NCSP lớn mạnh

Không những vậy, PV GAS NCSP đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, họp trực tuyến, phần mềm quản lý công việc được triển khai hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả giao tiếp công việc, đẩy mạnh truyền thông nội bộ.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển nội tại, PV GAS NCSP luôn ý thức được trách nhiệm với cộng đồng. Trong năm 2023, Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết và chia sẻ, như các hoạt động tình nguyện hiến máu “Nhiệt huyết người Dầu khí”; hỗ trợ nuôi mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Châu Đức, tổ chức các chuyến đi “Về nguồn”;… Đáng chú ý, PV GAS NCSP đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Hình 2. PV GAS NCSP tích cực tham gia các hoạt động ASXH
PV GAS NCSP tích cực tham gia các hoạt động ASXH

Với sự đồng lòng và quyết tâm cao độ, CBCNV PV GAS NCSP đã tích cực áp dụng các giá trị cốt lõi và chuẩn mực VHDN vào thực tiễn công việc. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả được nâng cao rõ rệt. Môi trường làm việc an toàn, thân thiện và đoàn kết được hình thành, góp phần thúc đẩy năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nỗ lực không ngừng trong công tác văn hoá doanh nghiệp, thúc đẩy đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo đoàn thể của PV GAS NCSP đã được ghi nhận trong Tổng công ty và Petrovietnam.

Tiếp nối những thành công đã đạt được, PV GAS NCSP đề ra kế hoạch cụ thể cho công tác VHDN năm 2024, tập trung vào việc phát huy hiệu quả VHDN, nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động của CBCNV; chuyên nghiệp hóa và số hóa công tác quản trị và thực thi VHDN, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và thân thiện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của PV GAS NCSP.

P.V

Phát huy văn hóa VNPoly trong giai đoạn mới, chuẩn bị cho khôi phục sản xuất kinh doanhPhát huy văn hóa VNPoly trong giai đoạn mới, chuẩn bị cho khôi phục sản xuất kinh doanh
PV GAS SE gặt hái nhiều thành công trong củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệpPV GAS SE gặt hái nhiều thành công trong củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp
PV GAS PIPE chú trọng thực hành văn hóa doanh nghiệpPV GAS PIPE chú trọng thực hành văn hóa doanh nghiệp
PV GAS DISTR nỗ lực kiến tạo văn hóa doanh nghiệp năm 2023, định hướng phát triển cho năm 2024PV GAS DISTR nỗ lực kiến tạo văn hóa doanh nghiệp năm 2023, định hướng phát triển cho năm 2024
]]>
https://petrotimes.vn/van-hoa-doanh-nghiep-pv-gas-ncsp-vuot-qua-thu-thach-but-pha-vuon-len-707706.html Wed, 20 Mar 2024 01:08:27 +0700
https://petrotimes.vn/cong-doan-dau-khi-viet-nam-huong-den-trien-khai-chuong-trinh-sang-tao-dau-khi-707680.html Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng đến triển khai Chương trình Sáng tạo dầu khí Ngày 19 3 Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Chương trình Sáng tạo dầu khí Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễnCông đoàn Dầu khí Việt Nam: Quyết liệt đưa nghị quyết Công đoàn các cấp vào thực tiễn Phối hợp nâng cao hiệu quả giữa các đoàn thể trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamPhối hợp nâng cao hiệu quả giữa các đoàn thể trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn quyết toán tài chính công đoàn năm 2023

Tham dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch CĐ DKVN; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban CĐ DKVN, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ công đoàn trực tiếp làm công tác sáng kiến tại các đơn vị. Hội nghị được trực tuyến tới các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐ DKVN.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”  năm 2024 - Trách nhiệm và sáng tạo
Toàn cảnh buổi hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN đã đề ra mục tiêu của chương trình trong giai đoạn 2024 - 2028 có ít nhất 5.000 sáng kiến, đề tài, ý tưởng, các giải pháp trong hoạt động công đoàn có ý nghĩa thiết thực, mang lại giá trị, hiệu quả cho Tập đoàn, Công đoàn DKVN và các đơn vị tham gia Chương trình.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng đến triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại hội nghị
Cụ thể, năm 2024 là năm mở đầu triển khai chương trình, phấn đấu đạt 1.200 sáng kiến. Ngoài ra hàng năm chương trình sẽ xây dựng chủ đề thi đua phù hợp, bám sát tình hình phát triển của Tập đoàn và CĐ DKVN.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan mong rằng, hội nghị sẽ nhận được nhiều ý kiến cũng như các nội dung chia sẻ vướng mắc từ cơ sở, kiến nghị, đề xuất, hiến kế để tổ chức CĐ DKVN thực hiện thành công Chương trình “Sáng tạo dầu khí”, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt trong những năm tiếp theo. Qua đó nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thống nhất chương trình một cách sớm nhất để kịp phát động vào Tháng Công nhân sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch CĐ DKVN cho biết, đây là chương trình trọng tâm năm 2024, cũng là chương trình xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”  năm 2024 - Trách nhiệm và sáng tạo
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại hội nghị

Chương trình đã đặt ra 6 mục đích cơ bản như: Nhằm tạo động lực mới trong đội ngũ đoàn viên, người lao động và vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp, đồng hành cùng Tập đoàn và đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu, kế hoạch quản trị hàng năm và chiến lược phát triển Tập đoàn; Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động của tổ chức Công đoàn”; Tăng cường sự chủ động tham gia tích cực của tổ chức Công đoàn các cấp trong Tập đoàn với đơn vị, nâng cao các biện pháp quản trị hiệu quả mục tiêu, phát huy nội lực, khơi nguồn năng lượng mới; Phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của người lao động vì sự phát triển thịnh vượng của Petrovietnam,…

Ngoài ra, thông qua các phong trào thi đua sáng tạo sẽ phát hiện, bồi dưỡng các cá nhân, tập thể có những sáng kiến hay, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha cũng nhấn mạnh việc thực hiện tốt chương trình “Sáng tạo Dầu khí” sẽ thể hiện vai trò của các cấp CĐ DKVN trong việc đồng hành cùng Tập đoàn nâng cấp, làm mới giá trị Văn hóa Dầu khí, con người Dầu khí “Trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm” tương xứng với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai Chương trình “Sáng tạo dầu khí”  năm 2024 - Trách nhiệm và sáng tạo
Các đại biểu trao đổi, thảo luận, góp ý về các nội dung trong Chương trình "Sáng tạo dầu khí"

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý về các nội dung trong chương trình thi đua "Sáng tạo dầu khí", cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt khó phát triển bền vững giai đoạn 2024-2028, tập trung vào một số mục tiêu như: Tiêu chí đánh giá sáng kiến; Công tác khen thưởng động viên người lao động; Thiết lập chương trinh phần mềm xây để nâng cao văn hoá dầu khí Việt Nam; Thiết lập chủ đề hàng năm để cùng tập đoàn sáng tạo phát triển; Đề ra các chỉ tiêu nhằm hướng tới chất lượng,…

Đồng thời, các đại biểu kiến nghị, đề xuất một số nội dung, kiến nghị như: Việc phân loại sáng khiến phải có xác nhận của lãnh đạp chuyên môn công nhận, chủ đề về chương trình nên ngắn gọn, bố cục nên bổ sung thêm mục đích và ý nghĩa,..

]]>
https://petrotimes.vn/cong-doan-dau-khi-viet-nam-huong-den-trien-khai-chuong-trinh-sang-tao-dau-khi-707680.html Quỳnh Trang Tue, 19 Mar 2024 12:18:34 +0700
https://petrotimes.vn/ptsc-quang-ngai-ra-quan-thang-thanh-nien-nam-2024-707642.html PTSC Quảng Ngãi ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 3 1931 26 3 2024 trung tuần tháng 3 vừa qua Đoàn Thanh niên Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC PTSC Quảng Ngãi đã phối hợp cùng các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn Dung Quất tổ chức chương trình ra quân Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với chủ đề Tuổi ... Lễ ra quân đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đồng chí lãnh đạo các cấp từ các tổ chức, đoàn thể: xã Bình Thuận, chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, chi đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất, Đoàn Thanh niên PTSC Quảng Ngãi, cùng hơn 200 đoàn viên, hội viên, thanh niên và bà con nhân dân và các lực lượng tình nguyện. Tại buổi lễ, các đơn vị đã tiến hành trao tặng 10 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Thuận.

Lễ ra quân Tháng Thanh niên.

Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã chia thành 04 cánh quân triển khai thực hiện đồng loạt nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, như tổ chức khám và cấp phát thuốc cho các cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Bình Thuận; ra quân thực hiện công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng đường quê” với 30 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường 600m dẫn vào khu du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái; trồng 30 cây hoa giấy tại vườn hoa Giếng Đồng thuộc khu du lịch. Các đơn vị cũng tổ chức ra quân hưởng ứng chương trình “Hãy làm sạch biển”, tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại Bãi Nhất, thôn Thuận Phước. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình vào khoảng hơn 70 triệu đồng.

Thực hiện công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng đường quê”.

Năm 2024 được xác định là năm trọng tâm phát triển du lịch cộng đồng tại xã Bình Thuận. Các hoạt động trên không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, sẵn sàng hành động vì một cộng đồng ngày càng phát triển và giàu mạnh. Đây cũng là dịp các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn xã góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị và chính quyền địa phương trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Thuận Phước, cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng, tiếp tục khẳng định tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”./.

Tuổi trẻ Vietsovpetro khởi động Tháng Thanh niên năm 2024Tuổi trẻ Vietsovpetro khởi động Tháng Thanh niên năm 2024
Ra quân Tháng Thanh niên tại NMLD Dung QuấtRa quân Tháng Thanh niên tại NMLD Dung Quất
Phát huy tinh thần lao động, sáng tạo của thanh niênPhát huy tinh thần lao động, sáng tạo của thanh niên
Tuổi trẻ Khối DNTW: Sôi nổi hoạt động Tháng Thanh niên 2024Tuổi trẻ Khối DNTW: Sôi nổi hoạt động Tháng Thanh niên 2024
Tháng Thanh niên 2024: “Tuổi trẻ dầu khí xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”Tháng Thanh niên 2024: “Tuổi trẻ dầu khí xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”
]]>
https://petrotimes.vn/ptsc-quang-ngai-ra-quan-thang-thanh-nien-nam-2024-707642.html P.V Tue, 19 Mar 2024 06:10:47 +0700
https://petrotimes.vn/pv-gas-distr-no-luc-kien-tao-van-hoa-doanh-nghiep-nam-2023-dinh-huong-phat-trien-cho-nam-2024-707614.html PV GAS DISTR nỗ lực kiến tạo văn hóa doanh nghiệp năm 2023 định hướng phát triển cho năm 2024 Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam PV GAS DISTR trong hành trình củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp VHDN đã có những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức cải thiện môi trường làm việc xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và đẩy mạnh hoạt động văn hóa đặc sắc riêng PV GAS DISTR là đơn vị luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên (CBCNV) về tầm quan trọng của VHDN đối với sự phát triển bền vững của Công ty. Đảng ủy PV GAS DISTR ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, trong đó có nội dung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện VHDN – lấy người lao động, hoạt động SXKD, thị trường, khách hàng, đối tác làm trung tâm; giúp CBCNV hiểu rõ vai trò then chốt của VHDN trong việc định hướng hành động xuyên suốt năm 2023.

PV GAS DISTR tham gia sôi nổi các hoạt động đoàn thể, thể thao
PV GAS DISTR tham gia sôi nổi các hoạt động đoàn thể

PV GAS DISTR cũng luôn đề cao các hoạt động tập thể, phong trào thi đua năng động, sáng tạo và gắn kết giữa các bộ phận. Trong đó phải kể đến việc động viên, cổ vũ CBCNV tích cực tham gia các phong trào của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) như Cuộc thi “Tôi yêu Petrovietnam”; “Petrovietnam trong tôi”; cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và Người lao động PV GAS”; các chương trình thể thao, hoạt động giao lưu văn nghệ do Công đoàn Petrovietnam, Công đoàn PV GAS, Công ty tổ chức và đạt các thứ hạng cao.

Không những vậy, các chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa đã góp phần tạo dựng sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của Công ty, xây dựng hình ảnh của một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Các chương trình từ thiện, an sinh xã hội và quyên góp gây quỹ mà PV GAS DISTR thực hiện trong năm 2023 bao gồm xây nhà tình nghĩa/tình thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu; hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho các cá nhân và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn sản xuất kinh doanh của Công ty; chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng (khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình),…

PV GAS DISTR chú trọng ASXH, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
PV GAS DISTR chú trọng ASXH, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường làm việc đối với năng suất lao động, khả năng sáng tạo của CBCNV, PV GAS DISTR đã đầu tư chỉnh trang, sắp xếp vị trí làm việc hiện đại. Đồng thời, việc áp dụng chương trình thực hành tốt 5S, các cuộc thi về PCCC-CNCH, diễn tập tại tòa nhà nơi làm việc, các kỹ năng mềm trong đời sống, các ứng phó xử lý tình huống tại nơi làm việc cũng góp phần quan trọng để CBCNV củng cố các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học và thân thiện.

Tiếp nối những thành công trong năm 2023, PV GAS DISTR đề ra kế hoạch cụ thể cho năm 2024, tập trung vào việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái tạo Văn hóa Petrovietnam, đẩy mạnh VHDN PV GAS, gắn VHDN với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và phương châm hành động của Công ty. Đồng thời, duy trì tuyên truyền, truyền thông, khuyến khích sáng tạo, và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, văn hóa, thể thao… để bản sắc văn hóa PV GAS DISTR ngày càng rõ và sắc hơn nữa.

P.V

PV GAS DISTR tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát PV GAS DISTR tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát
]]>
https://petrotimes.vn/pv-gas-distr-no-luc-kien-tao-van-hoa-doanh-nghiep-nam-2023-dinh-huong-phat-trien-cho-nam-2024-707614.html Mon, 18 Mar 2024 13:39:54 +0700