Rosneft trấn an giới đầu tư về khoản nợ của Venezuela
Trong ba tháng đầu năm nay, lợi nhuận ròng của tập đoàn do nhà nước Nga kiểm soát này đã tăng 62% lên mức 131 tỷ rúp, tương đương 1,8 tỷ euro theo tỷ giá hiện hành.
Doanh thu cùng kỳ tăng 21% lên 2,077 tỷ rúp (28,2 tỷ euro).
Tổng sản lượng nhiên liệu của Rosneft trong 3 tháng qua tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước lên 5,9 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày. Tuy nhiên, sản lượng trung bình hàng ngày đã giảm 0,6% so với quý trước "vì nghĩa vụ cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận Opep +".
Trong một tuyên bố, người đứng đầu Rosneft, Igor Sechin hoan nghênh kết quả đạt được bất chấp sự tụt giảm của giá dầu trong quí vừa qua.
Tập đoàn Rosneft đã rất cố gắng trong việc giảm nợ. "Năm 2018, tập đoàn đã giảm hơn (...)14 tỷ đô la tiền nợ. Trong quý thứ hai của năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu giảm 2 tỷ USD tiền nợ", ông Sechin cho biết thêm.
Đầu năm nay, Rosneft đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư về các khoản tiền của mình ở Venezuela.
Một phần nợ của Venezuela - lên tới vài tỷ đô la - với Nga được trả bằng dầu mỏ thông qua các thỏa thuận giữa các tập đoàn dầu khí PDVSA và Rosneft.
"Nợ của PDVSA (đối với Rosneft) đã giảm từ 2,3 tỷ đô la vào cuối năm ngoái xuống còn 1,8 tỷ đô la" trong quý đầu tiên của năm 2019. "Đây là khoản hoàn trả đã lên kế hoạch và việc trả nợ diễn ra đúng thời gian dự kiến", Phó chủ tịch thứ nhất Rosneft Pavel Fedorov cho biết tại một hội nghị dành cho các nhà đầu tư.
Rosneft giúp Venezuela lách trừng phạt Mỹ như thế nào? |
Rosneft mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu ở Ấn Độ |
Rosneft có cách mới để thăm dò dầu khí |
Nh.Thạch
AFP
- Venezuela chuyển hướng sang tiền điện tử để bán dầu
- Người Kurd cáo buộc OPEC yêu cầu nối lại xuất khẩu dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ
- Vì sao Mỹ giảm nhẹ trừng phạt dầu mỏ Venezuela?
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/4: Gazprom phải đóng cửa nhiều giếng khí đốt
- Triển vọng giá dầu tăng trong bối cảnh OPEC cắt giảm nguồn cung và rủi ro địa chính trị