Rắc rối chuyện ăn chia lợi nhuận dầu mỏ ở Kazakhstan
Kazakhstan tăng gấp đôi xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc |
Kazakhstan chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu |
Mỏ Karatchaganak ở Tây Bắc Kazakhstan |
Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết trong một tuyên bố rằng "tập đoàn KPO sẽ trả 1,1 tỷ USD tiền bồi thường cho Cộng hòa Kazakhstan sau khi thương thảo".
KPO được thành lập từ Eni của Ý, Chevron của Mỹ, Shell, Lukoil của Nga và KazMunaiGas của Kazakhstan. Liên danh này khai thác mỏ dầu khí Karatchaganak.
Thỏa thuận này là kết quả của "các cuộc đàm phán rất khó khăn với KPO, kéo dài khoảng ba năm", Bộ trưởng Năng lượng Kanat Bozoumbayev cho biết.
Năm ngoái, Bộ Năng lượng Kazakhstan tiết lộ rằng họ đã đệ đơn lên tòa trọng tài quốc tế chống lại KPO.
Ngoài khoản 1,1 tỉ USD, Kazakhstan còn nhận thêm doanh thu 415 triệu USD từ nay cho đến năm 2037 sau khi các bên đạt được sự thay đổi trong phân chia lợi nhuận của mỏ Karatchaganak.
Theo Bộ Năng lượng Kazakhstan, liên danh KPO cũng cam kết đầu tư tới 5 tỷ USD để phát triển mỏ Karatchaganak, một trong những mỏ lớn nhất tại Kazakhstan.
Kazakhstan phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu để thúc đẩy nền kinh tế.
Th.Long
AFP
-
Khám phá khu rừng bí ẩn chìm dưới hồ nước ở Kazakhstan
-
Tổng thống Putin: Nga đã sẵn sàng hợp tác khí đốt lâu dài với Kazakhstan
-
Kazakhstan chen chân vào thị trường dầu mỏ châu Âu
-
Kazakhstan ủng hộ ý tưởng “liên minh khí đốt” của Nga
-
Gazprom nghiên cứu các tuyến đường mới để tăng nguồn cung sang châu Á
-
Dự án đường dây 500kV mạch 3: “Đường thông, móng mở” và quyết tâm của nhà thầu thi công
-
Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 (Kỳ 1)
-
Ngành điện châu Âu đứng trước cơ hội to lớn
-
Ký kết quy chế phối hợp của các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện
-
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5