Ra mắt Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh

17:41 | 11/09/2014

2,892 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 11/9, tại Khánh Hòa, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức ra mắt Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh.

Năng lượng Mới số 356

Dự lễ ra mắt có đồng chí Trần Xuân Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó tổng giám đốc PVN, đại diện các ban chuyên môn PVN, lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tại buổi lễ, Hội đồng Thành viên và Ban Giám đốc Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh đã ra mắt. Hội đồng Thành viên có 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn giữ chức vụ Chủ tịch. Đồng chí Uông Xuân Phúc Sơn, cán bộ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh.

Ra mắt Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật (giữa) và Tổng giám đốc PVN
Đỗ Văn Hậu (thứ hai trái sang) tặng hoa chúc mừng Hội đồng Thành viên công ty

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhận định: Công ty do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn góp 75% vốn, PVN góp 25% vốn sẽ là bước tiến mới trong mối quan hệ lâu bền giữa Quân chủng Hải quân và PVN.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật đề nghị Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh làm tốt 4 nhiệm vụ sau: Đoàn kết nhất trí cao, đồng lòng, thể hiện bản lĩnh người lính; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; vận dụng đúng đắn chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo quốc phòng an ninh; luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Quân với dân như cá với nước”, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động xã hội tại địa bàn trú quân.

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu đã phát biểu chúc mừng sự ra đời của công ty và bày tỏ mong muốn, trong tương lai không xa, công ty sẽ xây dựng tại Cam Ranh một căn cứ cảng biển dịch vụ dầu khí, đặc biệt là dịch vụ dầu khí nước sâu xa bờ hùng mạnh; tạo nên một căn cứ liên hoàn hàng hải, quân sự, dân sự và phục vụ tương lai phát triển ngành Dầu khí. Về phía PVN, với vai trò là một cổ đông, sẽ hỗ trợ mạnh mẽ, cử cán bộ có năng lực để cùng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai các dự án tại Cam Ranh.

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu cũng đề nghị công ty quản lý tốt các dự án xây dựng cảng biển, bến bãi hàng hải và quản trị công ty kinh doanh hiệu quả khi đi vào hoạt động.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh cam kết với lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và PVN quyết tâm thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Giám đốc Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hơn nữa của Quân chủng Hải quân, PVN.

Tại buổi lễ, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh đã ủng hộ quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Khánh Hòa 100 triệu đồng.

Đ.Chính

 

DMCA.com Protection Status