Quốc hội Pháp thông qua dự luật mới về năng lượng

14:07 | 11/10/2017

293 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quốc hội Pháp ngày 10/10 đã biểu quyết thông qua dự luật về việc chấm dứt hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Pháp từ nay đến năm 2040.  
quoc hoi phap thong qua du luat moi ve nang luong
Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái và Đoàn kết Nicolas Hulot

"Pháp đã chính thức chọn con đường thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch. Quyết định này là không thể đảo ngược được", Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái và Đoàn kết Nicolas Hulot, phát biểu sau khi Quốc hội Pháp thông qua dự luật trên với 316 phiếu thuận, 69 phiếu chống và 47 phiếu trắng.

Tiếp theo đây, từ ngày 7/11, Thượng viện Pháp sẽ xem xét dự luật trên và sẽ quyết định thông qua vào cuối năm nay.

Dự luật do Chính phủ Pháp đề xuất nhằm hiện thực hóa lời hứa tranh cử của Tổng thống Emmanuel Macron là đưa nước Pháp thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch (dầu lửa, than đá...). Dự luật đề nghị ​​không cấp phép thăm dò mới cho các dự án dầu khí và các giấy phép hoạt động hiện tại sẽ không được gia hạn sau năm 2040.

Nh.Thạch

AFP